Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 267: Giờ Mới Lên

Đăng: 30/10/2026 11:34 1,920 từ 2 lượt đọc

Hai đạo kiếm quang từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Gió theo đó tản ra. Mây trắng bị thân kiếm xé đôi, rồi lại chậm rãi khép vào phía sau.

Thanh Tiêu thu kiếm. Hai mũi chân nàng nhẹ nhàng chạm xuống nền đá trước cổng Thanh Đại Vân Điện.

Không phát ra một tiếng động. Chido cũng đáp xuống bên cạnh. Hắn phủi nhẹ vạt áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trước mắt hắn là một khoảng sân rộng đến mức gần như không thể nhìn thấy điểm cuối nếu chỉ đứng ở cổng. Những phiến đá xanh khổng lồ xếp thành từng hàng ngay ngắn, từng phiến sạch sẽ đến mức gần như không tìm thấy một hạt bụi. Hai bên con đường dẫn vào đại điện là những hàng ngọc trụ cao vút. Trên mỗi ngọc trụ đều treo một chiếc đèn lưu ly.

Ban ngày không thắp đèn, nhưng bên trong mỗi chiếc đều có một đốm linh hỏa màu tím nhạt đang lặng lẽ cháy, như những con mắt nhỏ đang nhìn xuống người qua lại.

Phía trước là cánh cổng khổng lồ.

Không phải một cánh cửa đơn thuần. Hai bên là hai tòa môn lâu cao ngất, mái cong nhiều tầng, những đầu mái vươn lên như cánh chim. Từng viên ngói tím sẫm xếp sát nhau, dưới ánh mặt trời ánh lên những đường sáng lạnh.

Ở giữa hai môn lâu là một đại môn bằng tử mộc. Cánh cửa cao hơn mười trượng. Trên mặt cửa không chạm hoa văn rườm rà.

Chỉ có một chữ.

**Long.**

Một chữ rất lớn được khắc sâu vào thân cửa. Nét bút mạnh mẽ, khoáng đạt. Chỉ một chữ thôi cũng khiến cả cánh cổng có một loại khí thế không dễ nhìn thẳng.

Phía sau cánh cổng ấy—

Thanh Đại Vân Điện hiện ra.

Từ góc nhìn ở gần, sự đồ sộ của nó càng trở nên rõ ràng.

Những bậc thềm rộng trải dài lên tận chính điện. Hai bên là từng dãy hành lang nối tiếp nhau, mái tím chồng lớp như mây núi. Những cây cột trắng cao lớn đứng thành hàng, trên thân phủ những đường vân long văn màu bạc.

Phía trên cao, một tấm biển khổng lồ treo ngang chính điện. Ba chữ **Thanh Đại Vân Điện** nổi bật bằng kim sắc.

Ánh sáng mặt trời rơi xuống từng nét chữ. Không chói mắt. Nhưng đủ khiến người nhìn có cảm giác nơi này không thuộc về một tòa phủ đệ bình thường.

Đây là nơi dành cho người có quyền. Có tiền. Có thế lực. Và có đủ khả năng để khiến cả một thành trì thay đổi chỉ bằng một câu.

Chido ngẩng đầu.

“...”

Hắn nhìn thêm vài nhịp.

“Lớn thật.”

Thanh Tiêu không nói gì, nàng chỉ bước về phía trước. Chido lập tức đi theo.

Hai người mới đi được vài bước— Một nhóm người đã nhanh chóng từ trong điện đi ra.

Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên. Tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt vuông vức, thần thái cung kính. Hắn mặc một bộ tử bào chỉnh tề, trên ngực thêu một vân văn màu bạc.

Vừa nhìn thấy Thanh Tiêu, hắn lập tức bước nhanh tới. Khoảng cách còn vài trượng—

Hắn dừng lại. Hai tay chắp trước người. Cúi người thật sâu.

“Thanh Tiêu đại nhân.”

Thanh Tiêu khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Người chấp sự ngẩng lên. Ánh mắt hắn lướt qua Chido. Chỉ một thoáng. Rồi hắn lại quay lại với Kiếm Chủ rất tự nhiên mỉm cười.

“Long điện hạ đã phân phó thuộc hạ phải đích thân đến nghênh đón ngài.”

Hắn nghiêng người sang một bên, đưa tay làm lễ mời.

“Xin mời Thanh Tiêu đại nhân vào điện.”

Sau đó—

Ánh mắt hắn lại rơi xuống Chido. Người chấp sự không hề nhận ra điều gì bất thường.

“Còn vị... người hầu này...”

Thanh Tiêu và Chido đồng thời khựng lại.

“...”

Không khí yên lặng. Chido quay đầu. Thanh Tiêu cũng quay đầu. Nàng nhìn vị chấp sự.

Rất lâu.

Không nói một lời. Ánh mắt bình thản ấy không có sát khí. Cũng chẳng có tức giận. Nhưng lại khiến người đối diện bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh đi.

Người chấp sự cứng người. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống thái dương.

*Ta nói sai cái gì sao?*

Hắn nhanh chóng rà lại trong đầu.

Thanh Tiêu đại nhân.

Đúng.

Đón tiếp.

Đúng.

Người đi bên cạnh...

...

Hắn lại nhìn Chido. Một nam nhân trẻ tuổi. Áo trắng đơn giản. Tóc hơi rối. Không có linh áp đặc biệt, không có huy hiệu thế lực hay có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thân phận của người này.

*Người hầu?*

Người chấp sự nhất thời không biết nên sửa lời thế nào.

Thanh Tiêu khẽ mở môi.

“...”

Nhưng trước khi nàng kịp nói—

Chido đã cười.

“Hê hê.”

Hắn đưa tay gãi gãi sau đầu.

“Không phải người hầu đâu.”

Người chấp sự ngẩn ra. Chido chỉ vào mình.

“Ta là bạn của Long Phong.”

“...”

Người chấp sự mở to mắt. Sắc mặt gần như thay đổi ngay lập tức.

“Bạn... của Long điện hạ?”

“Ừ.”

Chido gật đầu.

“Bạn.”

Người chấp sự lập tức đứng thẳng người. Hai tay vốn đang buông xuống lập tức đưa về trước, thái độ thay đổi hoàn toàn.

Hắn cúi người sâu hơn.

“Thất lễ!”

Giọng nói cũng cao hơn một chút.

“Là thuộc hạ có mắt như không thấy Thái Sơn!”

Chido chớp mắt.

“...Thái Sơn?”

Hắn nhìn xuống lại mình, rồi nhìn Thanh Tiêu. Thanh Tiêu nhìn lại hắn. Không ai nói gì.

Người chấp sự vẫn đang cúi người. Một lát sau, hắn mới cẩn thận hỏi:

“Không biết... quý khách xưng hô thế nào?”

Chido suy nghĩ. Hắn thật sự suy nghĩ.

Rất lâu.

Tên thật?

Không ổn.

Thanh Tiêu đã không giới thiệu. Mà hắn cũng không có ý định nói quá nhiều.

“Hm...”

Một lát sau, hắn gật đầu như vừa nghĩ ra được một cái tên cực kỳ tuyệt vời.

“Ờ...”

“Gọi ta là Chí Đỗ~”

“...”

Người chấp sự ngẩn người. Thanh Tiêu khẽ nhắm mắt.

Một thoáng rất ngắn. Nàng không biết nên nói gì.

“Chí... Đỗ?”

“Ừ.”

Chido gật đầu rất tự nhiên.

“Chí Đỗ.”

Người chấp sự lập tức cúi người.

“Chí Đỗ công tử.”

“Ừm.”

Chido vui vẻ gật đầu. Thanh Tiêu xoay người. Nàng bước tiếp vào trong. Chido nhanh chóng đi theo. Bỏ lại phía sau một người chấp sự vẫn còn đang cố ghi nhớ cái tên kỳ lạ ấy.

---

Bước qua cánh cổng lớn. Thế giới bên trong dường như lập tức khác đi. Thanh Tiêu đi phía trước. Từng bước chân thong thả. Tà áo trắng xanh lướt nhẹ trên nền đá. Không cần người dẫn đường. Không cần nhìn quanh. Nàng chỉ đi. Tự nhiên như thể nơi này vốn là một phần của thế giới mà nàng đã quá quen thuộc. Những người gặp nàng trên đường đều lập tức dừng lại.

Cúi người.

“Thanh Tiêu đại nhân.”

“Thanh Tiêu đại nhân.”

“Đại nhân.”

Nàng chỉ khẽ gật đầu. Có người còn chưa kịp hành lễ xong, nàng đã đi qua. Không phải vì kiêu ngạo. Mà bởi địa vị của nàng vốn đã khiến những nghi thức ấy trở thành điều hiển nhiên.

Chido đi bên cạnh. Ban đầu hắn còn rất bình thản. Nhưng đi được một đoạn— Hắn bắt đầu nhìn trái. Nhìn phải. Rồi lại ngẩng đầu.

Một gian điện.

Hai gian điện.

Ba gian điện...

*Woh.*

Một cây cầu ngọc bắc qua hồ linh thủy. Bên dưới là những con cá màu vàng kim đang bơi giữa những đóa sen tím.

Phía xa là một khu vườn. Trong vườn có những cây linh mộc cao đến mấy trượng. Trên cành treo từng quả linh quả sáng nhạt như những chiếc đèn nhỏ.

Chido nhìn, rồi nhìn tiếp.

Một người mặc tử bào đi ngang qua, người đó cúi người.

“Thanh Tiêu đại nhân.”

Thanh Tiêu gật đầu.

Chido cũng theo phản xạ gật đầu.

“Ừ.”

Người kia đi qua. Chido quay lại nhìn hắn.

“Người quen của người à?”

T - “Không.”

“Ồ.”

Chido gật gù. Đi thêm vài bước. Một nhóm thị nữ từ phía đối diện đi tới. Nhìn thấy Thanh Tiêu, họ đồng loạt tránh sang hai bên.

Cúi đầu.

“Đại nhân.”

Thanh Tiêu đi qua. Chido cũng đi qua. Nhưng lần này hắn quay đầu lại nhìn. Nhìn những bộ y phục được may bằng tơ linh thú. Nhìn những chiếc trâm ngọc. Nhìn những đôi giày thêu vân văn.

Rồi cúi xuống nhìn quần áo của mình.

Áo.

Quần.

Không hoa văn, không ngọc bội, không trang sức.

Chido im lặng vài nhịp. Sau đó nhỏ giọng:

“...”

“Ở đây ai cũng giàu vậy à?”

Thanh Tiêu vẫn bước đi.

“Có lẽ.”

“Ồ.”

Chido gật đầu. Một lát sau.

“Thế Long Phong giàu đến mức nào?”

Thanh Tiêu không trả lời. Chido lại nhìn quanh. Lúc này hắn mới bắt đầu hiểu. Cái đại điện khổng lồ bên ngoài chỉ là phần nổi.

Thứ thực sự đáng sợ của Thanh Vân Điện không nằm ở đá ngọc hay mái điện. Mà là lượng tài nguyên cần thiết để duy trì tất cả những thứ này.

Mỗi viên ngọc thạch dưới chân.

Mỗi ngọn đèn linh hỏa.

Mỗi trận văn trên tường.

Mỗi cây linh mộc trong vườn.

Mỗi người đang làm việc ở đây.

Tất cả đều cần tiền, rất nhiều tiền. Và Long Phong đang dùng chúng để xây dựng Thanh Vân Thành.

Chido chợt im lặng. Hắn nhìn bóng lưng Thanh Tiêu phía trước, nàng vẫn đi rất bình thản. Thanh cao. Tự nhiên. Không hề có chút gì thay đổi.

Còn hắn—

Một người tên “Chí Đỗ” vừa được giới thiệu nhầm thành người hầu cách đây chưa đầy một khắc, hiện đang cố không nhìn chằm chằm vào mọi thứ hai bên đường.

Hai người cứ thế đi sâu vào Thanh Vân Điện.

Một người giống như đã sinh ra để bước giữa những nơi thế này.

Một người giống như... **lần đầu tiên được vào nhà người giàu.**

Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Hai thị nữ đứng hai bên lập tức cúi người.

“Phòng chờ dành cho khách quý đã chuẩn bị xong.”

Thanh Tiêu khẽ gật đầu.

Cửa mở.

Bên trong là một gian phòng rộng rãi, yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng. Hương trà thoang thoảng trong không khí. Bàn trà bằng tử ngọc đặt giữa phòng. Trên đó đã có sẵn trà nóng và điểm tâm.

Chido bước vào, nhìn quanh.

Một lần. Hai lần, rồi nhìn chiếc ghế bên cạnh. Hắn ngồi xuống.

“Phù.”

Sau đó rất tự nhiên dựa lưng ra sau.

“Cuối cùng cũng tới.”

Thanh Tiêu đứng bên cạnh, nàng nhìn hắn.

“Ngươi làm gì từ nãy đến giờ?”

Chido chớp mắt.

“Ta nhìn.”

T - “Nhìn gì?”

“Nhìn nhà Long Phong.”

Thanh Tiêu im lặng. Chido nghiêng đầu.

“Nhà hắn to thật.”

Một thoáng.

Thanh Tiêu khẽ đưa mắt đi nơi khác. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của người hầu dần xa. Trong đại điện rộng lớn, mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh.

...

T - "Đây không phải nhà của hắn."

C - "Hả?"

0