Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 266: Có Cái Gì Đó Mới Quanh Đây

Đăng: 29/10/2026 07:36 1,598 từ 8 lượt đọc

“Ể? Không cần phải viết thư sao?”

Làn gió thổi ngang qua.

Mái tóc đen của Chido bị gió hất nhẹ về phía sau. Hắn quay mặt sang, đôi mắt xám hướng về phía Thanh Tiêu.

Nàng chỉ khẽ gật đầu.

Thanh Tiêu đứng rất gọn trên thân kiếm.

Hai tay nàng đặt sau lưng, tà áo trắng xanh nhẹ nhàng lay động theo gió. Hai chân đứng chụm, một trước một sau, trọng tâm vững vàng đến mức nhìn qua gần như không hề có cảm giác nàng đang đứng trên một thanh kiếm đang xé gió mà bay đi.

Bên cạnh nàng, Chido lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn đang ngồi khoanh chân, hai tay khoanh trước ngực, thân thể được thanh kiếm khác của Thanh Tiêu nhẹ nhàng nâng đi.

Tư thế ấy chẳng có chút gì gọi là tiên nhân ngự kiếm... Trông giống một người đang ngồi trên ghế.

“Gần đây, Long Phong có công việc cần phải ở lại Thanh Vân Thành để giám sát.” Thanh Tiêu bình thản nói. “Chỉ cần ta tới, sẽ không cần phải viết thư.”

Chido gật gù.

“Ồ.”

Hắn quay đầu lại. Phía trước đã dần hiện ra những đường nét quen thuộc.

Thanh Vân Thành.

Từ trên cao nhìn xuống, thành trì từng chìm trong hỗn loạn giờ đã gần như hoàn toàn trở lại dáng vẻ vốn có.

Những mái nhà mới được dựng lên san sát nhau. Những bức tường từng đổ nát đã được gia cố, từng viên đá mới còn giữ màu sắc sáng hơn hẳn những phần kiến trúc cũ. Khói bếp lỗ chỗ bay lên giữa những con phố, bị gió kéo thành từng dải mỏng rồi tan vào bầu trời.

Tiếng người từ bên dưới vọng lên.

Tiếng xe kéo.

Tiếng rao hàng.

Tiếng trẻ con chạy qua những con đường lát đá.

Một vài lá cờ mới được treo trên những mái hiên, phấp phới trong gió. Thanh Vân Thành đã trở lại. Không còn là một thành trì vừa trải qua tai kiếp mà là một thành phố đang sống.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Chido hơi nheo mắt. Bởi giữa những công trình cũ ấy—

Có những thứ **rất mới**.

Ở vòng ngoài của Thanh Vân Thành, nơi trước kia chỉ là những khoảng đất rộng nằm sát chân tường thành, một tòa đại điện khổng lồ đã sừng sững mọc lên.

Chỉ nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta cảm thấy nó khác biệt.

Nó lớn đến mức gần như áp đảo toàn bộ những kiến trúc xung quanh.

Từng tầng mái chồng lên nhau, vươn cao như những tầng sóng đá màu ngọc bích. Mái cong kéo dài, đầu mái vươn lên sắc bén, trên mỗi góc mái đều treo những chuông đồng nhỏ. Gió thổi qua, tiếng chuông không vang dồn dập mà ngân thành từng âm dài, trong trẻo, lan ra giữa không trung.

Mái ngói được phủ một lớp men tím sẫm, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng sâu như mặt nước lúc hoàng hôn.

Phía dưới là những hàng cột đá trắng cao lớn.

Trên thân cột không chạm những hình thù phức tạp đến mức phô trương. Chỉ có từng đường vân mây và long văn được khắc chìm, chạy dọc theo thân cột, lúc sáng lúc tối theo hướng ánh nắng.

Bậc thềm trước đại điện trải rộng.

Từng phiến đá xanh được mài nhẵn đến mức có thể phản chiếu bóng người. Hai bên bậc thềm là những pho tượng linh thú bằng ngọc thạch, dáng đứng uy nghiêm, mắt hướng về phía ngoài thành.

Phía trên chính điện là một tấm biển lớn. Ba chữ được viết bằng kim sắc.

**Thanh Đại Vân Điện.**

Nét chữ mạnh, rộng, không hề có vẻ mềm mại. Mỗi một nét bút đều giống như được đóng xuống bằng lực của kiếm. Nhưng thứ khiến Chido chú ý không phải bản thân tòa điện. Mà là những gì đang mọc lên xung quanh nó.

Những con đường mới đang được mở rộng, nền móng đá trải dài. Những trận sư đang khắc linh văn xuống mặt đất, đội khôi lỗi vận chuyển từng khối đá khổng lồ.

Thậm chí ở phía xa hơn— Một bức tường thành mới đang được dựng lên.

Đây là **xây thêm một vòng thành mới**.

Những móng đá khổng lồ đã kéo dài thành một đường cong ôm lấy một phần Thanh Vân Thành. Từng trụ đá cao lớn đang lần lượt được dựng lên, tạo thành bộ khung cho một bức tường còn rộng hơn, dày hơn cả tường thành hiện tại.

Chido nhìn một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.

“...”

Hắn im lặng thêm vài nhịp.

Thanh Vân Thành dường như đang...

**bành trướng.**

---

Cách đó không xa.

Bên trong Thanh Vân Điện.

Không gian rộng lớn được chia thành nhiều tầng. Ánh sáng từ những ô cửa cao hắt xuống nền đá đen bóng, trải thành từng mảng sáng dài.

Không có tiếng nhạc. Không có thị nữ đứng thành hàng. Tiếng giấy lật rất khẽ. Long Phong đang ngồi sau một chiếc án dài.

Hôm nay hắn mặc một bộ tử y hoàn toàn mới.

Màu tím trên y phục không phải thứ tím rực rỡ thường dùng để thu hút ánh mắt, mà là một sắc tử trầm, sâu và lạnh. Dưới ánh sáng, những đường hoa văn được dệt bằng chỉ bạc mới hiện lên.

Mây.

Long văn.

Những đường nét giống như thủy triều cuộn dưới lớp vải.

Phần cổ áo và tay áo được viền bằng những đường kim tuyến cực mảnh. Không có một chi tiết nào thừa thãi, nhưng cũng không có chi tiết nào mang cảm giác rẻ tiền.

Ngay cả ngọc bội bên hông hắn cũng không phải loại dùng để trang trí.

Một khối tử ngọc trong suốt, bên trong có những vệt vân tự nhiên giống như mây bị phong ấn.

Mỗi khi Long Phong chuyển động, nó chỉ khẽ va vào thắt lưng.

Cách.

Một tiếng rất nhẹ nhưng đủ để khiến người khác nhận ra thân phận của người đang ngồi trước mặt.

Long Phong lật một phần công văn. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng.

“Phía đông thành.”

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Gia cố thêm ba tầng trận văn.”

Một người đứng phía dưới lập tức ghi lại.

“Vâng.”

“Kho linh thạch tăng thêm hai phần.”

“Vâng.”

“Những khu vực dân cư mới xây dựng phải chừa đường thoát hiểm. Không được vì mở rộng thành mà ép mật độ cư dân quá cao.”

“Rõ.”

Long Phong lật sang một tập công văn khác. Trên đó là bản đồ của thành Thanh Vân. Những đường nét đỏ đã phủ kín gần một nửa tờ giấy.

Đó là những khu vực đang được quy hoạch. Phần phía ngoài thành được đánh dấu bằng những vòng tròn lớn.

Kho chứa.

Quảng trường.

Khu thương mại.

Trận pháp phòng hộ.

Khu vực dành cho khách nhân. Một số tuyến đường thậm chí còn được đánh dấu bằng những nét mực vàng.

Long Phong nhìn chúng hồi lâu. Sau đó lấy bút.

Một nét.

Một đường.

Hắn trực tiếp thay đổi vị trí của một khu vực trên bản đồ.

“Dời nơi này sang phía nam.”

Người phụ trách hơi ngẩn ra.

“Điện hạ, nơi đó đã bắt đầu thi công rồi.”

“Ta biết.”

Long Phong bình thản đáp.

“Nhưng nếu giữ nguyên vị trí, ba năm sau tuyến đường phía tây sẽ bị nghẽn.”

Người kia cúi xuống nhìn bản đồ. Im lặng vài nhịp. Sau đó sắc mặt thay đổi.

“...Quả thật.”

Long Phong không nói thêm. Hắn chỉ tiếp tục đọc. Công văn nối tiếp công văn. Mỗi một tờ đều liên quan đến Thanh Vân Thành. Tất cả đều đang hướng tới một thứ chưa xảy ra.

Một sự kiện lớn trong tương lai. Thanh Vân Thành cần phải đủ lớn.

Đủ vững.

Đủ đẹp.

Và quan trọng nhất— Đủ khả năng tiếp nhận những người sẽ đến.

Long Phong đặt bút xuống. Hắn hơi ngả người ra sau. Không có vẻ mệt mỏi. Chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa những công việc liên tiếp.

Ngoài cửa sổ, Thanh Vân Thành đang thay đổi từng ngày.

Hắn nhìn nó một lúc. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, rồi lại cúi xuống. Tiếp tục duyệt công văn.

Một lúc sau—

Ngón tay Long Phong khựng lại. Đầu bút dừng trên mặt giấy. Ánh mắt hắn hơi chuyển sang phía cửa.

Hắn không ngẩng đầu. Chỉ gọi một tiếng.

“Người đâu.”

Cánh cửa bên ngoài lập tức mở ra. Một người mặc trường bào bước vào, cúi người hành lễ.

“Điện hạ.”

Long Phong vẫn tiếp tục đọc công văn trong tay.

“Chút nữa sẽ có khách.”

Người kia hơi ngẩng đầu.

“Khách?”

“Ừm.”

Long Phong lật sang trang tiếp theo. Giọng nói thong thả, tự nhiên như thể hắn đã biết người đến là ai từ trước.

“Tiếp đón cẩn thận.”

“Đừng để thất lễ.”

“Vâng.”

Người kia cúi đầu.

“Thuộc hạ hiểu rồi.”

Cánh cửa khép lại. Long Phong vẫn ngồi đó. Tử y mới tinh. Ngọc bội bên hông im lặng. Trước mặt là cả một núi công văn chưa xử lý xong. Hắn nâng bút lên lần nữa.

Ngoài kia, gió thổi qua những mái ngói mới dựng.

Và ở tận phía chân trời—

Hai đạo kiếm quang đang chậm rãi tiến gần Thanh Vân Thành.

0