Chương 195: Liều Mạng Thoát Thân
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
196 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 196/196 chương
Cột lửa cuồng bạo bốc lên từ thư phòng Vũ An Hầu như một ngọn hải đăng thắp sáng cả một góc trời Hàm Dương. Khắp Hầu phủ lúc này là một mảnh hỗn loạn vô cùng. Tiếng gào thét của đám dược nhân đã mất trí, tiếng giáp sắt va chạm, tiếng kêu la thảm thiết của hạ nhân vang lên xé nát tâm can.
Bỏ lại sự hỗn loạn đó ở phía sau, nhóm người Thiên Tam dưới sự dẫn đường của Bàng Tử vẫn đang cố lách qua những hành lang vắng người, cấp tốc trốn trở lại sương phòng dành cho khách quý. Bọn họ cần phải lấy lại một vài đồ vật của mình trước khi chính thức mở đường máu thoát khỏi cái Vũ An Hầu này.
Vừa đạp cửa xông vào phòng, Bàng Tử không nói hai lời, hai cánh tay lực lưỡng cuồn cuộn gân xanh thò xuống gầm chiếc giường gỗ lim duy nhất trong phòng.
"Lên!"
Gã mập gầm nhẹ một tiếng, lật tung cả chiếc giường nặng trịch ném sang một bên. Bên dưới là những lớp ván gỗ vỡ toác, để lộ ra một khoang bí mật chứa toàn bộ vũ khí mà bọn họ đã cẩn thận cất giấu từ những ngày đầu bước chân vào Hầu phủ.
Mỗi người nhanh chóng lấy binh khí thuộc về mình. Lão Vân Chính dùng chân khí nhanh chóng thu thanh Bích Thủy Kiếm vào tay. Cẩu Oa ôm chặt lấy thanh tàn kiếm Bạch Ngân vào lòng. Bàng Tử thì mỉm cười vui sướng khi lại được vác lên vai thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm to bản quen thuộc của mình. Sau đó, gã mập cẩn trọng ném cho Thiên Tam thanh trường kiếm được quấn kín mít bằng vô số lớp vải trắng của hắn. Thiên Tam lập tức bắt lấy nó rồi đeo chéo sang bên hông.
Vũ khí đã nằm trong tay, sát khí của cả nhóm lập tức thay đổi. Bọn họ không chần chừ thêm một giây nào, xoay người lao ra khỏi phòng, men theo những ngõ ngách sâu thẳm nhất của Hầu phủ để tìm đường máu thoát thân.
Cả nhóm năm người lao ra khỏi sương phòng như những bóng ma, len lỏi qua các khu vực hành lang, hướng thẳng về phía bức tường thành ở Nam viện - nơi ngược lại với hướng của cột lửa kia, cũng là hướng mang ít sự chú nhất. Thế nhưng, Phủ Vũ An Hầu vẫn là đầm rồng hang hổ vô cùng hung hiểm. Bố trí ở đây còn nghiêm ngặt hơn họ tưởng. Dù đại loạn đang diễn ra ở tiền viện và thư phòng, nhưng các toán quân tuần tra vẫn còn hoạt động rất tốt.
Vừa rẽ qua một khúc quanh ngoằn ngoèo, bọn họ đã phải đụng độ ngay một toán thị vệ năm người đang hối hả chạy tới ứng cứu thư phòng. Kẻ nào kẻ nấy thân thủ linh hoạt, chân khí dao động lờ mờ cho thấy toàn bộ đều là những cao thủ Ngũ Trọng, Lục Trọng Tông Sư. Vừa chạm mặt, sát khí của chúng đã khóa chặt lấy nhóm Thiên Tam.
"Là bọn y sư kia, sao chúng lại ở đây chứ?”
"Đừng hỏi nhiều mau…bắt giữ chúng!" Tên đội trưởng ám vệ hét lớn, rút thanh trường đao bên hông định xông lên.
Nhưng bọn chúng đã đánh giá sai đối thủ của mình!
Phần lớn đám Ám vệ này đang bị phân tâm tột độ bởi cột lửa bùng cháy dữ dội phía xa và hơn hết, trong mắt chúng, lão Vân Chính chẳng qua là một lão thần y trói gà không chặt. Điều đó khiến chúng chậm đi nửa nhịp. Nhưng chỉ nửa nhịp đó là quá đủ cho những kẻ lão luyện trên giang hồ như lão Vân Chính đoạt mạng đối thủ.
Chưa kịp để đám ám vệ dàn trận, lão Vân Chính đã hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, Bích Thủy Kiếm rời vỏ hóa thành một đạo hàn quang chói lọi. Chân khí Lục Trọng tuôn trào như nước vỡ bờ, kết hợp với sự bất ngờ, ba đường kiếm lướt qua đã cắt đứt yết hầu của ba tên Ngũ Trọng đi đầu.
Ở hướng bên kia, Độc Thủ Nghiêm Khoan cười gằn, mười ngón tay vang lên tiếng răng rắc liên hồi. Dưới tác dụng của thuốc kích thích, độc công của lão được thi triển đến mức lô hỏa thuần thanh. Lão nhanh chóng vận khí, dùng thân pháp như thiểm điện lao đến nắm chặt vào đầu hai tên còn lại mà đè mạnh xuống sàn.
Ầm!
Đầu của hai tên ám vệ kia bị đè xuống mặt sàn đá mạnh đến mức khiến nó nứt toát. Nhưng điều đáng sợ hơn là, khi hai tên ám vệ vừa tiếp xúc với bàn tay Nghiêm Khoan, thì sắc mặt chung lập tức tím tái. Sau khi lão thu tay thì hai tên kia đã sùi bọt mép ngã lăn ra đất mà co giật liên hồi. Hai tên ám vệ Lục Trọng cứ thế mà đã bị hạ.
Trận chiến giải quyết trong chớp mắt. Tuy nhiên, thời gian không đứng về phía họ. Tiếng kèn báo động rít lên từng hồi chói tai, vô số bóng đen đang rầm rập kéo đến từ khắp các ngả đường. Tình hình đã chuyển sang mức độ nguy cấp tột đỉnh.
"Tốc độ của chúng ta quá chậm!" Bàng Tử nghiến răng. Không do dự, gã mập thu kiếm, túm lấy Thiên Tam lên rồi cõng chặt trên lưng như cõng một đứa trẻ.
Bên cạnh, Nghiêm Khoan cũng gầm lên một tiếng, dùng cánh tay gầy guộc của mình kẹp ngang hông Cẩu Oa xốc ngược lên.
"Mở đường!"
Có sự hỗ trợ, tốc độ của đám người bổng tăng lên đáng kể. Lão Vân Chính đi đầu mở đường, Bàng Tử và Nghiêm Khoan theo sát phía sau. Bọn họ dùng tốc độ cực hạn của mình mà vận khinh công lướt đi. Sau một hồi vòng vèo qua những khu hành lang hẻo lánh, bức tường thành bằng đá xanh cao sừng sững bao bọc mặt phía Nam của Hầu phủ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
"Đến nơi rồi! Mau chóng thoát thân thôi!" Bàng Tử mừng rỡ định tăng tốc.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót chân bọn họ vừa đạp lên bãi cỏ trống trước bức tường, một loạt âm thanh lên dây rợn người đồng loạt vang lên.
Soạt! Soạt! Soạt!
Hàng chục ngọn đuốc trên bờ tường đột ngột bừng sáng, xua tan bóng tối. Một đội xạ thủ trang bị nỏ liên thanh đã dàn hàng vây kín toàn bộ khu vực tường thành tự bao giờ. Đáng sợ hơn, từ dưới chân tường, những đạo phù văn màu đỏ máu bắt đầu sáng rực lên, đan chéo vào nhau tạo thành một tầng màn sáng hình cầu bao bọc lấy vách đá. Trận pháp phòng hộ của Hầu phủ cũng đã được kích hoạt
“Không xong rồi..." Lão Vân Chính sững người, sắc mặt xám xịt.
"Muốn chạy? Các ngươi tưởng Hầu phủ là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Một tên Tông sư cường giả mặc giáp bạc đứng trên tường thành lạnh lùng gằn giọng: "Bắn nát bọn chúng cho ta!"
Vút! Vút! Vút!
Một màn mưa tên đen kịt xé gió lao xuống.
"Bỏ ta xuống!" Thiên Tam kiên quyết gằn giọng bên tai Bàng Tử.
Gã mập vội vàng thả Thiên Tam xuống, hai tay nắm chặt chuôi Huyền Thiết Trọng Kiếm, rồi gầm lên một tiếng, chân khí Tứ Trọng dồn vào thanh trọng kiếm to bản, Bàng Tử xoay vòng thanh kiếm trước mặt tạo thành một tấm khiên sắt khổng lồ, gạt phăng hàng chục mũi tên độc đang nhắm vào Cẩu Oa và Thiên Tam.
"Xông lên! Tuyệt đối đừng để chúng qua đây!"
Từ trên tường thành, hơn chục tên cao thủ Tông sư rút vũ khí, thả người nhảy xuống giáp công trực diện với lão Vân Chính và Nghiêm Khoan, quyết tâm cầm chân nhóm người để chờ viện binh đến. Phía trên, cung thủ liên tục bắn tên yểm hộ. Trận huyết chiến diễn ra vô cùng kịch liệt.
Lão Vân Chính và Nghiêm Khoan điên cuồng xuất thủ. Bích Thủy Kiếm chém ra những đạo kiếm khí lạnh lẽo, trong khi Nghiêm Khoan vung tay tạo ra những lớp sương độc dày đặc để cản tầm nhìn của cung thủ cũng như cố gắng ngăn cản thế tiến công của đám Tông sư. Nhưng trận pháp phòng hộ phía sau quá kiên cố, bọn họ bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, khi đại quân chi viện của Hầu phủ kéo đến, tất cả sẽ phải phơi xác tại đây.
Ở một bên khác, vô số mưa tên liên tục trút xuống dày đặc khiến cho Bàng Tử hoàn toàn không thể cản phá nổi. Hắn hiện đang hộc máu vì trúng không ít mũi tên, khiến tình thế càng trở nên nguy cấp. Trước cục diện này, Thiên Tam đứng lùi lại phía sau, ánh mắt tĩnh lặng dâng lên một tia nghiêm túc cùng sự quyết tuyệt. Bàn tay của hắn từ từ đưa lên, nắm lấy chuôi thanh kiếm đang quấn chằng chịt trong lớp vải trắng.
"Đành phải như thế thôi." Thiên Tam thì thầm.
Xoẹt!
Lớp vải trắng bị kéo bung ra, rơi lả tả xuống mặt cỏ. Khoảnh khắc thanh Thiên Ma Kiếm hoàn toàn hiển lộ, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn gấp bội. Một luồng hắc khí đặc quánh từ thân kiếm trào ra, mang theo sự điên cuồng vặn vẹo cuộn trào lên không trung, khiến cho không gian xung quanh Thiên Tam dường như bị bóp nghẹt.
Nhìn kỹ lại, đôi đồng tử của Thiên Tam lúc này đã chuyển sang một màu đỏ kỳ dị, tà ác và lạnh lẽo đến tận xương tủy, tựa như ánh mắt của một ma thần bước ra từ vực sâu luyện ngục.
Cánh tay phải đang nắm chặt chuôi kiếm của hắn bắt đầu biến đổi. Một vật chất hắc ám từ chuôi kiếm như ăn mòn lớp da thịt, nhuộm cả cánh tay hắn thành một màu đen kỳ dị, hệt như bị dính chặt bởi một lớp than cháy xém từ địa ngục. Cái giá phải trả cho việc một phế nhân không có chân khí ép buộc sử dụng ma kiếm... chính là đang thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn của chính mình!
Tuy nhiên, từ cơ thể gầy gò ấy, một luồng khí tức bá đạo, tàn nhẫn tràn ngập khắp khoảng sân. Đó không phải là áp chế chân khí, mà là một loại sát khí chấn nhiếp đến từ sâu thẳm trong linh hồn, khiến cả mấy tên cao thủ Tông Sư đang chém giết cũng phải khựng lại một nhịp, da đầu tê rần, trong lòng sinh ra một cỗ kiêng kỵ, e dè tột độ.
"Cái... cái gì thế kia?” Tên Tướng lĩnh trên tường thành kinh hãi mở to mắt.
Thiên Tam không nói một lời. Ánh mắt đỏ rực của hắn khóa chặt lấy màn sáng trận pháp trên tường thành. Hắn mượn đà, đạp mạnh mũi chân xuống đất, cả người bật tung lên không trung.
Không có chân khí lộng lẫy, không có chiêu thức cầu kỳ. Thiên Tam chỉ giơ cao thanh Thiên Ma Kiếm đen kịt, dồn toàn bộ Kiếm Ý vào một nhát chém duy nhất.
"Trảm!"
Một cỗ Kiếm Ý kinh thiên động địa bộc phát. Cùng với đó là một vệt hắc khí hình bán nguyệt từ thanh ma kiếm xuất ra. Nó mang theo uy áp nghiền nát vạn vật chém thẳng về phía tường thành. Kiếm ý kia lướt qua khoảng không, không chém mang tính tàn phá, cũng chẳng chẻ đôi giáp trụ khủng khiếp như chân khí thông thường, nhưng nó lại trực tiếp đánh vào tinh thần, chấn nhiếp toàn bộ khí thế của đám binh lính.
Khi kiếm ý hắc ám kia vô tình quét ngang. Đám lính gác trên tường thành chỉ cảm thấy đại não đau đớn như bị xé rách, chúng run rẩy, đồng loạt buông vũ khí ngã gục xuống ôm đầu gào thét.
Và khi nó va chạm với màng sáng trận pháp phòng hộ kiên cố của Hầu phủ, thứ vốn được thiết kế để chống lại sự cường kích của Bát Trọng Tông Sư, lại bắt đầu dao động dữ dội, rồi nứt toác ra như một tấm kính bị búa tạ đập nát trong sự ngỡ ngàng tột độ của mọi người!
Rắc... Xoảng!
Trận pháp kiên cố của Hầu phủ... đã bị phá vỡ!
Sau khi chém ra một nhát kiếm kinh thiên động địa này, màu đỏ trong mắt Thiên Tam lập tức vụt tắt. Cánh tay đen kịt của hắn run lên bần bật, hắc khí lan tràn kia lập tức thu lại hết vào trong thanh kiếm. Cả cơ thể hắn hoàn toàn vô lực, rơi tự do từ trên không xuống như một con diều đứt dây, máu tươi từ thất khiếu trào ra ướt đẫm vạt áo.
Ngay khi lưng chạm đất, Thiên Tam liền không nhịn được mà ôm đầu, phun ra một búng máu đen, khàn giọng thét lên bằng chút sức tàn cuối cùng: "Nhanh! Tranh thủ lúc này... đi mau!”
Độc Thủ Nghiêm Khoan và lão Vân Chính dù kiến thức uyên bác đến đâu cũng chưa từng thấy qua cổ Kiếm ý đáng sợ đến mức này. Bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Nhưng rồi tiếng thét của Thiên Tam đã kéo họ bừng tỉnh.
Vừa nghe tiếng Thiên Tam, Bàng Tử đã lao tới đỡ lấy cơ thể vô lực của đại ca vác lên vai. Nghiêm Khoan và Vân Chính lập tức lấy lại bình tĩnh, chớp lấy khoảnh khắc đám cung thủ và Tông sư địch còn đang ôm đầu thống khổ vì Kiếm ý chấn nhiếp.
"Đi!"
Lão Vân Chính gầm lên, kiếm khí bạo phát chém bay hai tên lính chắn đường. Trận pháp đã vỡ, không còn lực cản, nhóm người lập tức lấy lại bình tĩnh, điên cuồng phá vỡ vòng vây đang chắp vá của Hắc Giáp Vệ, lao thẳng ra bên ngoài bức tường thành của Vũ An Hầu Phủ mà hòa mình vào màn đêm sâu thẳm của kinh đô Hàm Dương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.