Chương 106: Kiếm Các Của Chúng Ta
Đăng: 28/07/2026 13:49
3,760 từ
45 lượt đọc
Đọc
Kiếm Các Thiên Hạ
Mục lục
228 chương
Chương 1: Kiếm Trên Bàn
Chương 2: Kiếm Của Gia Tộc
Chương 3: Pháp Đặc Trưng Của Gia Tộc
Chương 4: Kiếm Ở Vị Trí Thứ Chín Mươi
Chương 5: Vào Sổ Sách
Chương 6: Kiếm Văn Khẽ Phất Lên
Chương 7: Vạn Kim Thương Hội
Chương 8: Kiếm Thai Trong Đan Điền
Chương 9: Trận Pháp Phản Phệ
Chương 10: Gia Tộc Tiếp Theo
Chương 11: Vào Sổ Công Huân
Chương 12: Tộc Trưởng Mặc Gia
Chương 13: Huyết Sát Lệnh Vừa Được Ném Tới
Chương 14: Kiếm Này Bọc Trong Hộp Gấm
Chương 15: Ngọc Giản Công Huân
Chương 16: Kiếm Phổ Kỳ Mới
Chương 17: Gian Đã Nằm Trong Tay Ta
Chương 18: Bất Kỳ Dấu Vết Linh Lực Nào
Chương 19: Gia Bội Tín
Chương 20: Giao Hàng Cho Phủ Thành Chủ
Chương 21: Mạch Cho Tôn Quản Sự
Chương 22: Kiếm Các Từ Canh Tư
Chương 23: Giao Nộp Thẳng Cho Phủ Thành Chủ
Chương 24: Tử Ngoại Môn Canh Gác Vòng Ngoài
Chương 25: Kiếm Vừa Rời Khỏi Vỏ
Chương 26: Giao Cho Người Ngoài
Chương 27: Linh Tài Của Bọn Chúng
Chương 28: Giao Cho Liệt Hỏa Tông
Chương 29: Lệnh Cho Thiên Cơ Kiếm Võng
Chương 30: Lệnh Cho Đội Tuần Tra Vòng Ngoài
Chương 31: Đứng Trơ Trọi Giữa Đống Phế Tích
Chương 32: Ấn Triện Đóng Lên Trang Sổ
Chương 33: Pháp Tà Đạo Của Hắc Thiên Các
Chương 34: Tiếng Lách Tách Của Bấc Đèn Dầu
Chương 35: Giao Kẻ Này Cho Hình Sự Đường
Chương 36: Ngọc Đã Được Làm Giả Kỹ Lưỡng
Chương 37: Lệnh Bài Ném Lên Bàn
Chương 38: Pháp Khí Trong Quý Tới
Chương 39: Trong Cáo Thị
Chương 40: Linh Mạch Bên Trong Hạt Cát
Chương 41: Lệnh Xuống Tình Báo Đường
Chương 42: Ấn Ký Lò Rèn Méo Mó
Chương 43: Giam Vào Hắc Thủy Lao
Chương 44: Trận Vị Của Ba Kẻ Kia
Chương 45: Mạch Ngầm Ngoại Môn
Chương 46: Trận Dội Ngược Qua Đường Truyền Âm
Chương 47: Tử Áo Xám
Chương 48: Đài Giám Định
Chương 49: Lệnh Của Các Chủ
Chương 50: Gia Đứng Sau Màn Sáng
Chương 51: Lại Một Mình Diệp Tinh Thần
Chương 52: Giao Tranh Này
Chương 53: Linh Thạch Trung Phẩm
Chương 54: Mồi Ngon Nhất
Chương 55: Kiếm Tế Huyết
Chương 56: Ấn Đang Rung Lên Bần Bật
Chương 57: Kiếm Làm Lá Chắn Không Hề Rẻ
Chương 58: Kiếm Đi Lùng Sục Kẻ Nội Gián
Chương 59: Linh Thạch Trung Phẩm Dưới Núi
Chương 60: Trận Vị Khẩn Cấp
Chương 61: Lệnh Xuống Kho Số Một
Chương 62: Ấn Ký Tại Bến Đò Tẩy Kiếm
Chương 63: Ngọc Giản Đặt Góc Bàn
Chương 64: Trận Pháp Phong Tỏa Cấp Hai
Chương 65: Trận Giao Phong Hung Hiểm
Chương 66: Ấn Ký Vừa Hiện Hình
Chương 67: Ngọc Bội Hộ Thân Của Lục Trầm
Chương 68: Là Một Đống Tro Tàn
Chương 69: Linh Mạch Đã Thành Công Mỹ Mãn
Chương 70: Thói Quen Chế Tác Đặc Trưng
Chương 71: Đài Giám Định Dưới Núi
Chương 72: Linh Thạch Trên Thiên Địa Kiếm Phổ
Chương 73: Giao Nộp Vật Chứng
Chương 74: Lệnh Bài Này Vừa Ban Ra
Chương 75: Trong Sổ Sách Gia Tộc
Chương 76: Linh Tuyền Vừa Bị Ô Uế
Chương 77: Lệnh Cho Hình Phạt Đường
Chương 78: Lệnh Cho Chấp Sự Đường
Chương 79: Kiếm Thu Thủy Tàn Hồng
Chương 80: Mạch Của Phường Đúc
Chương 81: Lệnh Phong Tỏa Hiện Trường
Chương 82: Kiếm Vừa Dứt
Chương 83: Kiếm Văn Gốc
Chương 84: Lệnh Bài Phong Tỏa
Chương 85: Gian Chìm Vào Tĩnh Lặng
Chương 86: Linh Mạch Của Kẻ Mở Nó
Chương 87: Lệnh Cho Giám Kiếm Đường
Chương 88: Kiếm Đang Bị Tình Nghi
Chương 89: Trận Pháp Truyền Tin
Chương 90: Linh Lực Ngưng Trệ Không Thông
Chương 91: Ấn Chặt Lấy Cổ Chân Gã
Chương 92: Vào Sổ Tuần Tra
Chương 93: Kiếm Đường Làm Vật Chứng
Chương 94: Lệnh Cho Phân Bộ Tình Báo
Chương 95: Lệnh Xuống Chấp Sự Đường
Chương 96: Ngọc Lập Tức Cháy Đen
Chương 97: Ngọc Giản Này
Chương 98: Huyết Rơi Thẳng Vào Lưỡi Kiếm
Chương 99: Huyết Độn Phù
Chương 100: Vào Kho Lưu Trữ
Chương 101: Lệnh Xuống Dưới
Chương 102: Kiếm Các Biến Sắc Mặt
Chương 103: Pháp Bảo Này
Chương 104: Mạch Không Hề Rẻ
Chương 105: Hai Con Đường Để Lựa Chọn
Chương 106: Kiếm Các Của Chúng Ta
Chương 107: Đài Quan Trắc
Chương 108: Gian Tĩnh Mịch Của Khố Phòng
Chương 109: Pháp Khí Có Tốc Độ Nhanh Nhất
Chương 110: Mạch Của Chúng Sẽ Suy Kiệt
Chương 111: Lệnh Phù Rơi Xuống Mặt Bàn
Chương 112: Giao Cho Quan Phủ
Chương 113: Lệnh Cho Tình Báo Đường
Chương 114: Mạch Là Ván Cược Sinh Tử
Chương 115: Tử Huyệt Tâm Lý Của Đối Phương
Chương 116: Trên Cáo Thị
Chương 117: Đài Quan Trắc Ở Giữa Gian Phòng
Chương 118: Lệnh Vẫn Lạnh Lùng Dứt Khoát
Chương 119: Phù Đồng Loạt Ném Ra
Chương 120: Giam Vào Hắc Thạch Lao
Chương 121: Lệnh Cho Đội Ám Vệ Huyền Tự
Chương 122: Pháp Lực Nào Thuộc Về Bổn Các
Chương 123: Lệnh Cho Chấp Sự Đường Dưới Núi
Chương 124: Trận Pháp Bảo Vệ
Chương 125: Huyết Văn Cương Cấm Kỵ
Chương 126: Huyết Ảnh Kiếm Quyết Tàn Khuyết
Chương 127: Kiếm Hoang Nhặt Được Ở Hẻm Nam
Chương 128: Trận Đột Ngột Sáng Bừng
Chương 129: Lệnh Cấm Vận Chuyển
Chương 130: Đài Cao Lộng Gió
Chương 131: Pháp Của Lão
Chương 132: Tiếng Gió Rít Qua Khe Cửa Gỗ
Chương 133: Pháp Lực Ngưng Trệ
Chương 134: Lệnh Bài Khảo Khí Của Bổn Đường
Chương 135: Trận Pháp Lôi Kéo
Chương 136: Ấn Ký Định Vị Vĩnh Viễn
Chương 137: Tử Sĩ Kia
Chương 138: Ấn Động Bung Mở
Chương 139: Ấn Công Thập Nhất
Chương 140: Linh Mạch Hư Hại
Chương 141: Ngọc Sang Cho Đại Trưởng Lão
Chương 142: Ngọc Giản Truyền Tin Để Cầu Viện
Chương 143: Lệnh Cấm Vận Than Linh Mộc
Chương 144: Lệnh Xuống Khố Phòng
Chương 145: Lệnh Xuống Chấp Sự Đường Dưới Núi
Chương 146: Kiếm Kia Bắt Buộc Phải Đình Trệ
Chương 147: Mạch Hôm Nay
Chương 148: Mộc Trượng Xuống Mặt Đất
Chương 149: Mạch Thực Tế
Chương 150: Linh Thạch Như Kế Hoạch Ban Đầu
Chương 151: Tộc Nghị Sắp Tới
Chương 152: Tộc Để Ép Góc Kẻ Địch
Chương 153: Lệnh Xuống Khảo Công Đường
Chương 154: Linh Lực Của Mình Làm Mồi Nhử
Chương 155: Pháp Khí Bản Mệnh Để Phá Cửa
Chương 156: Tử Đối Tác
Chương 157: Phù Tiêu Huyết Lệnh
Chương 158: Trận Dồn Sức Ép Về Hướng Tây
Chương 159: Pháp Đã Hiển Hiện Rõ Ràng
Chương 160: Từng Chuyến Hàng Ra Vào Bến Cảng
Chương 161: Ấn Tà Thuật
Chương 162: Trận Văn Cuốn Ngược Lên
Chương 163: Gia Tộc Để Siết Chặt Thòng Lọng
Chương 164: Ba Chữ Hắc Băng Các Sắc Lẹm
Chương 165: Trận Vị Trên Thành Lò Nứt Toác
Chương 166: Kiếm Mới Đúc
Chương 167: Gian Tĩnh Lặng Trên Lầu Cao
Chương 168: Trận Văn Bị Thiêu Rụi
Chương 169: Mạch Cánh Tay Phải Của Hắn
Chương 170: Tộc Quy Thứ Hai Mươi Sáu
Chương 171: Kiếm Cách Nứt Nẻ
Chương 172: Tàn Dư Linh Lực Tại Mắt Trận
Chương 173: Kiếm Đuổi Theo
Chương 174: Tỏa Mạch Tỏa Xé Gió Bay Tới
Chương 175: Lệnh Tỏa Khố
Chương 176: Lệnh Bài Chữ Tru Mà Trảm
Chương 177: Trận Vị Đồng Loạt Sáng Rực
Chương 178: Kiếm Chứng Cứ
Chương 179: Tử Đàn Đặt Ở Góc Phòng
Chương 180: Cấm Bị Phanh Phui
Chương 181: Phù Lục Kích Hoạt
Chương 182: Mạch Mất Sáu Năm
Chương 183: Ngọc Phong Ấn
Chương 184: Hai Lựa Chọn
Chương 185: Đài Cao Của Trưởng Lão Viện
Chương 186: Gia Một Con Đường Lui
Chương 187: Ấn Của Mình
Chương 188: Trận Pháp Để Kiểm Chứng
Chương 189: Gia Lúc Đầu
Chương 190: Gia Để Ăn Chênh Lệch
Chương 191: Kiếm Lễ Đã
Chương 192: Ngọc Giản Không Phải Của Liễu Gia
Chương 193: Đài Quan Sát Trên Tầng Cao Nhất
Chương 194: Trận Pháp Phục Chế
Chương 195: Vào Sổ Công Huân Dưới Núi
Chương 196: Kiếm Phế Phẩm Lên Đài Thông Cáo
Chương 197: Đài Nghị Sự
Chương 198: Vào Sổ Công Huân Trong Tộc Nghị
Chương 199: Vào Sổ Công Huân Bên Cấm Trận
Chương 200: Vào Sổ Công Huân Sau Hồi Chuông
Chương 201: Linh Lực Rót Vào Bừng Sáng
Chương 202: Ngọc Giản Tiếp Tục Vang Lên
Chương 203: Đài Nghị Sự Dưới Núi
Chương 204: Lệnh Thanh Tra Kho Bãi
Chương 205: Tử Mạch Huyết Thiết
Chương 206: Tử Sĩ Vô Danh
Chương 207: Kiếm Trì Khỏi Thiên Địa Kiếm Phổ
Chương 208: Trên Sa Bàn Tình Báo
Chương 209: Cấm Địa Hoang Tàn
Chương 210: Linh Thạch Để Thanh Tẩy Mạch Ngầm
Chương 211: Tử Huyệt Của Chúng Ta
Chương 212: Ngọc Giản Truyền Âm
Chương 213: Mạch Khoáng Sụp Đổ
Chương 214: Ngọc Giản Ghi Chép Ra
Chương 215: Kiếm Khí Xé Nát
Chương 216: Gia Cố Trận Bàn
Chương 217: Đài Nghị Sự Trong Tộc Nghị
Chương 218: Lại Một Mình
Chương 219: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Dưới Núi
Chương 220: Trận Rung Động Nhè Nhẹ
Chương 221: Kiếm Trên Cùng
Chương 222: Đài Nghị Sự Thiên Đạo Kiếm Các
Chương 223: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Trong Tộc Nghị
Chương 224: Lại Một Hố Sâu Hoắm
Chương 225: Kiếm Tâm Trước Khi Nhập Kho
Chương 226: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Bên Cấm Trận
Chương 227: Đài Chấp Sự
Chương 228: Lệnh Cho Hình Phạt Đường Sau Hồi Chuông
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 228/228 chương
Gió sương mù từ hướng đài ngọc trắng thổi thốc vào bậu cửa sổ, mang theo mùi ngai ngái của phù trận đang vận hành hết công suất. Diệp Tinh Thần thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt một trận bàn bằng đồng thau đã nứt nẻ. Tia kiếm khí đổi bằng hỏa mạch lúc nãy không bị hắn cất đi, mà được dùng như một lưỡi dao vô hình, chậm rãi khắc thêm một đường kiếm văn thật sâu vào tâm trận. Hắn biết rõ, đám chuột nhắt trong bóng tối tuyệt đối không đủ can đảm để tang vật kia phơi bày dưới ánh mặt trời.
Việc khắc trận bằng tàn kiếm khí đòi hỏi thần thức phải tập trung cực độ, mỗi một nét vạch xuống đều kéo theo từng đợt đau nhói truyền dọc kinh mạch cánh tay phải. Nhưng cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Đường kiếm văn vừa hoàn thành lập tức tỏa ra luồng khí tức đồng điệu với con dấu giấu trong chiếc nhẫn đang nằm tại quảng trường. Chỉ cần có kẻ mang sát ý tới gần đài giám định, trận bàn này sẽ lập tức ghi nhận, bóc trần tu vi thật sự của kẻ đó dù có dùng phù lục che giấu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Lục Trầm đẩy cửa bước vào, trên vạt áo hắc y vẫn còn vương vài vệt sương đêm chưa kịp tan. Vị tân nhiệm Chấp sự Tình Báo Đường cúi đầu, đặt lên mặt bàn một cuộn giấy da dê mang hỏa ấn khẩn cấp, ngay bên cạnh trận bàn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Bẩm Các chủ, mồi lửa đã bén." Lục Trầm thấp giọng báo cáo, nhịp thở vẫn còn chút gấp gáp. "Ba nén nhang trước, mười hai mũi ám cọc của chúng ta tại khu đông đồng loạt ghi nhận dị động. Bọn chúng không dùng người của nội bộ, mà vung tiền thuê mướn toàn bộ tán tu đao khách của Huyết Lang Băng. Hơn năm mươi tên đang chia làm ba hướng, mượn cớ áp tải hàng hóa để ép sát quảng trường trung tâm."
Diệp Tinh Thần không vội mở cuộn giấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo lạnh lẽo. Dùng bình phong để thử nước, mượn đao của kẻ mạt lộ để dọn đường, quả nhiên là thủ đoạn quen thuộc của những thế lực thích bẻ cong sự thật. Nếu Huyết Lang Băng cướp được di vật, chúng sẽ lập tức diệt khẩu toàn bộ đám tán tu này để cắt đứt manh mối. Nếu thất bại, chúng chỉ cần đổ lỗi cho tranh chấp giang hồ, hoàn toàn phủi sạch mọi liên đới đến đường dây thương đạo đen tối.
"Bọn chúng muốn diễn trò cướp bóc phàm tục, vậy chúng ta liền nâng ván cược này lên thành đại án uy tín của toàn phường thị." Diệp Tinh Thần vươn tay, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ ô mộc, mặt trên khắc chìm một thanh tiểu kiếm rỉ sét. "Cầm Lệnh Giám Định cấp cao nhất này, lập tức đến gõ cửa phủ đệ của ba vị trưởng lão chấp pháp trung lập. Nói với họ, Thiên Đạo Kiếm Các nguyện ý mở công khai toàn bộ quá trình giải phong ấn."
Lục Trầm ngẩn người, chần chừ nhìn tấm lệnh bài mang tính biểu tượng tột đỉnh của bổn các.
"Nhưng thưa Các chủ, nếu làm vậy, uy áp từ đài ngọc trắng sẽ cộng hưởng với kiếm trận phòng ngự của phường thị. Một khi đám tán tu kia liều mạng tấn công, linh mạch vòng ngoài của chúng ta sẽ phải gánh chịu toàn bộ lực phản chấn. Tổn thất ít nhất cũng làm cạn kiệt sản lượng linh thạch ba tháng tới của gia tộc."
"Ghi khoản thâm hụt đó vào sổ công huân của ta, báo cho Khố Phòng Chữ Thiên chuẩn bị phong tỏa ba mạch linh điền phụ." Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực không cho phép cự tuyệt. "Ta muốn dùng ba tháng sản lượng này, mua lại danh tiếng và sự chứng kiến của toàn bộ đám quy củ trung lập kia. Chỉ cần ba vị trưởng lão chấp pháp nhận lệnh bài, tự mình bước ra đứng xem, thì bất kỳ lực lượng nào dám rút đao tại quảng trường hôm nay đều là tát thẳng vào mặt quy chế Cửu Châu."
Lệnh bài ô mộc được chuyển giao, mang theo một tầng nhân quả nặng nề đè lên vai vị tân chấp sự. Lục Trầm siết chặt vật chứng trong tay, cung kính lui ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng chìm vào màn đêm để thực thi chuỗi bố cục mới.
Tại gian phòng vắng lặng, Diệp Tinh Thần chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa hướng về phía quảng trường. Hắn vươn đầu ngón tay, điểm một giọt máu tươi lên tâm trận bàn bằng đồng thau, chủ động kích hoạt kết nối thần thức. Mồi nhử thứ hai đã được thả xuống, mạng lưới tình báo đã giăng sẵn, chỉ chờ xem kẻ thủ ác phía sau sẽ vì không kìm được tham niệm mà tự cắn đứt yết hầu của chính mình.
tục để che mắt thiên hạ." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên cuộn giấy da dê, không hề liếc nhìn danh sách sát thủ. Hắn chậm rãi đẩy tấm thẻ gỗ đen tuyền về phía mép bàn, ánh mắt sâu thẳm vô ba. "Nếu ta trực tiếp phái người của Tình Báo Đường ra tay, chẳng khác nào thừa nhận chúng ta đang tranh đoạt lợi ích. Kẻ đứng sau sẽ dễ dàng mượn cớ đó kích động dư luận, biến vụ án giao dịch yêu huyết thành một cuộc thanh trừng nội bộ không có hồi kết."
Lục Trầm cẩn trọng nhận lấy vật chứng vừa được giao phó. Bề mặt gỗ lạnh lẽo khắc nổi một chữ triện vặn vẹo, đại diện cho quy chế giám định cao nhất của cơ quan trung lập. "Thuộc hạ hiểu rõ mưu đồ của chúng. Nhưng năm mươi tên đao khách kia đều là kẻ liều mạng, ám vệ vòng ngoài của chúng ta tuyệt đối không đủ sức ngăn cản chúng phá hủy tang vật trước buổi trưa."
"Ai nói chúng ta phải tự mình ra tay ngăn cản?" Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cung lạnh lẽo, ngón tay chỉ vào vòng xoáy năng lượng đang mờ ảo trên mặt đồng thau. "Ngươi cầm thứ này, không đi đến quảng trường, mà rẽ sang hướng đông bưng biền. Ném thẳng nó vào kết giới phòng ngự trước cổng phủ đệ của ba vị trưởng lão thủ cựu, bảo đảm nó vỡ nát ngay lập tức."
Tân nhiệm chấp sự giật mình, bàn tay vô thức siết chặt. Ba vị trưởng lão kia vốn dĩ luôn giữ thái độ trung lập, cực kỳ xem trọng danh tiếng cá nhân và quy củ truyền thống của tổ tông. Nửa đêm đập vỡ cọc tiêu uy tín trước cửa nhà họ, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt những kẻ đang nắm giữ quyền lực mềm của toàn bộ cơ cấu. "Các chủ, làm vậy bọn họ sẽ nổi điên, giáng tội phá hoại quy tắc lên đầu Tình Báo Đường mất."
"Đó chính là mấu chốt của ván cờ này." Diệp Tinh Thần vạch thêm một đường chu sa lên mặt kim loại, cưỡng ép kết nối khí tức sát phạt từ quảng trường vào thẳng tấm gỗ trong tay thủ hạ. Một tiếng rạn nứt vang lên, phần cán của thanh đoản kiếm giắt bên hông hắn vỡ toác, mạt sắt rơi lả tả xuống sàn nhà. Việc can thiệp nhân quả giữa hai đầu trận pháp khiến thần thức của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình bóc đi ba phần, tay phải nhất thời tê rần mất đi cảm giác.
Hắn phớt lờ cái giá vừa phải trả, giọng nói tĩnh lặng hòa vào tiếng gió đêm. "Khi vật bảo lãnh vỡ vụn, cấm chế vinh dự của đài ngọc trắng sẽ tự động liên kết với phủ đệ. Đám tử sĩ bước vào khu vực trung tâm, tương đương với việc mang theo binh khí xông thẳng vào thư phòng của ba lão già đó. Vì bảo vệ danh tiếng và quyền uy của chính mình, họ bắt buộc phải khởi động kiếm trận trấn áp, tự tay bóp chết mưu đồ của kẻ thù."
Lục Trầm hít sâu một hơi sương lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấu bố cục nham hiểm này. Không tốn một binh một tốt, lại dùng chính luật lệ và thể diện để ép thế lực trung lập phải bước ra làm bình phong cản tên. Hắn gật đầu thật sâu, xoay người lao vút vào màn đêm, mang theo mồi lửa sắp sửa thiêu rụi toàn bộ lớp ngụy trang của đối thủ.
Chỉ chừng nửa nén nhang sau, từ hướng đông truyền đến một tiếng vỡ vụn chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, ba cột sáng màu lưu ly mang theo uy áp cường hãn bùng nổ, nối thẳng từ khu nhà cổ kính đến đài bệ giữa phường thị. Khí tức của mười hai thanh danh kiếm thời cổ đồng loạt thức tỉnh, đan xen thành một vòm trời sắc bén phong tỏa toàn bộ khu vực giao dịch.
Tại một góc khuất gần mục tiêu, tên thủ lĩnh Huyết Lang Băng đang chuẩn bị phát tín hiệu công kích bỗng khựng lại. Ánh sáng lưu ly hắt lên khuôn mặt đầy sẹo của gã, làm lộ ra sự kinh hãi tột độ khi nhận thấy sát khí của mình đang va đập trực tiếp với cấm chế cao nhất. Mệnh lệnh ban đầu là cướp đồ trong hỗn loạn, nay bỗng biến thành hành vi khiêu khích toàn bộ mạng lưới quyền lực cốt lõi. Gã cắn răng bóp nát ngọc giản truyền tin, điên cuồng vung tay ra hiệu cho toàn bộ thủ hạ lập tức rút lui, từ bỏ nhiệm vụ để bảo toàn mạng sống.
...phong mượn sương mù che mắt sao? Vậy ta sẽ cho chúng nếm thử cái giá của việc đi nhầm vào tử địa." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ trái lên mặt bàn. Âm thanh khô khốc lập tức cắt đứt sự căng thẳng đang bao trùm. Hắn hất nhẹ tay áo, đẩy một tấm mộc bài đen ngòm về phía mép bàn. Vật này được đẽo từ lõi cây Âm Hồn ngàn năm, bên trên khắc chi chít những phù văn tụ sát siêu nhỏ tinh xảo đến rợn người. Cánh tay phải của hắn lúc này đã buông thõng, dọc theo nếp áo rỉ ra từng tia hàn khí xám xịt. Đây là hệ quả của việc cưỡng ép trích xuất một tia thần hồn bản nguyên phong ấn vào vật chứng, khiến một nửa cơ thể lạnh toát như đang ngâm mình trong hầm băng vạn trượng.
"Mang thứ này đến ngã tư sương mù ở khu Đông." Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối không thể chối từ. "Ba vị trưởng lão trung lập của phường thị đang bế quan tại Tĩnh Tâm Các ngay góc phố đó. Bọn họ luôn cẩn trọng giữ kẽ, không muốn đắc tội Hắc Thiên, cũng chẳng muốn dính dáng đến ân oán của chúng ta. Ngươi chỉ cần ném vỡ khối lệnh bài dẫn khí này trước cửa viện của họ. Sát khí bên trong sẽ lập tức hòa vào sương đêm, mô phỏng lại dao động của yêu huyết một cách hoàn hảo nhất, đủ để đánh lừa bất kỳ trận pháp dò xét nào."
Lục Trầm nhìn chằm chằm tấm mộc bài, sống lưng bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh toát. Đám tán tu đang mượn đường để ép sát đài ngọc trắng. Một khi dao động yêu huyết bùng nổ ngay trước cửa Tĩnh Tâm Các, ba vị lão quái vật kia sẽ tưởng rằng bản thân bị tập kích bất ngờ. Dưới áp lực bảo vệ tính mạng cùng danh tiếng, họ không cần biết kẻ thù thực sự là ai, chắc chắn sẽ kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận uy lực nhất. Dùng một vật chứng giả mạo để mượn đao giết người, trực tiếp dọn dẹp chướng ngại vật mà không cần tốn một binh một tốt.
Không chần chừ thêm nửa nhịp, vị tân Chấp sự vơ lấy khối gỗ đen, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào màn đêm mờ mịt. Khắp ngõ ngách khu đông, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng thông qua trận bàn bằng đồng thau trên bàn, Diệp Tinh Thần vẫn thấy rõ từng luồng linh lực đang dịch chuyển. Hơn năm mươi điểm sáng đỏ rực đang hội tụ thành một mũi nhọn hung hãn. Ngay khi Lục Trầm vừa đặt chân đến ngã tư, một luồng thần thức âm lãnh từ trong bóng tối đột ngột quét qua không gian. Kẻ đứng sau đội hình tử sĩ rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường. Chướng khí xung quanh Tĩnh Tâm Các đang ẩn chứa tàn dư của trận văn phong tỏa.
Tên thủ lĩnh giấu mặt lập tức bóp nát một tấm Thủy Độn Truyền Âm Phù. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên giữa sương mù, ra lệnh cho toàn bộ đội hình tức tốc phân tán. Bọn chúng từ bỏ việc đi thẳng trên mặt đất, đồng loạt kích hoạt bùa chú lặn xuống lớp bùn lầy. Cả đám chuyển sang bám dọc theo các mạch nước ngầm dưới lòng đất để né tránh khu vực trọng yếu. Đội hình sát thủ hóa thành những cái bóng mờ ảo trôi dạt trong dòng thủy linh mạch, tốc độ đột ngột tăng vọt, muốn vòng qua Tĩnh Tâm Các để đánh úp thẳng vào quảng trường từ phía sau.
Đáng tiếc, mọi biến số phản kháng đều đã nằm gọn trong dự tính của người cầm cờ. Lục Trầm không hề bận tâm đuổi theo đám người đang lẩn trốn dưới lòng đất. Hắn chỉ đứng lặng im ở ngã tư, lạnh lùng bóp nát khối phù tụ sát trong tay. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, mảnh gỗ vỡ vụn giải phóng một luồng sát niệm đỏ thẫm đặc quánh. Làn sương máu này không bay lên cao mà nặng nề chìm xuống, thẩm thấu trực tiếp qua các kẽ nứt trên phiến đá lát đường, cuộn trào lao thẳng vào nền móng đại môn của Tĩnh Tâm Các như một bầy rắn độc.
Ngay lập tức, ba đạo kiếm quang chói lọi từ bên trong viện bạo phát, mang theo uy áp xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trận đồ phòng ngự của ba vị trưởng lão bị kích thích đến cực điểm. Những đạo kiếm khí này không chém vào không trung mà cắm phập xuống đất. Dọc theo hệ thống mạch nước ngầm, kiếm trận tự động khóa chặt mọi sinh vật mang theo sát khí. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên nghẽn đặc dưới lòng đất sâu. Dòng nước ngầm sục sôi dữ dội, trào lên mặt đường những bọt bong bóng đỏ lòm. Mưu đồ tản ra né tránh bằng thủy độn của kẻ địch biến thành tự sát, bởi kiếm trận của Tĩnh Tâm Các vốn dĩ được thiết kế để dẫn luồng truy kích theo thủy mạch.
Ở trong mật thất tĩnh lặng, thân hình Diệp Tinh Thần khẽ lảo đảo, tựa mạnh lưng vào thành ghế. Việc mộc bài vỡ nát đồng nghĩa với tia thần hồn của hắn cũng bị đại trận nghiền ép vỡ vụn. Đồng tử mắt phải của hắn đột ngột giãn to, phủ lên một lớp sương mù xám ngoét, tạm thời mất đi toàn bộ thị giác. Cùng lúc đó, lớp da trên bàn tay phải khô héo lại như vỏ cây cổ thụ, đánh mất hoàn toàn tri giác sờ chạm. Nhưng đổi lại, cái giá tàn khốc này hoàn toàn xứng đáng. Năm mươi tên tử sĩ đã bị dọn sạch sẽ. Toàn bộ phường thị đều đã chứng kiến kiếm quang của Tĩnh Tâm Các chém giết người của Hắc Thiên. Ba vị trưởng lão kia chính thức bị ép bước lên chung một con thuyền với Thiên Đạo Kiếm Các.
Ánh sáng lục lam từ Thủy Độn Truyền Âm Phù vừa nổ tung đã hóa thành hàng chục vệt nước sắc lẹm, cắm phập vào nền đá xanh tại ngã tư khu đông. Tên thủ lĩnh áo xám gầm lên một tiếng, lập tức xua tay ra hiệu cho đám tử sĩ phía sau tản ra. Hắn đã nhận ra luồng sát khí mỏng nhẹ giăng sẵn trên không trung, biết rõ tuyến đường tiến vào quảng trường trung tâm là một cái bẫy chết người. Thay vì tiếp tục áp sát đài ngọc trắng, gã quyết định bẻ lái, nhắm thẳng vào đường cống ngầm dẫn ra ngoài phường thị để bảo toàn lực lượng.
Ẩn mình sau bức tường rêu phong, Lục Trầm siết chặt khối mộc bài giả yêu huyết trong tay, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Kế hoạch ban đầu là ném vật này vào giữa đội hình địch để vu oan, nhưng đối phương lùi bước quá nhanh. Hắn nhớ lại lời dặn dò lạnh nhạt của Các chủ trước lúc xuất phát, ngón tay cái lập tức miết mạnh lên bề mặt mộc bài. Không một chút do dự, tân nhiệm chấp sự ném thẳng khối gỗ đỏ sậm vào vũng nước đọng ngay dưới chân tên thủ lĩnh, đồng thời bóp nát một tấm Tức Thổ Phù để phong bế hơi thở của chính mình.
Khối mộc bài vừa chạm nước liền vỡ vụn, giải phóng một luồng tàn kiếm khí mang đậm bạo liệt chi ý. Tên thủ lĩnh cười gằn, định vung đao chém nát luồng khí tức yếu ớt kia, nhưng lưỡi đao vừa vung lên thì sắc mặt gã chợt biến đổi kịch liệt. Luồng kiếm khí đó căn bản không nhằm vào gã, mà đâm thẳng xuống mạng lưới thủy mạch ngầm bên dưới ngã tư. Nước đọng trên mặt đường nháy mắt sôi sùng sục, hóa thành một đạo thủy lao mang theo trận văn phong tỏa, ghim chặt hai chân của hơn mười tên tử sĩ đi đầu xuống lớp đá xanh.
Bị ép vào tử cục, thủ lĩnh tử sĩ cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt thọ nguyên để cưỡng ép phá vỡ thủy lao. Gã quăng thanh trường đao đã rạn nứt về phía chỗ nấp của Lục Trầm, mượn lực phản chấn để lao vút lên mái nhà. Lục Trầm nghiêng người né tránh, nhưng dư âm từ đòn tế huyết vẫn sượt qua vai trái. Chiếc áo choàng Ẩn Linh sa mỏng manh rách toạc, để lộ vị trí, đồng thời một luồng hàn độc xâm nhập khiến bả vai hắn tê rần, mất đi cảm giác. Dù vậy, khóe môi hắn vẫn nhếch lên, bởi mục đích thực sự đã hoàn thành.
Tiếng nổ lớn từ ngã tư lập tức kinh động đến đội tuần tra của Vạn Kim Thương Hội đang đóng quân cách đó không xa. Nhìn thấy đám hắc y nhân bị vây hãm trong trận pháp mang đậm hơi thở yêu huyết, vị đội trưởng tuần tra không cần hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh kích hoạt toàn bộ cung nỏ phá giáp. Tên thủ lĩnh áo xám trên mái nhà trừng mắt nhìn thuộc hạ bị bắn hạ, rốt cuộc hiểu ra mình đã bước vào một ván cờ tinh vi. Kẻ thù không định giương đao chém giết, mà dùng chính mộc bài giả kia để kích hoạt hệ thống phòng ngự của thế lực trung lập, mượn đao giết người vô hình vô ảnh.
Tại Khố Phòng Chữ Thiên, Diệp Tinh Thần khẽ nhíu mày khi nghe tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên từ mặt bàn. Trận bàn đồng thau trước mặt hắn xuất hiện một vết rạn kéo dài qua chín ô trận vị, báo hiệu hạch tâm thủy mạch ở ngã tư đã bị hủy. Đổi lại, cánh tay phải của hắn co giật kịch liệt, luồng linh lực cắn trả từ việc viễn trình khống chế tàn kiếm khí khiến các đầu ngón tay rỉ máu đen. Hắn lẳng lặng dùng khăn lụa lau đi vết máu, ánh mắt vẫn tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc giản truyền âm đang rung lên bần bật.
Giọng nói khàn đặc của Lục Trầm vang lên từ trong ngọc giản, mang theo tiếng gió rít và mùi máu tanh.
Bẩm Các chủ, năm mươi tên đao khách đã bị Vạn Kim Thương Hội tiêu diệt phân nửa, số còn lại bị bắt sống. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh trước khi tự bạo đã ném ra một vật.
Lục Trầm hít một hơi sâu, giọng điệu trở nên vô cùng ngưng trọng.
Đó là một thanh chủy thủ nứt mũi, trên chuôi khắc rõ huy hiệu Thiên Đạo Kiếm Các của chúng ta, bên trong còn lưu trữ một đoạn kiếm ngân định danh ghi nợ ba ngàn linh thạch.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần nháy mắt trở nên u ám, sát cơ lạnh lẽo bủa vây cả căn phòng. Hắc Thiên Kiếm Các rốt cuộc đã ra tay, chúng không thèm cứu đám tử sĩ, mà dùng chính cái chết của bọn chúng để gieo một vật chứng giả mạo ngay giữa hiện trường. Thanh chủy thủ kia một khi rơi vào tay Vạn Kim Thương Hội, mọi tội lỗi phá hoại thủy mạch và giao dịch yêu huyết sẽ đổ ập lên đầu hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, gõ ngón tay trái xuống mặt bàn. Sáng ngày mai, Tống Duyên không thể chỉ mang sổ sách đi bồi thường, mà phải mang theo Thiên Địa Kiếm Phổ để tiến hành một trận phá kiếm định sinh tử ngay tại tổng bộ thương hội.
Việc khắc trận bằng tàn kiếm khí đòi hỏi thần thức phải tập trung cực độ, mỗi một nét vạch xuống đều kéo theo từng đợt đau nhói truyền dọc kinh mạch cánh tay phải. Nhưng cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Đường kiếm văn vừa hoàn thành lập tức tỏa ra luồng khí tức đồng điệu với con dấu giấu trong chiếc nhẫn đang nằm tại quảng trường. Chỉ cần có kẻ mang sát ý tới gần đài giám định, trận bàn này sẽ lập tức ghi nhận, bóc trần tu vi thật sự của kẻ đó dù có dùng phù lục che giấu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Lục Trầm đẩy cửa bước vào, trên vạt áo hắc y vẫn còn vương vài vệt sương đêm chưa kịp tan. Vị tân nhiệm Chấp sự Tình Báo Đường cúi đầu, đặt lên mặt bàn một cuộn giấy da dê mang hỏa ấn khẩn cấp, ngay bên cạnh trận bàn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Bẩm Các chủ, mồi lửa đã bén." Lục Trầm thấp giọng báo cáo, nhịp thở vẫn còn chút gấp gáp. "Ba nén nhang trước, mười hai mũi ám cọc của chúng ta tại khu đông đồng loạt ghi nhận dị động. Bọn chúng không dùng người của nội bộ, mà vung tiền thuê mướn toàn bộ tán tu đao khách của Huyết Lang Băng. Hơn năm mươi tên đang chia làm ba hướng, mượn cớ áp tải hàng hóa để ép sát quảng trường trung tâm."
Diệp Tinh Thần không vội mở cuộn giấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo lạnh lẽo. Dùng bình phong để thử nước, mượn đao của kẻ mạt lộ để dọn đường, quả nhiên là thủ đoạn quen thuộc của những thế lực thích bẻ cong sự thật. Nếu Huyết Lang Băng cướp được di vật, chúng sẽ lập tức diệt khẩu toàn bộ đám tán tu này để cắt đứt manh mối. Nếu thất bại, chúng chỉ cần đổ lỗi cho tranh chấp giang hồ, hoàn toàn phủi sạch mọi liên đới đến đường dây thương đạo đen tối.
"Bọn chúng muốn diễn trò cướp bóc phàm tục, vậy chúng ta liền nâng ván cược này lên thành đại án uy tín của toàn phường thị." Diệp Tinh Thần vươn tay, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ ô mộc, mặt trên khắc chìm một thanh tiểu kiếm rỉ sét. "Cầm Lệnh Giám Định cấp cao nhất này, lập tức đến gõ cửa phủ đệ của ba vị trưởng lão chấp pháp trung lập. Nói với họ, Thiên Đạo Kiếm Các nguyện ý mở công khai toàn bộ quá trình giải phong ấn."
Lục Trầm ngẩn người, chần chừ nhìn tấm lệnh bài mang tính biểu tượng tột đỉnh của bổn các.
"Nhưng thưa Các chủ, nếu làm vậy, uy áp từ đài ngọc trắng sẽ cộng hưởng với kiếm trận phòng ngự của phường thị. Một khi đám tán tu kia liều mạng tấn công, linh mạch vòng ngoài của chúng ta sẽ phải gánh chịu toàn bộ lực phản chấn. Tổn thất ít nhất cũng làm cạn kiệt sản lượng linh thạch ba tháng tới của gia tộc."
"Ghi khoản thâm hụt đó vào sổ công huân của ta, báo cho Khố Phòng Chữ Thiên chuẩn bị phong tỏa ba mạch linh điền phụ." Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực không cho phép cự tuyệt. "Ta muốn dùng ba tháng sản lượng này, mua lại danh tiếng và sự chứng kiến của toàn bộ đám quy củ trung lập kia. Chỉ cần ba vị trưởng lão chấp pháp nhận lệnh bài, tự mình bước ra đứng xem, thì bất kỳ lực lượng nào dám rút đao tại quảng trường hôm nay đều là tát thẳng vào mặt quy chế Cửu Châu."
Lệnh bài ô mộc được chuyển giao, mang theo một tầng nhân quả nặng nề đè lên vai vị tân chấp sự. Lục Trầm siết chặt vật chứng trong tay, cung kính lui ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng chìm vào màn đêm để thực thi chuỗi bố cục mới.
Tại gian phòng vắng lặng, Diệp Tinh Thần chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa hướng về phía quảng trường. Hắn vươn đầu ngón tay, điểm một giọt máu tươi lên tâm trận bàn bằng đồng thau, chủ động kích hoạt kết nối thần thức. Mồi nhử thứ hai đã được thả xuống, mạng lưới tình báo đã giăng sẵn, chỉ chờ xem kẻ thủ ác phía sau sẽ vì không kìm được tham niệm mà tự cắn đứt yết hầu của chính mình.
tục để che mắt thiên hạ." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên cuộn giấy da dê, không hề liếc nhìn danh sách sát thủ. Hắn chậm rãi đẩy tấm thẻ gỗ đen tuyền về phía mép bàn, ánh mắt sâu thẳm vô ba. "Nếu ta trực tiếp phái người của Tình Báo Đường ra tay, chẳng khác nào thừa nhận chúng ta đang tranh đoạt lợi ích. Kẻ đứng sau sẽ dễ dàng mượn cớ đó kích động dư luận, biến vụ án giao dịch yêu huyết thành một cuộc thanh trừng nội bộ không có hồi kết."
Lục Trầm cẩn trọng nhận lấy vật chứng vừa được giao phó. Bề mặt gỗ lạnh lẽo khắc nổi một chữ triện vặn vẹo, đại diện cho quy chế giám định cao nhất của cơ quan trung lập. "Thuộc hạ hiểu rõ mưu đồ của chúng. Nhưng năm mươi tên đao khách kia đều là kẻ liều mạng, ám vệ vòng ngoài của chúng ta tuyệt đối không đủ sức ngăn cản chúng phá hủy tang vật trước buổi trưa."
"Ai nói chúng ta phải tự mình ra tay ngăn cản?" Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cung lạnh lẽo, ngón tay chỉ vào vòng xoáy năng lượng đang mờ ảo trên mặt đồng thau. "Ngươi cầm thứ này, không đi đến quảng trường, mà rẽ sang hướng đông bưng biền. Ném thẳng nó vào kết giới phòng ngự trước cổng phủ đệ của ba vị trưởng lão thủ cựu, bảo đảm nó vỡ nát ngay lập tức."
Tân nhiệm chấp sự giật mình, bàn tay vô thức siết chặt. Ba vị trưởng lão kia vốn dĩ luôn giữ thái độ trung lập, cực kỳ xem trọng danh tiếng cá nhân và quy củ truyền thống của tổ tông. Nửa đêm đập vỡ cọc tiêu uy tín trước cửa nhà họ, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt những kẻ đang nắm giữ quyền lực mềm của toàn bộ cơ cấu. "Các chủ, làm vậy bọn họ sẽ nổi điên, giáng tội phá hoại quy tắc lên đầu Tình Báo Đường mất."
"Đó chính là mấu chốt của ván cờ này." Diệp Tinh Thần vạch thêm một đường chu sa lên mặt kim loại, cưỡng ép kết nối khí tức sát phạt từ quảng trường vào thẳng tấm gỗ trong tay thủ hạ. Một tiếng rạn nứt vang lên, phần cán của thanh đoản kiếm giắt bên hông hắn vỡ toác, mạt sắt rơi lả tả xuống sàn nhà. Việc can thiệp nhân quả giữa hai đầu trận pháp khiến thần thức của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình bóc đi ba phần, tay phải nhất thời tê rần mất đi cảm giác.
Hắn phớt lờ cái giá vừa phải trả, giọng nói tĩnh lặng hòa vào tiếng gió đêm. "Khi vật bảo lãnh vỡ vụn, cấm chế vinh dự của đài ngọc trắng sẽ tự động liên kết với phủ đệ. Đám tử sĩ bước vào khu vực trung tâm, tương đương với việc mang theo binh khí xông thẳng vào thư phòng của ba lão già đó. Vì bảo vệ danh tiếng và quyền uy của chính mình, họ bắt buộc phải khởi động kiếm trận trấn áp, tự tay bóp chết mưu đồ của kẻ thù."
Lục Trầm hít sâu một hơi sương lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấu bố cục nham hiểm này. Không tốn một binh một tốt, lại dùng chính luật lệ và thể diện để ép thế lực trung lập phải bước ra làm bình phong cản tên. Hắn gật đầu thật sâu, xoay người lao vút vào màn đêm, mang theo mồi lửa sắp sửa thiêu rụi toàn bộ lớp ngụy trang của đối thủ.
Chỉ chừng nửa nén nhang sau, từ hướng đông truyền đến một tiếng vỡ vụn chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, ba cột sáng màu lưu ly mang theo uy áp cường hãn bùng nổ, nối thẳng từ khu nhà cổ kính đến đài bệ giữa phường thị. Khí tức của mười hai thanh danh kiếm thời cổ đồng loạt thức tỉnh, đan xen thành một vòm trời sắc bén phong tỏa toàn bộ khu vực giao dịch.
Tại một góc khuất gần mục tiêu, tên thủ lĩnh Huyết Lang Băng đang chuẩn bị phát tín hiệu công kích bỗng khựng lại. Ánh sáng lưu ly hắt lên khuôn mặt đầy sẹo của gã, làm lộ ra sự kinh hãi tột độ khi nhận thấy sát khí của mình đang va đập trực tiếp với cấm chế cao nhất. Mệnh lệnh ban đầu là cướp đồ trong hỗn loạn, nay bỗng biến thành hành vi khiêu khích toàn bộ mạng lưới quyền lực cốt lõi. Gã cắn răng bóp nát ngọc giản truyền tin, điên cuồng vung tay ra hiệu cho toàn bộ thủ hạ lập tức rút lui, từ bỏ nhiệm vụ để bảo toàn mạng sống.
...phong mượn sương mù che mắt sao? Vậy ta sẽ cho chúng nếm thử cái giá của việc đi nhầm vào tử địa." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ trái lên mặt bàn. Âm thanh khô khốc lập tức cắt đứt sự căng thẳng đang bao trùm. Hắn hất nhẹ tay áo, đẩy một tấm mộc bài đen ngòm về phía mép bàn. Vật này được đẽo từ lõi cây Âm Hồn ngàn năm, bên trên khắc chi chít những phù văn tụ sát siêu nhỏ tinh xảo đến rợn người. Cánh tay phải của hắn lúc này đã buông thõng, dọc theo nếp áo rỉ ra từng tia hàn khí xám xịt. Đây là hệ quả của việc cưỡng ép trích xuất một tia thần hồn bản nguyên phong ấn vào vật chứng, khiến một nửa cơ thể lạnh toát như đang ngâm mình trong hầm băng vạn trượng.
"Mang thứ này đến ngã tư sương mù ở khu Đông." Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối không thể chối từ. "Ba vị trưởng lão trung lập của phường thị đang bế quan tại Tĩnh Tâm Các ngay góc phố đó. Bọn họ luôn cẩn trọng giữ kẽ, không muốn đắc tội Hắc Thiên, cũng chẳng muốn dính dáng đến ân oán của chúng ta. Ngươi chỉ cần ném vỡ khối lệnh bài dẫn khí này trước cửa viện của họ. Sát khí bên trong sẽ lập tức hòa vào sương đêm, mô phỏng lại dao động của yêu huyết một cách hoàn hảo nhất, đủ để đánh lừa bất kỳ trận pháp dò xét nào."
Lục Trầm nhìn chằm chằm tấm mộc bài, sống lưng bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh toát. Đám tán tu đang mượn đường để ép sát đài ngọc trắng. Một khi dao động yêu huyết bùng nổ ngay trước cửa Tĩnh Tâm Các, ba vị lão quái vật kia sẽ tưởng rằng bản thân bị tập kích bất ngờ. Dưới áp lực bảo vệ tính mạng cùng danh tiếng, họ không cần biết kẻ thù thực sự là ai, chắc chắn sẽ kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận uy lực nhất. Dùng một vật chứng giả mạo để mượn đao giết người, trực tiếp dọn dẹp chướng ngại vật mà không cần tốn một binh một tốt.
Không chần chừ thêm nửa nhịp, vị tân Chấp sự vơ lấy khối gỗ đen, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào màn đêm mờ mịt. Khắp ngõ ngách khu đông, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng thông qua trận bàn bằng đồng thau trên bàn, Diệp Tinh Thần vẫn thấy rõ từng luồng linh lực đang dịch chuyển. Hơn năm mươi điểm sáng đỏ rực đang hội tụ thành một mũi nhọn hung hãn. Ngay khi Lục Trầm vừa đặt chân đến ngã tư, một luồng thần thức âm lãnh từ trong bóng tối đột ngột quét qua không gian. Kẻ đứng sau đội hình tử sĩ rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường. Chướng khí xung quanh Tĩnh Tâm Các đang ẩn chứa tàn dư của trận văn phong tỏa.
Tên thủ lĩnh giấu mặt lập tức bóp nát một tấm Thủy Độn Truyền Âm Phù. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên giữa sương mù, ra lệnh cho toàn bộ đội hình tức tốc phân tán. Bọn chúng từ bỏ việc đi thẳng trên mặt đất, đồng loạt kích hoạt bùa chú lặn xuống lớp bùn lầy. Cả đám chuyển sang bám dọc theo các mạch nước ngầm dưới lòng đất để né tránh khu vực trọng yếu. Đội hình sát thủ hóa thành những cái bóng mờ ảo trôi dạt trong dòng thủy linh mạch, tốc độ đột ngột tăng vọt, muốn vòng qua Tĩnh Tâm Các để đánh úp thẳng vào quảng trường từ phía sau.
Đáng tiếc, mọi biến số phản kháng đều đã nằm gọn trong dự tính của người cầm cờ. Lục Trầm không hề bận tâm đuổi theo đám người đang lẩn trốn dưới lòng đất. Hắn chỉ đứng lặng im ở ngã tư, lạnh lùng bóp nát khối phù tụ sát trong tay. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, mảnh gỗ vỡ vụn giải phóng một luồng sát niệm đỏ thẫm đặc quánh. Làn sương máu này không bay lên cao mà nặng nề chìm xuống, thẩm thấu trực tiếp qua các kẽ nứt trên phiến đá lát đường, cuộn trào lao thẳng vào nền móng đại môn của Tĩnh Tâm Các như một bầy rắn độc.
Ngay lập tức, ba đạo kiếm quang chói lọi từ bên trong viện bạo phát, mang theo uy áp xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trận đồ phòng ngự của ba vị trưởng lão bị kích thích đến cực điểm. Những đạo kiếm khí này không chém vào không trung mà cắm phập xuống đất. Dọc theo hệ thống mạch nước ngầm, kiếm trận tự động khóa chặt mọi sinh vật mang theo sát khí. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên nghẽn đặc dưới lòng đất sâu. Dòng nước ngầm sục sôi dữ dội, trào lên mặt đường những bọt bong bóng đỏ lòm. Mưu đồ tản ra né tránh bằng thủy độn của kẻ địch biến thành tự sát, bởi kiếm trận của Tĩnh Tâm Các vốn dĩ được thiết kế để dẫn luồng truy kích theo thủy mạch.
Ở trong mật thất tĩnh lặng, thân hình Diệp Tinh Thần khẽ lảo đảo, tựa mạnh lưng vào thành ghế. Việc mộc bài vỡ nát đồng nghĩa với tia thần hồn của hắn cũng bị đại trận nghiền ép vỡ vụn. Đồng tử mắt phải của hắn đột ngột giãn to, phủ lên một lớp sương mù xám ngoét, tạm thời mất đi toàn bộ thị giác. Cùng lúc đó, lớp da trên bàn tay phải khô héo lại như vỏ cây cổ thụ, đánh mất hoàn toàn tri giác sờ chạm. Nhưng đổi lại, cái giá tàn khốc này hoàn toàn xứng đáng. Năm mươi tên tử sĩ đã bị dọn sạch sẽ. Toàn bộ phường thị đều đã chứng kiến kiếm quang của Tĩnh Tâm Các chém giết người của Hắc Thiên. Ba vị trưởng lão kia chính thức bị ép bước lên chung một con thuyền với Thiên Đạo Kiếm Các.
Ánh sáng lục lam từ Thủy Độn Truyền Âm Phù vừa nổ tung đã hóa thành hàng chục vệt nước sắc lẹm, cắm phập vào nền đá xanh tại ngã tư khu đông. Tên thủ lĩnh áo xám gầm lên một tiếng, lập tức xua tay ra hiệu cho đám tử sĩ phía sau tản ra. Hắn đã nhận ra luồng sát khí mỏng nhẹ giăng sẵn trên không trung, biết rõ tuyến đường tiến vào quảng trường trung tâm là một cái bẫy chết người. Thay vì tiếp tục áp sát đài ngọc trắng, gã quyết định bẻ lái, nhắm thẳng vào đường cống ngầm dẫn ra ngoài phường thị để bảo toàn lực lượng.
Ẩn mình sau bức tường rêu phong, Lục Trầm siết chặt khối mộc bài giả yêu huyết trong tay, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Kế hoạch ban đầu là ném vật này vào giữa đội hình địch để vu oan, nhưng đối phương lùi bước quá nhanh. Hắn nhớ lại lời dặn dò lạnh nhạt của Các chủ trước lúc xuất phát, ngón tay cái lập tức miết mạnh lên bề mặt mộc bài. Không một chút do dự, tân nhiệm chấp sự ném thẳng khối gỗ đỏ sậm vào vũng nước đọng ngay dưới chân tên thủ lĩnh, đồng thời bóp nát một tấm Tức Thổ Phù để phong bế hơi thở của chính mình.
Khối mộc bài vừa chạm nước liền vỡ vụn, giải phóng một luồng tàn kiếm khí mang đậm bạo liệt chi ý. Tên thủ lĩnh cười gằn, định vung đao chém nát luồng khí tức yếu ớt kia, nhưng lưỡi đao vừa vung lên thì sắc mặt gã chợt biến đổi kịch liệt. Luồng kiếm khí đó căn bản không nhằm vào gã, mà đâm thẳng xuống mạng lưới thủy mạch ngầm bên dưới ngã tư. Nước đọng trên mặt đường nháy mắt sôi sùng sục, hóa thành một đạo thủy lao mang theo trận văn phong tỏa, ghim chặt hai chân của hơn mười tên tử sĩ đi đầu xuống lớp đá xanh.
Bị ép vào tử cục, thủ lĩnh tử sĩ cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt thọ nguyên để cưỡng ép phá vỡ thủy lao. Gã quăng thanh trường đao đã rạn nứt về phía chỗ nấp của Lục Trầm, mượn lực phản chấn để lao vút lên mái nhà. Lục Trầm nghiêng người né tránh, nhưng dư âm từ đòn tế huyết vẫn sượt qua vai trái. Chiếc áo choàng Ẩn Linh sa mỏng manh rách toạc, để lộ vị trí, đồng thời một luồng hàn độc xâm nhập khiến bả vai hắn tê rần, mất đi cảm giác. Dù vậy, khóe môi hắn vẫn nhếch lên, bởi mục đích thực sự đã hoàn thành.
Tiếng nổ lớn từ ngã tư lập tức kinh động đến đội tuần tra của Vạn Kim Thương Hội đang đóng quân cách đó không xa. Nhìn thấy đám hắc y nhân bị vây hãm trong trận pháp mang đậm hơi thở yêu huyết, vị đội trưởng tuần tra không cần hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh kích hoạt toàn bộ cung nỏ phá giáp. Tên thủ lĩnh áo xám trên mái nhà trừng mắt nhìn thuộc hạ bị bắn hạ, rốt cuộc hiểu ra mình đã bước vào một ván cờ tinh vi. Kẻ thù không định giương đao chém giết, mà dùng chính mộc bài giả kia để kích hoạt hệ thống phòng ngự của thế lực trung lập, mượn đao giết người vô hình vô ảnh.
Tại Khố Phòng Chữ Thiên, Diệp Tinh Thần khẽ nhíu mày khi nghe tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên từ mặt bàn. Trận bàn đồng thau trước mặt hắn xuất hiện một vết rạn kéo dài qua chín ô trận vị, báo hiệu hạch tâm thủy mạch ở ngã tư đã bị hủy. Đổi lại, cánh tay phải của hắn co giật kịch liệt, luồng linh lực cắn trả từ việc viễn trình khống chế tàn kiếm khí khiến các đầu ngón tay rỉ máu đen. Hắn lẳng lặng dùng khăn lụa lau đi vết máu, ánh mắt vẫn tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc giản truyền âm đang rung lên bần bật.
Giọng nói khàn đặc của Lục Trầm vang lên từ trong ngọc giản, mang theo tiếng gió rít và mùi máu tanh.
Bẩm Các chủ, năm mươi tên đao khách đã bị Vạn Kim Thương Hội tiêu diệt phân nửa, số còn lại bị bắt sống. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh trước khi tự bạo đã ném ra một vật.
Lục Trầm hít một hơi sâu, giọng điệu trở nên vô cùng ngưng trọng.
Đó là một thanh chủy thủ nứt mũi, trên chuôi khắc rõ huy hiệu Thiên Đạo Kiếm Các của chúng ta, bên trong còn lưu trữ một đoạn kiếm ngân định danh ghi nợ ba ngàn linh thạch.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần nháy mắt trở nên u ám, sát cơ lạnh lẽo bủa vây cả căn phòng. Hắc Thiên Kiếm Các rốt cuộc đã ra tay, chúng không thèm cứu đám tử sĩ, mà dùng chính cái chết của bọn chúng để gieo một vật chứng giả mạo ngay giữa hiện trường. Thanh chủy thủ kia một khi rơi vào tay Vạn Kim Thương Hội, mọi tội lỗi phá hoại thủy mạch và giao dịch yêu huyết sẽ đổ ập lên đầu hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, gõ ngón tay trái xuống mặt bàn. Sáng ngày mai, Tống Duyên không thể chỉ mang sổ sách đi bồi thường, mà phải mang theo Thiên Địa Kiếm Phổ để tiến hành một trận phá kiếm định sinh tử ngay tại tổng bộ thương hội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.