Quyển 10: Dưới Bóng Cuồng Phong
Chương 10: Nước Cờ Giằng Co
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
186 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 186/186 chương
Tám giờ ba mươi phút sáng thứ Hai.
Phòng họp nhỏ của Ban Giám đốc Kiến Công ngột ngạt mùi cà phê đen pha đặc.
Trên chiếc bàn gỗ, Trưởng phòng Tài chính Lưu Mẫn vừa đặt xuống một tập công văn có dấu đỏ của Ban Quản lý Dự án thành phố, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng:
"Cao tổng, hồ sơ đề nghị tạm ứng mười lăm triệu tệ đợt một cho công trình Mãng Thôn... sáng nay bên bộ phận một cửa của thành phố đã trả về."
Vương Khôi ngồi ở đầu bàn, ngón tay lướt qua tờ thông báo tiếp nhận. Hắn không hề ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ in nghiêng phía cuối trang giấy: Yêu cầu bổ sung bảng chiết tính chi tiết đơn giá thép định hình và giải trình lại cơ cấu hỗ trợ hoa màu qua Kho bạc.
"Họ không bác bỏ," Vương Khôi gập tờ giấy lại, đặt sang một bên: "Họ chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ."
"Nhưng thủ tục bổ sung giải trình này, chạy qua chạy lại giữa các sở ngành thì ít nhất phải mất hai đến ba tuần nữa tiền mới về tài khoản công ty."
Trưởng phòng Tài chính sốt ruột:
"Thứ Sáu tuần trước chúng ta đã nhận mốc giới mặt bằng ở Mãng Thôn. Sáu chiếc máy xúc, hai đội công nhân san nền và xe ủi đã tập kết dưới bãi. Nếu không có tiền mua dầu, mua cọc tiêu và trả tiền ứng trước cho các tổ đội thi công, mỗi ngày máy móc nằm chờ, chi phí phát sinh không hề nhỏ."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bàn đặt ở góc phòng đổ chuông dồn dập.
Reng... Reng...
Vương Khôi ra hiệu cho các phòng ban tạm dừng thảo luận. Hắn nhấc ống nghe:
"Dạ, con nghe đây thưa Lão Điệp."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít sâu đầy bực bội của Thái Thúc, theo sau là tiếng gõ lách cách của chuỗi hạt tràng:
"A Cường à. Chuyện bữa cơm tối thứ Sáu ở Nam Hồ là thế nào đấy?"
"Dạ thưa Lão Điệp, con đã gặp Vương Thư ký đúng hẹn. Hai bên có trao đổi về tiến độ dự án và một số định hướng phối hợp cung ứng vật liệu."
Vương Khôi trả lời chậm rãi, thanh âm đều đặn.
"Trao đổi định hướng?"
Giọng Thái Thúc gằn xuống:
"Thế tại sao sáng nay bên Văn phòng Thành phố lại gọi điện nhắc nhở ta rằng Kiến Công làm việc 'chưa linh hoạt'? Hồ sơ tạm ứng mười lăm triệu bị treo lại rồi, chú mày có biết không?"
"Dạ, con vừa nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ từ Ban Quản lý Dự án."
"A Cường, ta đã dặn chú mày rồi!"
Thái Thúc nói, giọng điệu mang theo sự khó chịu của một kẻ quen giải quyết việc bằng thỏa hiệp:
"Làm dự án ở Kinh Hải thì cái miệng phải mềm một chút. Người của Văn phòng Thành phố giới thiệu mối hàng, nếu chỉ là thiếu một tờ chứng chỉ thì chú cứ bảo người ta bổ sung rồi nhận lấy một phần cho xong chuyện, có mất mát gì đâu? Bây giờ người ta ngâm tiền tạm ứng, công trường dừng lại thì tiền phạt tiến độ chú mày lấy đâu ra mà bù vào?!"
Vương Khôi lắng nghe hết từng lời của người cha nuôi, nét mặt không đổi:
"Lão Điệp, không chỉ là chuyện thiếu một tờ giấy."
Tiếng tràng hạt ở đầu dây bên kia khựng lại nửa nhịp:
"Ý chú là sao? Hàng của họ có vấn đề?"
"Có vấn đề về hồ sơ kiểm định và trách nhiệm pháp lý sau này."
Vương Khôi nhìn mặt bàn gỗ, thanh âm bình thản nhưng dứt khoát:
"Công trình này nằm trên nền đất bùn chân đồi. Hôm nay vì mười lăm triệu tiền tạm ứng mà nhắm mắt nhận lô hàng chưa đủ chứng chỉ kiểm định chất lượng, ngày mai mặt đường lún nứt, đoàn kiểm tra kéo về thì người ký nghiệm thu vật tư và đại diện pháp luật của Kiến Công sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Lão Điệp gây dựng công ty bao nhiêu năm nay, không đáng để đánh cược uy tín của công ty vào một lô hàng không rõ xuất xứ."
Thái Thúc im lặng suốt vài giây.
Lão cáo già dù quen thói luồn lách, nhưng lão hiểu rất rõ giới hạn sinh tử: Khi dính đến sự cố công trình và trách nhiệm hình sự, những kẻ đứng sau ở Văn phòng Thành phố sẽ là những người rút lui đầu tiên, để lại nhà thầu đứng mũi chịu sào.
"Chú mày... chắc chắn về việc hồ sơ của bên Tân Khang chưa đạt chứ?" Giọng Thái Thúc trầm hẳn xuống.
"Phòng kỹ thuật đang kiểm tra hồ sơ dự thầu của họ. Con sẽ bảo họ làm việc theo đúng quy chế xét thầu, không để bên ngoài nói công ty mình từ chối vô cớ."
Thái Thúc thở hắt ra một hơi:
"Được rồi. Nhưng mười lăm triệu chưa về, chú mày tính để công trường dưới Mãng Thôn nằm chờ à?"
"Dạ thưa Lão Điệp, việc dòng tiền thi công con đã có phương án xử lý ngắn hạn. Máy móc sẽ nổ máy san nền đúng tiến độ, con không để công trình trễ hẹn."
"Tùy chú mày đấy. Liệu mà thu xếp."
Cạch.
Vương Khôi đặt ống nghe xuống.
Hắn vừa quay lại bàn họp thì cửa phòng bật mở.
Cao Khải Thịnh bước vào. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay cài khuy phẳng phiu, dưới nách kẹp một tập hồ sơ mỏng bọc bìa xanh. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lầm lì, lạnh nhạt quen thuộc, không nhìn ai trong phòng, đi thẳng tới trước bàn đặt tập hồ sơ xuống trước mặt Vương Khôi.
"Hồ sơ chào hàng vật tư của Công ty Tân Khang gửi sang sáng nay."
Khải Thịnh mở tài liệu ra, ngón tay trỏ chỉ vào bảng kê danh mục:
"Họ gửi báo giá thép chịu lực thấp hơn giá thị trường khoảng tám phần trăm. Nhưng toàn bộ chứng chỉ xuất xưởng đi kèm chỉ là bản sao công chứng từ đại lý cấp hai ngoài tỉnh, không có phiếu kết quả thí nghiệm cơ lý độc lập của đơn vị kiểm định đạt chuẩn. Các lô hàng này chưa đủ căn cứ để đưa vào thi công các hạng mục kết cấu chịu lực."
Khải Thịnh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh trai, giọng nói cộc lốc nhưng rành mạch:
"Tổ kỹ thuật của kho số 2 đã lập bảng đối chiếu các điểm còn thiếu so với hồ sơ thiết kế. Em ký xác nhận phần đánh giá kỹ thuật rồi. Phần còn lại đưa sang hội đồng xét thầu của công ty, họ tự quyết định có loại hay yêu cầu bổ sung."
Trưởng phòng Tài chính Lưu Mẫn ngồi cạnh ngập ngừng:
"Nhưng bên này là do thành phố..."
"Tôi làm kỹ thuật, tôi chỉ nhìn vào chứng chỉ kiểm định."
Khải Thịnh ngắt lời, giọng đanh lại:
"Sau này thép đưa vào công trường, người ở kho phải ký xác nhận nguồn gốc. Không có chứng chỉ thí nghiệm độc lập thì tôi không thể ký xác nhận đạt chuẩn được. Ai muốn nhận thì tự đi mà ký."
Hắn khép tập tài liệu lại, lùi ra nửa bước, hai tay đút túi quần, không nói thêm nửa lời giải thích thừa thãi. Hắn không cần chứng minh mình là người có đạo đức hay vì công ty; hắn chỉ làm đúng phần việc của mình để không ai có thể lôi hắn vào một mớ rắc rối mới.
Vương Khôi nhìn lướt qua bảng đối chiếu kỹ thuật do Khải Thịnh lập, khẽ gật đầu:
"Chuyển biên bản này cho hội đồng xét thầu. Ra văn bản thông báo cho bên Tân Khang theo đúng quy trình: Hồ sơ tạm thời chưa đủ điều kiện kỹ thuật do thiếu chứng chỉ thí nghiệm cơ lý độc lập."
Hắn quay sang Trưởng phòng Tài chính:
"Bây giờ giải quyết dòng tiền cho công trường."
Luật sư Triệu Văn và Lưu Mẫn ngồi thẳng lưng lắng nghe.
Vương Khôi nói ngắn gọn:
"Thứ nhất: Ba mặt bằng và kho bãi của trạm số 2 tuần trước đã hoàn tất thủ tục sang tên, hồ sơ tài sản đã đủ điều kiện để ngân hàng nhận bảo đảm. Lưu Mẫn mang hồ sơ sang Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Thanh Hoa, làm thủ tục kích hoạt hạn mức tín dụng lưu động năm triệu tệ đã được duyệt trước."
Hắn dừng lại nửa nhịp, nhấn mạnh:
"Năm triệu này chỉ là vốn vay ngắn hạn để trả tiền dầu, phụ tùng và tiền công chuẩn bị mặt bằng trong mười đến mười lăm ngày tới. Không phải tiền ngân sách cấp, cho nên phòng kế toán phải kiểm soát chi tiêu chặt chẽ từng khoản một, tuyệt đối không được vung tay quá trán."
"Vâng, tôi hiểu rồi Cao tổng." Lưu Mẫn gật đầu ghi chép.
Vương Khôi quay sang Luật sư Triệu:
"Thứ hai: Luật sư Triệu gửi công văn báo cáo tiến độ lên Ban Chỉ đạo các Công trình Trọng điểm thành phố và UBND huyện Thanh Hoa."
"Nội dung công văn thế nào thưa Cao tổng?"
"Ghi nhận rõ ràng sự thật khách quan."
Vương Khôi đáp:
"Nêu rõ: Công ty Kiến Công đã hoàn tất việc hỗ trợ hoa màu qua Kho bạc, đã tiếp nhận mốc giới mặt bằng sạch từ thứ Sáu tuần trước, và toàn bộ phương tiện, máy móc đã sẵn sàng thi công. Để bảo đảm tiến độ của công trình trọng điểm, Kiến Công đã chủ động dùng nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp để triển khai san nền ngay trong ngày hôm nay."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Luật sư Triệu:
"Cuối công văn đề nghị Ban Chỉ đạo hỗ trợ đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục tạm ứng ngân sách giai đoạn một theo quy định. Chúng ta cần một văn bản nói đúng sự thật để lưu hồ sơ dự án, không cần dùng nó để quy trách nhiệm cho ai."
Luật sư Triệu Văn khẽ gật đầu:
"Tôi hiểu ý Cao tổng. Chúng ta lập hồ sơ để chứng minh Kiến Công đã làm đúng và đầy đủ phần việc của mình, phòng ngừa rủi ro tranh chấp tiến độ sau này."
"Làm đi." Vương Khôi đứng dậy: "Lưu Mẫn sang ngân hàng làm thủ tục giải ngân ngay trong sáng nay."
Một giờ chiều.
Trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự quận Thanh Hoa.
An Hân ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay rê chuột lướt qua bảng sao kê tài khoản của Công ty Kiến Công do Phòng An ninh Kinh tế cung cấp theo yêu cầu theo dõi định kỳ.
Lý Hưởng bưng bát mì ăn liền bước vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện:
"Thế nào rồi? Có biến động gì lớn không?"
"Có."
An Hân chỉ vào dòng giao dịch mới xuất hiện lúc mười một giờ ba mươi trưa:
"Ngân hàng Nông nghiệp vừa giải ngân năm triệu tệ cho Kiến Công theo hợp đồng hạn mức tín dụng lưu động. Tài sản bảo đảm là các mặt bằng kho bãi ở đường Giải Phóng mà họ đã hoàn tất thủ tục sang tên tuần trước."
Lý Hưởng nhai sợi mì, hỏi:
"Tiền đi đâu?"
"Chuyển thẳng vào tài khoản chuyên dùng của dự án Mãng Thôn."
An Hân ngả người ra sau ghế:
"Sáng nay Ban Quản lý Dự án thành phố đã trả hồ sơ xin tạm ứng mười lăm triệu để yêu cầu bổ sung giải trình. Khoản mười lăm triệu đó đang bị treo lại. Nhưng Cao Khải Cường không dừng công trường, cũng không đi vay bên ngoài. Hắn dùng hạn mức tín dụng ngân hàng để tự chi trả trước."
Lý Hưởng chép miệng:
"Vậy là khoản tiền này có nguồn gốc hợp pháp và đường đi rõ ràng?"
"Ít nhất là khoản năm triệu này thì hoàn toàn hợp lệ."
An Hân day nhẹ hai thái dương, giọng nói trầm tĩnh:
"Hắn không vay nóng, không rút tiền mặt lòng vòng, dùng tài sản công ty để thế chấp vay vốn theo quy trình. Nhưng năm triệu này chỉ đủ cho họ cầm cự công trường được mười mấy ngày. Khoản tạm ứng mười lăm triệu của thành phố vẫn đang bị nghẽn ở phía trên."
"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?" Lý Hưởng hỏi.
"Tiếp tục quan sát."
An Hân khép tập tài liệu lại:
"Khoản vay này có chi phí lãi vay, dòng tiền ngắn hạn của họ đang bị thắt chặt lại. Chúng ta theo dõi cách họ giải ngân thực tế dưới Mãng Thôn và xem khoản tạm ứng của thành phố khi nào được giải phóng."
Bốn giờ chiều.
Tại công trường Mãng Thôn.
Tiếng động cơ của những chiếc máy xúc Komatsu rền vang khắp sườn đồi. Những gầu đất bùn đầu tiên được múc lên, đổ vào thùng xe tải ben địa phương để san gạt cốt nền đường liên thôn. Bụi đất bay mù mịt dưới cái nắng gắt cuối chiều.
Cao Khải Thịnh đứng trên một gờ đất cao, đầu đội mũ bảo hộ nhựa màu vàng, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ đối chiếu với cuốn sổ nhật trình xe máy. Gió bụi thốc vào vạt áo sơ mi lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng dán chặt vào từng ca máy đang hoạt động.
Hắn không xuống bắt tay ai, cũng chẳng tỏ vẻ thân mật với cánh tài xế; hắn chỉ đứng đó để đảm bảo không có một giọt dầu nào bị rút trộm và không có một giờ máy nào bị ghi khống.
Dưới chân đồi, chiếc Mercedes màu đen đỗ lặng lẽ bên mép đường tỉnh lộ.
Vương Khôi ngồi ở hàng ghế sau, hạ kính cửa sổ xuống một nửa, nhìn lên sườn đồi đang rộn rã tiếng máy thi công.
Năm triệu tệ vay từ ngân hàng đã giúp máy móc nổ máy đúng hẹn, nhưng hắn hiểu rất rõ: Đây không phải là một chiến thắng. Năm triệu tệ chỉ mua được mười ngày thi công. Mười lăm triệu tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố vẫn đang nằm im trong văn phòng của những kẻ phía trên. Mỗi giờ trôi qua, công trường này đều đang đốt tiền thật của Kiến Công, và áp lực tài chính sẽ chỉ ngày càng nặng thêm nếu không tìm ra cách tháo gỡ điểm nghẽn hành chính đó.
Nhưng ít nhất, hôm nay không có giang hồ, không có bạo lực, và công ty không phải nhận một cân thép kém chất lượng nào vào nền móng.
Vương Khôi kéo kính xe lên, thong thả cất tập hồ sơ vào cặp da:
"Tiểu Long, quay đầu xe. Về biệt thự đón Thư Đình và Hiểu Thần đi ăn cơm."
"Vâng anh Cường."
Chiếc Mercedes nổ máy, từ từ quay đầu rời khỏi công trường Mãng Thôn, hòa vào dòng xe cộ chạy về phía trung tâm thành phố.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.