Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 12: Gotham — Gã Hề Điên Loạn

Chương 8: Dưới Lớp Phấn Trắng

Đăng: 23/10/2026 08:28 3,717 từ 5 lượt đọc

Căn phòng tầng ba của nhà nghỉ Flamingo có mùi thuốc tẩy, nước mưa ngấm vào tường và tấm thảm chưa bao giờ được giặt sạch.

Bên ngoài cửa sổ, bảng đèn neon hình cánh chim màu hồng chập chờn trong mưa tuyết. Mỗi lần ánh đèn tắt đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối trong vài giây, để rồi những vệt sáng nhợt nhạt bất ngờ trườn qua tường, lướt trên mép giường và chiếc va li kim loại đặt cạnh cửa.

Vương Khôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, cởi chiếc măng-tô đen khỏi vai.

Tiền mặt lấy được ở xưởng cá đã được chia thành vài xấp nhỏ. Hai khẩu Glock nằm trên bàn, bên cạnh là những hộp đạn và một chiếc điện thoại rẻ tiền Harley mua bằng tiền lẻ còn sót lại. Chúng không tạo thành một căn cứ, cũng chẳng đảm bảo được ngày mai. Nhưng ít nhất, nếu phải bỏ chạy lần nữa, hắn không cần bắt đầu bằng hai bàn tay trắng.

Hắn cúi xuống nhìn chiếc khăn đặt trên đầu gối.

Khăn đã thấm máu ở một góc.

Mắt phải đau âm ỉ từ lúc rời cảng. Thỉnh thoảng, ánh sáng ngoài cửa sổ kéo thành hai vệt mờ rồi mới nhập lại. Hắn không biết tình trạng ấy sẽ kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết mình không nên tiếp tục thử giới hạn của năng lực kia.

Tiếng nước trong buồng tắm ngừng lại.

Harley đẩy cửa bước ra, mặc chiếc áo thun đen rộng quá khổ. Mái tóc hai màu còn ướt, những lọn tóc dính vào cổ. Không có lớp phấn trắng, đường son đỏ hay nét cười được vẽ quá rộng trên môi, gương mặt cô hiện ra với vẻ mệt mỏi mà lớp hóa trang thường che khuất.

Cô nhìn chiếc khăn dính máu, rồi nhìn hắn.

“Anh định để mắt mình tự lành à?”

“Ta đang cân nhắc.”

“Cân nhắc cái gì? Có nên giữ lại con mắt hay không?”

“Ta thích giữ lại cả hai.”

“Ồ, vậy thì hiếm khi chúng ta có chung một mục tiêu.”

Harley kéo chiếc ghế đối diện lại gần, đặt chai cồn và băng gạc lên bàn. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, chìa tay.

“Ngẩng đầu lên.”

“Ta tự làm được.”

“Em biết. Nhưng nếu để anh tự làm, anh sẽ lấy cái khăn bẩn kia lau qua rồi tuyên bố mình ổn.”

Vương Khôi nhìn cô một lát, cuối cùng vẫn ngẩng mặt.

Harley dùng bông gòn thấm nước sạch, cẩn thận lau lớp máu khô quanh mắt phải. Động tác của cô không thật sự dịu dàng, nhưng cũng chẳng còn vẻ cố ý làm đau người khác. Khi hắn khẽ co mặt vì rát, cô ngừng tay.

“Đau lắm à?”

“Không đến mức ấy.”

“Anh vừa nhăn mặt.”

“Ta có quyền nhăn mặt.”

“Đương nhiên.” Cô cúi xuống thay miếng bông khác. “Em chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được thấy anh cư xử giống một con người.”

Vương Khôi bật ra một tiếng cười ngắn.

Harley ngẩng lên ngay lập tức.

Tiếng cười ấy quá nhỏ, nhưng trong căn phòng chật hẹp, nó khiến cô ngừng tay lâu hơn dự kiến. Cô đã quen với tiếng cười của Joker, những tràng cười đột ngột và quá lớn, đôi khi vang lên ngay cả khi chẳng có gì đáng cười. Tiếng cười vừa rồi không giống thế. Nó ngắn ngủi, hơi mệt mỏi, thậm chí có chút bất đắc dĩ.

“Gì vậy?” hắn hỏi.

“Không có gì.”

“Em đang nhìn ta.”

“Em vẫn nhìn anh từ nãy đến giờ, Puddin’. Anh vừa mới phát hiện ra à?”

Cô tiếp tục lau vết máu, nhưng ánh mắt không còn rời khỏi gương mặt hắn lâu như trước.

“Ở xưởng cá, lúc bọn chúng bắt đầu bắn nhau, anh đã làm gì?”

“Ta lấy được tiền và súng.”

“Em không hỏi anh lấy được gì.”

“Vậy em muốn hỏi gì?”

Harley đặt miếng bông vào chiếc đĩa sứ sứt miệng. Cô không trả lời ngay. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe tải chạy qua vũng nước, tiếng động cơ kéo dài rồi biến mất dưới tiếng mưa.

“Em muốn biết anh có bị thương nặng hơn những gì em nhìn thấy không.”

Vương Khôi im lặng.

“Anh không cần kể hết mọi thứ cho em,” cô nói tiếp. “Nhưng đừng nhìn em như thể em chỉ là một người đi cùng trên đường chạy trốn. Em biết anh đang giấu chuyện gì đó. Em cũng biết nếu em ép quá, anh sẽ tìm cách đổi chủ đề hoặc bỏ đi.”

“Vậy em còn hỏi làm gì?”

“Vì em muốn biết anh sẽ nói dối em đến mức nào.”

Câu nói không lớn tiếng. Chính vì thế, nó khiến Vương Khôi khó trả lời hơn một lời buộc tội.

Hắn đã quen với việc giữ khoảng cách. Một câu trả lời có thể tạo ra câu hỏi khác; một bí mật bị hé lộ có thể trở thành điểm yếu. Nhưng Harley không phải một tay buôn súng đang tìm giá bán cái đầu hắn. Cô ngồi trước mặt hắn, tự tay lau máu trên mặt hắn, và muốn biết người đàn ông đang ở đây có còn thực sự nhìn thấy cô hay không.

“Ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra,” hắn nói.

Harley hơi nheo mắt.

“Anh đang nói thật?”

“Ta biết mình đã làm gì. Ta không biết vì sao cơ thể này phản ứng như thế.”

Cô nhìn hắn lâu hơn.

“Cơ thể này?”

Vương Khôi nhận ra mình vừa nói quá lời.

Hắn không thể giải thích cho Harley rằng hắn đang sống trong một thân xác vốn thuộc về một người khác. Càng không thể kể về những thế giới đã đi qua, những lần buộc phải bỏ lại một thân phận để tiếp tục sống trong một thân phận mới.

Hắn chỉ nhìn cô.

Harley không cười nữa.

“Được,” cô nói sau một lúc. “Vậy thì em sẽ chấp nhận câu trả lời đó cho đêm nay.”

Cô đặt băng gạc xuống, nhưng chưa đứng dậy.

“Còn một chuyện nữa.”

“Ta bắt đầu thấy lo rồi.”

“Anh vẫn biết đùa. Tốt.” Cô nghiêng người, hai tay chống lên đầu gối hắn. “Vậy nói cho em biết: lúc ở cảng, anh có nghĩ đến chuyện em cũng có thể bị cuốn vào không?”

“Có.”

“Anh có định nói với em rằng đừng nhìn quân bài không?”

“Không kịp.”

“Lần sau thì sao?”

Vương Khôi không trả lời ngay.

Harley nhìn hắn, ánh mắt xanh lơ không còn vẻ bỡn cợt. Cô có thể chịu được tiếng súng, những trò đùa độc ác và cả những quyết định điên rồ của Joker. Nhưng nếu người đàn ông trước mặt có thể khiến chính giác quan của cô phản bội cô, cô cần biết mình sẽ đứng ở đâu trong thế giới ấy.

“Ta sẽ cố tránh để em bị cuốn vào,” hắn nói.

“Cố tránh.” Cô lặp lại, nếm thử hai từ ấy như thể chúng có vị rất tệ. “Nghe lãng mạn thật đấy, Puddin’.”

“Ta chưa bao giờ tự nhận mình lãng mạn.”

“Đúng. Anh chỉ có một đống súng, một con mắt sắp hỏng và thói quen khiến người khác muốn đấm vào mặt mình.”

“Em quên mất mái tóc.”

Harley bật cười. Lần này, tiếng cười kéo dài hơn một chút.

Rồi cô đặt tay lên vai hắn, cúi xuống hôn hắn.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm môi. Vương Khôi có đủ thời gian để tránh đi, nhưng hắn không làm vậy. Hắn đưa tay giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần. Harley đáp lại, một tay luồn vào tóc hắn, tay kia chạm lên gò má không bị thương.

Không có lời hứa nào được đưa ra. Không ai trong hai người đủ ngây thơ để nghĩ một đêm bên nhau có thể sửa chữa tất cả những điều đang rạn nứt.

Nhưng khi Harley tựa trán vào trán hắn, Vương Khôi không nhìn cửa sổ, không nhìn chiếc va li hay hai khẩu súng trên bàn. Trong vài nhịp thở, hắn chỉ nhìn cô.

“Anh đang ở đây,” Harley thì thầm.

“Ừ.”

“Với em.”

“Ừ.”

“Vậy đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi trong lúc em đang hôn anh.”

“Ta sẽ cố.”

Cô đánh nhẹ vào ngực hắn.

“Đồ khốn.”

Lần này, khi hắn kéo cô lại gần, cô không cần hỏi thêm.

Họ hôn nhau trên chiếc giường sắt, giữa tiếng mưa tuyết đập vào cửa kính và ánh đèn neon lúc sáng lúc tắt. Những câu hỏi chưa có lời giải bị bỏ lại bên cạnh chai cồn, băng gạc và chiếc điện thoại rẻ tiền. Đêm ấy, họ tìm đến nhau không phải vì tin rằng người kia có thể cứu mình, mà vì cả hai đều đã quá mệt mỏi với việc phải đứng một mình giữa nguy hiểm.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối, chiếc đèn neon ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục chớp tắt.

Gần ba giờ sáng, Harley ngủ thiếp đi.

Cô nằm nghiêng, một cánh tay vắt ngang bụng Vương Khôi. Hơi thở cô đều đặn, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, bàn tay vẫn thỉnh thoảng siết nhẹ lớp chăn như thể đang giữ lấy thứ gì đó không muốn buông.

Vương Khôi nằm ngửa nhìn trần nhà.

Cơn đau sau hốc mắt phải đã dịu xuống, song thị lực vẫn chưa trở lại bình thường. Khi hắn nhìn về phía cửa sổ, những đốm sáng nhỏ nhòe ra ở rìa tầm nhìn. Hắn không chạm vào quân bài. Hắn cũng không muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu sử dụng năng lực lần nữa.

Đó là một quyết định đơn giản.

Ít nhất, hắn nghĩ vậy.

Một tiếng động vang lên trong đầu.

Không lớn. Chỉ là tiếng cười khe khẽ, khô khốc, như có ai đó đang cố nhịn cười ở cuối một hành lang dài.

Vương Khôi mở mắt.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Harley vẫn ngủ. Tiếng quạt thông gió bên ngoài cửa sổ rít lên rồi ngừng lại.

Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn quanh.

Không có ai.

Hắn day trán, tự nhủ rằng cơn đau đầu và tình trạng thiếu ngủ có thể khiến mình nghe nhầm. Hắn đã trải qua những ngày căng thẳng liên tiếp, cơ thể này vừa chịu tổn thương, còn tâm trí thì chưa kịp thích nghi với mọi thứ ở Gotham.

Có rất nhiều cách giải thích.

Hắn chọn cách ít đáng sợ nhất.

Rồi tiếng cười lại vang lên.

Lần này, Vương Khôi cảm nhận được nó trong lồng ngực mình trước khi nghe thấy âm thanh. Cơ hoành co lại, hơi thở mắc nghẹn giữa cổ họng. Khóe miệng tự nhấc lên.

Hắn lập tức đưa tay che miệng.

Cơ mặt vẫn tiếp tục co giật.

Một tràng cười bật ra, nhỏ và đứt quãng.

Vương Khôi đứng bật dậy, khiến chiếc giường sắt kêu lên. Harley trở mình nhưng chưa tỉnh. Hắn bước nhanh vào buồng tắm, đóng cửa lại rồi chống hai tay lên bồn rửa.

“Dừng lại.”

Giọng hắn khàn đặc.

Không có gì đáp lại.

Hắn nhìn xuống bồn sứ, hít vào thật sâu rồi thở ra. Cơ thể vẫn còn run. Hắn cố thả lỏng hàm, nhưng các cơ quanh miệng căng cứng như đang chống lại một bàn tay vô hình.

Một hình ảnh chớp lên trong đầu.

Không phải ký ức rõ ràng. Chỉ là ánh sáng trắng lạnh, mùi hóa chất nồng nặc và một cảm giác vui sướng méo mó đến mức khiến hắn buồn nôn.

Tiếp đó là một ý nghĩ.

Bắn hắn.

Vương Khôi ngẩng phắt đầu.

Hắn không biết “hắn” là ai. Malachi? Batman? Hay một người nào đó chưa xuất hiện?

Ý nghĩ ấy biến mất trước khi hắn kịp nắm lấy, để lại một cảm giác khó chịu như vừa đánh mất thứ gì đáng lẽ thuộc về mình.

Hắn mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Trong gương, gương mặt Joker nhìn lại hắn. Mái tóc xanh rối bời, làn da trắng bệch, những đường nét sắc nhọn và đôi môi đỏ sẫm tạo thành vẻ ngoài khiến người khác khó lòng quên được.

Vương Khôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.

Hắn thử nhếch môi.

Khóe miệng trong gương cũng nhếch lên.

Hắn dừng lại.

Nụ cười trong gương biến mất cùng lúc.

Vương Khôi thở ra, thấy mình thật ngu ngốc. Hắn vừa nhìn một tấm gương và tự dọa mình như một đứa trẻ.

Hắn cúi xuống, vốc thêm nước.

Khi ngẩng lên lần nữa, một tràng cười dữ dội bất ngờ bùng ra từ cổ họng hắn.

Không phải tiếng cười hắn định phát ra. Nó trào lên, khàn đặc và méo mó, khiến lồng ngực đau nhói. Hắn cố ngậm miệng nhưng âm thanh vẫn thoát qua kẽ răng. Hai tay hắn bấu chặt mép bồn rửa.

Hắn muốn dừng lại.

Cơ thể không nghe lời.

Một phần trong hắn cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Càng cố ngăn tiếng cười, hắn càng muốn cười lớn hơn. Cảm giác ấy không giống niềm vui của chính hắn; nó giống một phản ứng xa lạ đã tìm được đường trồi lên từ nơi sâu kín nhất trong thân xác này.

Hắn nghiến chặt răng đến đau buốt.

Một giọt máu rơi xuống bồn sứ. Hắn đã cắn vào mặt trong môi mình.

Cơn đau kéo sự chú ý của hắn trở lại, nhưng không hoàn toàn xua đi cảm giác hưng phấn méo mó đang cuộn lên trong ngực.

Vương Khôi vặn vòi nước mạnh hơn, để tiếng nước lấp đầy căn phòng.

Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi hai chân bắt đầu run, hắn mới nhận ra bàn tay mình đã siết mép bồn rửa đến trắng bệch.

Tiếng cười ngừng lại.

Không có lời giải thích nào xuất hiện sau đó. Không có giọng nói nào tiết lộ nguyên nhân. Chỉ có hơi thở đứt quãng của hắn, tiếng nước chảy và khuôn mặt tái nhợt trong gương.

Vương Khôi ngẩng đầu, nhìn mình thêm một lúc rồi tắt vòi nước.

Hắn không dám tự kết luận rằng mọi chuyện đã qua.

Ở một nơi khác của Gotham, Batman đứng trước màn hình trong Batcave.

Đoạn phim từ camera an ninh của xưởng cá Otisburg được phát lại lần thứ mười bảy. Hình ảnh vẫn nhiễu và thiếu sáng. Quân bài kim loại lóe lên trong tay Joker, Frankie và Vince lập tức phản ứng, rồi cuộc đọ súng bắt đầu.

Bruce dừng đoạn phim ngay trước phát đạn đầu tiên.

“Alfred, anh có thể phóng lớn khu vực quanh bàn tay hắn không?”

Giọng người quản gia vang lên qua hệ thống liên lạc.

“Được, cậu chủ. Nhưng tôi e rằng chúng ta đã tận dụng gần hết những gì đoạn phim này có thể cung cấp. Chất lượng hình ảnh không tốt hơn chỉ vì chúng ta nhìn nó lâu hơn.”

“Cứ làm đi.”

“Như cậu muốn.”

Hình ảnh được phóng lớn. Các điểm ảnh vỡ thành những mảng màu, khiến quân bài gần như biến thành một vệt trắng vô định.

Bruce nhìn vào đó.

“Không có thiết bị phát sáng. Không có cơ chế cơ học rõ ràng.”

“Và cũng không có bằng chứng cho thấy quân bài tự nó gây ra phản ứng của hai người đàn ông,” Alfred nói. “Chúng ta chỉ biết họ đã nhìn về phía đó ngay trước khi nổ súng.”

“Đúng.”

“Cậu đang nghĩ đến một tác động tâm lý?”

“Có thể. Nhưng không đủ để kết luận.”

Bruce chuyển sang những khung hình ghi lại Frankie và Vince. Cả hai đều quay người rất nhanh, tư thế cho thấy chúng tin rằng mình đang đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, camera không thể cho anh biết chúng thực sự nhìn thấy gì.

“Chúng không cần phải bị điều khiển,” Bruce nói. “Chỉ cần mỗi người tin rằng kẻ đứng trước mặt mình sắp nổ súng.”

“Và khi người ta đã tin điều đó, một động tác tự vệ có thể trở thành phát súng đầu tiên.”

“Rồi những người còn lại phản ứng với phát súng ấy. Từ đó, mọi thứ diễn ra thật.”

Alfred im lặng một lát.

“Đáng tiếc là nỗi sợ không cần đến một thiết bị đặc biệt mới gây ra được những hậu quả như vậy.”

Bruce không trả lời.

Anh chuyển sang hồ sơ của Joker. Những báo cáo gần đây cho thấy hắn hành động khác thường: tránh đối đầu trực diện, rút lui khi bị dồn ép, sử dụng nguồn lực ít hơn và không để lại những màn trình diễn vốn từng là dấu hiệu đặc trưng.

Nhưng sự thay đổi ấy không chứng minh được điều gì về bản chất của hắn.

“Cậu chủ,” Alfred lên tiếng, “cậu đã ở dưới mưa gần cả đêm. Nếu định tiếp tục theo dấu hắn, ít nhất hãy thay bộ đồ đang mặc.”

“Tôi ổn, Alfred.”

“Đó là câu cậu thường dùng khi không ổn.”

Bruce tạm dừng thao tác.

Trong giây lát, anh không còn nhìn màn hình mà nhìn vào bóng mình phản chiếu trên bề mặt đen của bàn điều khiển.

“Joker đang thay đổi.”

“Con người vẫn có thể thay đổi, Bruce.”

“Không phải kiểu này.”

Alfred không vội phản bác. Ông đã sống đủ lâu bên Bruce để biết khi nào một lời khuyên sẽ được lắng nghe, và khi nào nó chỉ trở thành một âm thanh nữa trong căn phòng.

“Vậy cậu cần biết sự thay đổi ấy đến từ đâu,” ông nói. “Nhưng xin đừng nhầm một giả thuyết đáng lo với một sự thật đã được chứng minh.”

Bruce nhìn lại màn hình.

“Tôi sẽ không.”

Anh lưu bản ghi, khóa hồ sơ và chuyển sang những camera giao thông quanh East End. Chiếc xe van màu xanh xám đã biến mất khỏi các tuyến đường chính. Dấu vết hiện tại quá mỏng để xác định nơi trú ẩn tiếp theo.

Batman tháo một chiếc găng tay, kiểm tra vết xước trên mu bàn tay rồi đeo lại.

Anh vẫn chưa biết Joker đã làm gì ở xưởng cá.

Anh càng chưa biết điều gì đang xảy ra bên trong đầu hắn.

Nhưng nếu có người đang sử dụng nỗi sợ của người khác làm vũ khí, Batman sẽ tìm ra cách ngăn chặn nó. Không phải bằng cách tin vào những gì camera cho thấy, mà bằng cách tìm ra những điều camera không thể giải thích.

Khi Vương Khôi trở lại phòng ngủ, Harley vẫn nằm trên giường.

Cô đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc rối xõa xuống vai. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt hắn, rồi chuyển xuống bàn tay đang bấu vào khung cửa.

“Anh làm gì trong đó lâu thế?”

“Rửa mặt.”

“Anh rửa mặt hay đánh nhau với cái bồn rửa?”

Vương Khôi nhìn xuống tay mình. Những ngón tay vẫn hơi run. Hắn buông khung cửa, bước vào phòng và cố giữ dáng đi bình thường.

Harley không cười theo câu đùa của chính mình.

“Có chuyện gì?”

“Không.”

Cô nhìn hắn một lúc.

“Anh lại nói dối.”

“Ta chỉ bị đau đầu.”

“Vậy ngồi xuống.”

“Harley—”

“Ngồi xuống, Puddin’.”

Giọng cô không lớn, nhưng lần này hắn làm theo. Hắn ngồi ở mép giường, giữ khoảng cách với chiếc bàn có súng. Harley kéo chăn qua chân, quan sát hắn từ đầu đến cuối.

“Anh vừa cười,” cô nói.

Vương Khôi không động đậy.

“Em nghe thấy. Không giống tiếng cười ban nãy.”

Hắn không hỏi cô đã nghe được bao nhiêu. Không cần thiết.

“Ta cũng không biết vì sao.”

Đó là sự thật duy nhất hắn có thể đưa ra.

Harley chậm rãi bước xuống giường. Cô không chạm vào hắn ngay. Sau một lúc, cô ngồi xuống bên cạnh, vai hai người cách nhau một khoảng nhỏ.

“Em không biết anh đang gặp chuyện gì,” cô nói. “Và em không thích việc anh cứ tự mình chịu đựng rồi giả vờ rằng mọi thứ vẫn nằm trong tay anh.”

“Ta chưa từng nói mọi thứ nằm trong tay ta.”

“Anh không cần nói. Anh cư xử như thế.”

Hắn nhìn xuống hai bàn tay.

Harley đưa tay chạm vào những ngón tay đang co lại của hắn. Khi hắn không rút đi, cô mới nắm lấy.

“Em không thể hứa rằng em sẽ hiểu tất cả,” cô nói. “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng tự quyết định thay em rằng em không cần biết.”

Vương Khôi muốn nói rằng hắn không thể kể cho cô nghe. Muốn bảo cô đừng đặt lòng tin vào một kẻ thậm chí còn không chắc bản thân mình là ai. Muốn nhắc cô rằng nếu tiếp tục ở bên hắn, cô có thể phải trả một cái giá mà cô chưa hình dung được.

Nhưng hắn không nói điều nào trong số đó.

Bàn tay Harley ấm hơn tay hắn.

“Ta sẽ cố,” hắn nói.

Cô siết nhẹ tay hắn.

“Lần này em sẽ chấp nhận câu đó.”

Bên ngoài, mưa tuyết tiếp tục rơi xuống Gotham. Những ngọn đèn đường mờ dần sau lớp kính phủ hơi nước. Trên chiếc bàn cạnh cửa, hai khẩu súng nằm yên trong bóng tối.

Vương Khôi ngồi bên Harley, chờ nhịp tim trở lại bình thường.

Hắn đã từng nghĩ điều đáng sợ nhất ở Gotham là Batman, là những gia tộc đang treo thưởng cho cái đầu của Joker, hay là năng lực có thể khiến đối phương nhìn thấy thứ không có thật.

Đêm nay, lần đầu tiên, hắn không chắc mình còn có thể tin vào chính phản ứng của bản thân.

Và hắn không biết lần sau, khi tiếng cười ấy trỗi dậy, mình có còn đủ tỉnh táo để ngăn nó lại hay không.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3