Chương 193: Nghịch Chuyển Tử Cục
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
196 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 196/196 chương
Kể từ lúc bị hai gã Hắc Giáp Vệ áp giải đi gặp Tổng quản sự để đàm phán, chừng một canh giờ sau, lão Vân Chính mới được đưa trở lại đan phòng.
Vừa bước vào, nhân lúc hai tên hộ vệ đang đứng gác ngoài cửa không để ý, lão Vân Chính lén lút tiến sát lại gần Thiên Tam. Lão hạ giọng rầm rì, ánh mắt lóe lên tia tinh quang: "Có lẽ chúng ta đã dự đoán đúng. Đại sự trong triều có biến, Dương Long Đĩnh đã bị triệu tập khẩn cấp. Ít nhất trong mười ngày tới, lão ta tuyệt đối không thể trở về phủ. Bọn chúng cũng đã đồng ý với yêu sách của ta, nhưng đổi lại, chúng ta phải dốc toàn lực hoàn thiện khâu chuẩn bị để ngay khi Hầu gia trở về là có thể lập tức luyện đan. Đây là cơ hội ông trời cho chúng ta!"
Thiên Tam nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Mọi chuyện có lẽ vẫn diễn ra đúng như dự tính ban đầu của bọn họ.
Ba ngày sau đó, dưới sự giám sát gắt gao của hai gã Thất Trọng Tông Sư, bọn họ bắt tay vào việc luyện đan. Những ngày tiếp theo trong mật thất diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. Lão Vân Chính và Độc Thủ Nghiêm Khoan thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã nảy lửa, âm thanh vang vọng cả một góc đan phòng.
"Lão thất phu! Xuyên Tâm Liên phải bỏ vào lúc hỏa hầu đạt đỉnh, ngươi làm thế là hỏng hết dược tính!" Nghiêm Khoan gào lên, xích sắt rung bần bật.
"Tên điên này! Bỏ vào lúc đó để nổ lò à? Phải dùng hàn thủy dẫn dắt trước!" Lão Vân Chính cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại.
Hai gã Hắc Giáp Vệ đứng ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không dám can thiệp, sợ làm chậm trễ tiến độ luyện đan. Hơn nữa, bọn họ cho rằng y sư luôn là những kẻ bản tính kỳ lạ, rằng là hai gã y sư chỉ là đang muốn chấp quyền lực và quan điểm học thuật với nhau mà thôi. Thế nhưng, bọn chúng đâu biết rằng, ẩn sau những lời chửi bới ầm ĩ kia, Vân Chính và Nghiêm Khoan đang dùng vô số mật ngữ để bí mật trao đổi, hoàn thiện từng khâu chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch tẩu thoát.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Bàng Tử nhờ vào cái vẻ ngoài ục ịch, vô hại của mình nên được đặc cách chạy đi chạy lại giữa mật thất và kho dược liệu. Nguyên lai là lão Vân Chính và Nghiêm Khoan liên tục lấy cớ cần tuyển chọn những vị thuốc đặc biệt, cần phải đem đi phơi sương, sấy khô rất cần sự cần trọng và kiến thức chuyên môn nên cần Bàng Tử để sai vặt. Hai tên Hắc Giáp Vệ cũng lười biếng nhúng tay vào mấy chuyện dược liệu này, liền để mặc cho Bàng Tử ra vào phần ngoài của cửa đá.
Tuy nhiên, bưng bê dược liệu chỉ là vỏ bọc, nhiệm vụ thực sự của Bàng Tử là luôn túc trực, quan sát động tĩnh tuần tra của các toán ám vệ bên ngoài để canh chuẩn thời điểm hành động.
Cứ như thế, lại ba ngày nữa trôi qua.
Vào một buổi chiều chạng vạng, Bàng Tử xách một giỏ mây đựng thuốc bước vào. Tuy nhiên lần này, khi hắn đi ngang qua bàn đá, ngón tay hắn lẳng lặng siết mạnh, khẽ vò nát một nhánh cỏ khô thành vụn nhỏ rồi rắc xuống bàn.
Đó chính là ám hiệu!
Hôm đó, cuộc cãi vã của Nghiêm Khoan cùng lão Vân Chính trở nên gay gắt chưa từng có. Nguyên nhân chính là cách dẫn dược, một khâu quan trọng trước khi dung hợp dược liệu.
"Lão thất phu! Ngươi dùng lượng Dương Thạch Khởi nhiều như vậy là muốn phá hỏng toàn bộ đan dược sao?" Nghiêm Khoan gào lên, hai mắt vằn tia máu.
"Tên điên này! Không dùng Dương Thạch Khởi thì làm sao ép được độc tính chìm xuống đáy? Ngươi mới là kẻ đang làm hỏng chuyện!" Lão Vân Chính cũng gân cổ lên đáp trả.
Hai người lập tức lao vào mắng nhiếc nhau thậm tệ, âm thanh lớn đến mức hai tên thị vệ phải cau mày bước vào can ngăn nhưng cũng không mấy hiệu quả. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là khi lão Vân Chính lén ném một nắm bột phấn vào lò.
BÙM!
Cỗ lò đan bằng hắc thiết phát ra một tiếng nổ nhỏ, khói đen mù mịt bốc lên. Sự cố nổ lò khiến hai lão già lao vào nhau mắng chửi thậm tệ hơn, nước bọt văng tung tóe.
"Lão thất phu! Ngươi làm cái quái gì vậy? Hỏng hết cả lò rồi!" Nghiêm Khoan điên cuồng gào thét, túm lấy cổ áo lão Vân Chính.
"Ngươi mới là kẻ có lỗi! Tại sao lại thêm Huyết Tinh vào lúc này? Ngươi muốn nổ tung cái mật thất này sao?" Lão Vân Chính cũng không vừa, vùng vằng chống cự.
Tiếng quát tháo, chửi rủa vang vọng khắp đan phòng, xen lẫn tiếng xích sắt va đập loảng xoảng. Hai gã Hắc Giáp Vệ vội vàng chạy vào can ngăn, nhưng cả Nghiêm Khoan và lão Vân Chính đều đang trong trạng thái kích động tột độ, hoàn toàn không để tâm đến lời khuyên can, chỉ thấy hai người càng cãi càng hăng.
Lão Vân Chính tức giận đến run người, hậm hực túm lấy tay áo của hai gã Hắc Giáp Vệ, kéo tuột hai gã ra xa một chút, chỉ tay về phía Nghiêm Khoan phàn nàn: "Hai vị đại nhân xem! Hắn là một tên điên! Hầu gia giao trọng trách cho ta, nhưng hắn cứ phá bĩnh thế này thì làm sao đan thành được? Ta thực sự không chịu nổi hắn nữa rồi, lão hủ khẩn xin hai vị cho ta ra ngoài một lát để bình tâm một chút, bằng không ta thực sự bị hắn làm cho tức chết!"
“Hừ nếu cút được thì ngươi cút cho khuất mắt ta luôn đi lão thất phu!” Nghiêm Khoan bên trọng tỏ vẻ bực dọc nói vọng ra.
Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, hai tên hộ vệ kia cũng vô cùng khó xử. Trong mấy ngày này bọn họ cũng đã thấy rõ về tiến độ của đan dược, rõ ràng nhờ sự giúp đỡ của lão Vân Chính, năng suất luyện đan của Nghiêm Khoan đã tăng rõ rệt. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tách hai người ra để bọn họ bình tâm một chút. Nói rồi hai người liền dắt lão Vân Chính theo lối ra bên ngoài.
Ngay lúc bọn chúng bị quay đi, ở bên trong mật thất, Nghiêm Khoan khẽ gật đầu, ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Thiên Tam. Thiên Tam lập tức gật đầu ra hiệu cho Bàng Tử cùng Cẩu Oa chuẩn bị kế hoạch.
Sau một lúc bình ổn tâm tình, lão Vân Chính cùng hai tên Hắc Giáp Vệ trở về thì đập vào mắt họ giờ đây là một cảnh tưởng kinh hoàng tột độ. Những người đi theo lão Vân Chính, đều đang nằm dưới đất. Đáng sợ hơn, trên người họ hiện tại là những mảng màu tím đen kỳ dị, cơ thể co giật liên hồi, bọt mép trào ra, đôi mắt trợn ngược trông vô cùng thê thảm.
Thấy đệ tử ngã vật ra đất, lão như hóa điên, gào thét thảm thiết lao tới ôm lấy Thiên Tam: "Đồ nhi! Đồ nhi! Ngươi bị làm sao thế này? Tên khốn kia ngươi đã làm gì?"
Nghiêm Khoan ngồi trên bệ đá, ngửa cổ cười gằn đầy ma quái: "Hahaha! Lão già ngu ngốc! Chút độc dược cỏn con do lão tử làm ra lúc rãnh mà thôi? Ta chỉ mượn đồ đệ phế vật của ngươi cùng mấy tên hạ nhân thân cận để thử nghiệm. Haha… có lẽ tác dụng cũng không tồi, đúng không? Bọn nó sẽ không có chết đâu, bất quá là chịu một chút dày vò của việc độc dược ăn mòn từ xương tủy thôi, đừng lo quá!"
Hai gã Hắc Giáp Vệ chạy đến, nhìn thấy thảm trạng của Thiên Tam và nghe lời thừa nhận ngông cuồng của Độc Thủ, cũng không khỏi lắc đầu mắng thầm: "Đúng là điên rồ! Nghiêm tiên sinh, ngài thực sự điên rồi sao... chuyện này..."
“Nghiêm tiên sinh ngài làm vậy là hơi quá rồi.” Tên còn lại cũng lên tiếng chất vấn. Bọn họ biết gã này là một tên điên cuồng, nhưng đến mức độ này thì có hơi…
Nhưng bọn chúng chưa kịp lên tiếng can thiệp, thì một biến cố khác đã xảy ra. Lão Vân Chính ngửa mặt lên trời gào thét phẫn nộ, nước mắt tuôn rơi, hai mắt đỏ ngài vì nỗi đau xót mất đi đồ đệ duy nhất. Lão gầm lên như một con dã thú: "Nghiêm Khoan! Ngươi dám hại đồ nhi của ta! Ta liều mạng với ngươi!"
Nói rồi, lão bất ngờ rút ra một thanh chủy thủ sắc lẹm giấu trong ủng, tung người lao tới cắm ngập lưỡi dao vào mạn sườn của Nghiêm Khoan.
Phập!
"Á!" Nghiêm Khoan kêu lên một tiếng đau đớn.
Biến cố xảy ra chớp nhoáng khiến hai gã Thất Trọng Tông Sư hoảng hồn.
"Dừng tay!"
“Mau dừng lại ngay!”
Bọn chúng lập tức lao vào khống chế lão Vân Chính, nhưng vì lão vùng vẫy kháng cự nên một tên lập tức túm cổ áo ném mạnh lão văng đập vào góc tường. Lão Vân Chính kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ở trên bệ đá, Nghiêm Khoan bị đâm, máu chảy đầm đìa. Đột nhiên, hắn nhíu chặt đôi mày, đưa tay sờ vào vết thương rồi trợn trừng mắt kinh hãi:
"Lão thất phu... vậy mà lại dùng độc! Loại độc kỳ dị này... nó đang cắn nuốt sinh cơ của ta!" Nghiêm Khoan đột ngột thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra, giọng nói đã có phần đứt quãng.
Hai gã Hắc Giáp Vệ nghe vậy thì hồn bay phách lạc. Bọn chúng biết Nghiêm Khoan là hòn ngọc quý của Vũ An Hầu, kẻ duy nhất có thể luyện thành đan dược. Nếu hắn chết ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc.
"Nghiêm tiên sinh! Cố cầm cự!"
"Nghiêm tiên sinh, ngài là bậc thầy dùng độc, mau nói cách giải, bọn ta sẽ giúp ngài!" Gã thị vệ còn lại cũng hốt hoảng không kém.
Nghiêm Khoan nghiến răng, lắc đầu yếu ớt: "Vô dụng... Đây là độc môn tự chế của lão già kia. Trừ phi do chính tay người hạ độc giải, bằng không, mọi loại đan dược thông thường đều là vô dụng… không ngờ, Nghiêm Khoan ta cả đời dùng độc, nay lại thất thủ trước kỳ độc như thế này."
Hai tên thị vệ nghe xong liền lập tức quay phắt lại nhìn lão Vân Chính đang nằm bất tỉnh nhân sự ở góc tường. Lão đã ngất, lay gọi lão dậy lúc này e là không kịp nữa. Hết cách, hai gã không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định: Dùng chân khí áp chế độc tính!
Bọn chúng bước tới, mỗi tên đặt một bàn tay vững chãi lên vai và lưng của Nghiêm Khoan. Chân khí Thất Trọng cuồn cuộn như sông lớn được bọn chúng điên cuồng truyền thẳng vào cơ thể lão để phong bế huyệt đạo, cầm máu giữ mạng.
Thế nhưng, bọn chúng không hề biết rằng... đây chính là tử huyệt của chúng.
Cảm nhận hai luồng chân khí dồi dào chảy vào cơ thể, khóe môi Nghiêm Khoan khẽ nhếch lên, nụ cười quái gở quen thuộc lại xuất hiện. Chân khí của lão dần khôi phục, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp tứ chi bách hài của lão.
Tuy nhiên, hai tên thị vệ vẫn đang nhắm mắt vận công, hoàn toàn chưa nhận ra điều bất thường. Cho đến khi... một lúc lâu sau, một trong hai gã thị vệ mở bừng mắt, cả cơ thể cứng đờ. Gã lảo đảo rút tay lại, ngã khuỵu xuống đất ôm lấy ngực. Gân xanh trên trán gã nổi lên ngoằn ngoèo như giun đất, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xám đen kỳ dị. Tên còn lại thấy đồng bọn gục ngã cũng vội vã thu công, nhưng ngay khoảnh khắc cắt đứt luồng chân khí. Thế nhưng gã cũng lập tức phun ra một ngụm máu đen ngòm, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống sàn.
"Hahaha! Lão tử thật không ngờ có kẻ lại to gan dám truyền chân khí vào người ta như thế!” Đến lúc này, Nghiêm Khoan mới mở bừng mắt, cười gằn thành tiếng: "Hahaha! Các ngươi mù rồi sao? Không thấy ba chữ lão tử viết trên áo cảnh báo rồi à?"
Tên thị vệ còn lại giật mình mở mắt, kinh hoàng nhìn tấm lưng áo xám rách rưới của Nghiêm Khoan. Trên đó, ba chữ đỏ tươi như máu vẫn còn chói lọi: ĐỘC CHẾT NGƯỜI. Đến lúc này chúng mới kinh hãi nhận ra chân khí hùng hậu trong đan điền của mình đang bị ăn mòn, tê liệt với tốc độ kinh hoàng.
Độc Thủ Nghiêm Khoan là ai? Hắn là một con quái vật ngâm mình trong vạn loại độc dược. Cả thân thể, máu thịt và kinh mạch của lão từ lâu đã là một bể chứa kỳ độc, vạn độc bất xâm. Đáng sợ hơn, trong cơ thể lão tồn tại một loại cấm độc mang tên "Sát Huyết Hóa Khí", đó là một thứ kịch độc không lây qua đường uống hay da thịt, mà chỉ phản ứng và lây lan thông qua chân khí của kẻ khác truyền vào. Cách kích hoạt nó cũng vô cùng đơn giản chính là dùng tâm huyết của lão ra đánh đổi.
Do đó nhát dao lúc nãy, chính là ngòi nổ để kích hoạt thứ độc kỳ dị kia. Đây chính là một tay hậu thủ của lão đánh úp bất ngờ khi đối phương thả lỏng phòng bị mà tiếp cận lão. Và ngay khi hai luồng chân khí Thất Trọng truyền vào, thứ độc chất tà ác đó liền men theo chính đường truyền chân khí của hai gã hộ vệ, đánh ngược vào đan điền của chúng.
Hai gã cường giả Thất Trọng từng xưng hùng xưng bá, nay lại cứng đờ người như những bức tượng đá mục nát, vô lực, tuyệt vọng cảm nhận sinh mệnh dần bị cắn nuốt. Bọn chúng cắn răng, định cố gắng vận lực khôi phục lại một tia chân khí cuối cùng. Nhưng... đã quá muộn!
Ngay khoảnh khắc chúng vô lực nhất, ở góc tường, lão Vân Chính đang ngất xỉu đột ngột bừng tỉnh! Đôi mắt lão lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Chân khí Lục Trọng Tông Sư bạo phát dũng mãnh, lão tung mình trên không, giáng một chưởng mang mười phần công lực vỗ thẳng vào ngực hai tên hộ vệ.
Ầm! Ầm!
Hai thân ảnh to lớn mặc hắc giáp như diều đứt dây, bị đánh bay đập mạnh vào vách đá phía sau. Sợi xích sắt Hắc Thiết bị va đập kêu lên leng keng liên hồi. Dù hộc máu, nhưng bản năng sinh tồn của Thất Trọng Tông Sư khiến một tên thò tay vào nách áo, định phát tín hiệu cấp cứu.
Nhưng phe chúng đầu còn cơ hội nữa!
Từ bên cạnh, Bàng Tử lập tức bật dậy, gầm lên như dã thú. Thân hình như tòa tháp thịt lao vút tới, nặng ngàn cân không chút lưu tình bổ phi thân từ trên xuống, đạp gãy nát cánh tay định rút tín hiệu của gã thị vệ.
Cùng lúc đó, Cẩu Oa nghiến răng lao ra, dồn hết sức bình sinh đấm một phát toàn lực vào hạ bộ của tên còn lại khiến hắn rú lên thảm thiết.
Và Thiên Tam... kẻ nãy giờ vẫn nằm co giật dưới đất, đã thong thả đứng dậy từ bao giờ. Khóe môi hắn nở nụ cười tàn nhẫn, tay cầm chính thanh chủy thủ dính máu độc vừa được rút ra khỏi người Nghiêm Khoan, từ từ bước tới!
Phập! Phập!
Lưỡi chủy thủ nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của hai gã hộ vệ, ngăn chúng định há miệng la lên. Thấy hai tên thị vệ đã nằm gục thoi thóp trên vũng máu, lão Vân Chính để chắc chắn liền bước tới vận lực bồi thêm cho mỗi tên một cước đoạt mạng vào cổ.
Rắc! Rắc!
Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc đầy tàn bạo. Trong nháy mắt, màn kịch điên rồ đã hạ màn. Bốn người nhìn hai cái xác nằm bất động, khẽ thở hắt ra một hơi. Cục diện dưới hầm giam... đã hoàn toàn đảo chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.