Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 9: Madara Bản Quy Chế Của Tro Tàn

Chương 15: Kén Trắng Xé Rách Kết Giới

Đăng: 28/09/2026 16:45 2,805 từ 5 lượt đọc

Không gian bên trong Tứ Xích Dương Trận bắt đầu mất đi những quy luật vật lý thông thường.

Mặt đất thung lũng không còn nứt rạn theo những đường rãnh hay sụp đổ vì dư chấn cơ học. Lần này, toàn bộ khối lượng bùn đất đen ngòm, những phiến đá vôi nặng hàng chục tấn và cả những thân cây gãy mục còn sót lại dưới chân Thập Vĩ bỗng nhiên mất đi sức nặng. Chúng từ từ tách khỏi mặt đất, trôi nổi lơ lửng giữa tầng không tựa như những mảnh dăm gỗ rơi vào một dòng nước xoáy vô hình.

Không khí bị nén nghẹt lại đến mức mắt thường có thể nhìn thấy những gợn sóng khúc xạ ánh sáng uốn éo xung quanh. Một lực hút kinh hoàng, âm ỉ nhưng sâu thẳm tựa như đáy vực không đáy, phát ra từ một điểm tựa duy nhất: lồng ngực đang rạn vỡ của Uchiha Obito.

RĂM... RẮC... RẮC!

Những chiếc cổng Minh Thần Môn bằng gỗ sơn đỏ thẫm — thứ thần thuật từng găm chặt chín con vĩ thú thời Chiến Quốc, biểu tượng cho quyền năng trấn áp tuyệt đối của Senju Hashirama — bắt đầu xuất hiện những đường nứt sâu hoắm từ chân đế.

Tiếng gỗ nứt toác vang lên giòn giã, nặng nề như tiếng xương của một sinh vật khổng lồ bị bẻ gãy từng đoạn dưới gót chân thú dữ. Toàn bộ thân hình đồ sộ tựa như rặng núi của Thập Vĩ quằn quại co giật trong một cơn co thắt điên dại. Thịt da nó rã ra thành từng mảng năng lượng đen đỏ cuồn cuộn, sủi bọt tanh tưởi, bị cưỡng bức cuộn xoáy lại thành một cơn lốc khổng lồ chui tọt vào trong thân xác phàm trần đang quỳ rạp dưới lớp bùn lầy.

Obito không còn cất thành tiếng thét.

Cuống họng gã nghẹn ứ lại, tròng mắt Sharingan và Rinnegan lồi to ra đến cực hạn, đỏ ngầu những tia máu vỡ li ti nhuộm đỏ cả tròng trắng. Lớp da thịt nhân tạo bằng tế bào Zetsu trắng bệch bên nửa người phải của gã phồng rộp lên từng mảng lớn như bị nước sôi dội vào, nứt toác ra thành những khe rãnh rỉ máu đen, rồi ngay lập tức bị một lớp vảy sừng dày xám ngoét đè lên chèn ép thô bạo. Cột sống gã gồ lên từng khúc, những chiếc gai nhọn hoắt đâm toạc qua lớp áo vải rách rưới, trồi ra ngoài không khí mang theo từng tia khói hôi hám của bùn mục ngàn năm.

Đó không phải là sự dung nạp êm ả của một Jinchūriki thông thường khi đạt được sự đồng thuận với vĩ thú.

Đó là một hành vi cưỡng bạt tàn nhẫn và man rợ — dùng một cơ thể chắp vá bằng xác thịt người phàm để cưỡng ép nuốt trọn toàn bộ một đại dương hỗn loạn. Từng thớ cơ, từng kinh mạch của Obito đang bị xé nát ra rồi tự vá lại trong đau đớn cùng cực, nơi ranh giới giữa sự sống và sự phân rã sinh học chỉ còn mỏng manh như một sợi chỉ gai.

XOẢNG!

Hàng chục chiếc cổng Torii khổng lồ đồng loạt nổ tung thành tro bụi mịn, không để lại lấy một mảnh dăm gỗ.

Một quầng sáng xám trắng chói lòa bùng lên từ tâm chấn thung lũng, nuốt chửng lấy bóng hình đang biến dạng của Obito vào bên trong một chiếc kén chakra tròn trịa. Chiếc kén ấy có bề mặt nhẵn thín như ngọc thạch nhưng lại đập thình thịch từng nhịp nặng nề, tựa như quả tim của một quái vật cổ đại vừa được đặt vào lồng ngực mới. Mỗi nhịp co bóp của chiếc kén lại tạo nên một làn sóng áp suất vô hình quét ngang qua đáy hố, ép mặt đất sa mạc lún sâu thêm vài thước, nghiền nát đá tảng thành bột mịn.

Dưới chân mỏm đá nham thạch cách đó năm trăm mét, Mộc Phân Thân của Hashirama đứng bật dậy.

Vẻ trĩu nặng ưu tư và nỗi dằn vặt về quá khứ trên gương mặt vị Đệ Nhất Hokage hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ mà suốt từ đầu cuộc chiến đến nay chưa từng xuất hiện trên diện mạo của Thần Nhẫn Giả. Ông ngẩng phắt đầu nhìn về phía trung tâm trận địa, hai bàn tay siết chặt thành quyền, ánh mắt sắc như dao cạo:

"Không ổn rồi... Hắn không phải đang phong ấn vĩ thú theo cách thông thường. Hắn đang biến chính mình thành bản thể của thứ đó!"

Ở bốn góc của trận địa, bốn vị Hokage tiền nhiệm lập tức cảm nhận được áp lực đang tăng lên theo cấp số nhân từ bên trong chiếc lồng son.

"Tất cả tập trung chakra!"

Tiếng quát sắc lạnh của Senju Tobirama vang lên qua tầng không khí đang biến dạng. Mái tóc bạch kim của Đệ Nhị bay giật ngược ra sau, hai bàn tay gồng cứng duy trì ấn chú đến mức gân xanh nổi cộm khắp cánh tay:

"Áp suất bên trong đã vượt quá ngưỡng dung nạp của nhẫn thuật quy ước! Nếu để luồng năng lượng này bộc phát tự do, toàn bộ địa tầng từ đây đến bờ biển Hỏa Quốc sẽ bị xé rách!"

Bản thể Hashirama cùng Tobirama, Hiruzen và Minato đồng loạt cắn chặt răng, dồn toàn bộ nguồn chakra của thể xác Uế Thổ Chuyển Sinh vào lòng bàn tay để gia cố bốn bức tường ánh sáng đỏ rực. Bức màn Tứ Xích Dương Trận sáng lóa lên, những phiến ánh sáng đỏ thẫm dày thêm cả trượng, gầm lên những tiếng u u chói tai khi cố gắng nén chặt chiếc kén ánh sáng đang phình to bên trong.

Hàng vạn nhẫn giả của liên minh đứng bên ngoài kết giới nín thở dõi theo.

Họ nhìn thấy bốn đỉnh cao quyền lực của lịch sử đang dốc toàn lực để giữ vững một ranh giới duy nhất. Dưới lớp áo choàng chakra Cửu Vĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán những người lính phàm trần. Naruto đứng ở tuyến đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau; sâu trong tâm thức của cậu, giọng nói trầm đục của Kurama bỗng nhiên vang lên, mang theo một sự bất an hiếm thấy:

"Naruto... Cẩn thận. Cái thứ đang thai nghén bên trong cái kén đó... không còn là Thập Vĩ mà ngươi vừa thấy lúc nãy nữa đâu."

Và rồi, mọi nỗ lực phong tỏa của bốn vị Hokage sụp đổ theo cái cách tàn nhẫn nhất.

Không có một vụ nổ long trời lở đất nào dội vào kết giới để thử độ bền.

XOẸT!

Một âm thanh rất khẽ, sắc lẹm và khô khốc vang lên giữa sự tĩnh lặng chết chóc, tựa như tiếng một mũi dao mỏng rạch ngang qua một tấm lụa mục.

Từ bên trong chiếc kén xám tro, một bàn tay vươn ra.

Đó là một bàn tay thon dài, mang sắc trắng nhợt nhạt của vôi sống, các khớp xương khẳng khiu với những móng vuốt màu đen nhánh. Bàn tay ấy không hề kết ấn, không mang theo bất kỳ luồng bão gió hay ngọn lửa chakra nào; nó chỉ đơn giản vươn ra trong không khí, rồi các đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mặt trong của bức tường kết giới đỏ thẫm.

RẮC... XOẢNG!

Tấm màn Tứ Xích Dương Trận nứt toác ra ngay từ đúng điểm tiếp xúc đó.

Không phải bị phá vỡ bởi ngoại lực. Mà là bị phân rã.

Chất chakra đỏ thẫm cấu thành nên kết giới kiên cố nhất lịch sử nhẫn giả bỗng nhiên biến màu, mục rữa ra như gỗ mục gặp lửa đỏ ngay tại nơi những đầu ngón tay đen chạm vào. Những vết rạn lan nhanh như mạng nhện khắp vòm trời, rồi với một tiếng nổ chấn động địa tầng, cả bốn bức tường ánh sáng vỡ vụn thành hàng triệu mảnh chakra lả tả giữa không trung, bốc hơi thành khói xám trước khi kịp chạm đất.

Làn sóng xung kích dội ngược quét ngang qua thung lũng, đẩy cả bốn vị cựu Hokage trượt dài trên mặt đất hàng chục mét, đế giày cày xới đất đá thành những rãnh sâu hoắm mới có thể giữ vững được thân hình.

Mảnh vỡ chakra tan biến sạch sẽ, để lại một khoảng không trống hoác và lạnh lẽo đến rợn người.

Giữa khoảng không ấy, chiếc kén vỡ nát hoàn toàn, để lộ ra một bóng hình đang lơ lửng giữa trời cao.

Uchiha Obito.

Nhưng đó không còn là người đàn ông mang nửa khuôn mặt đầy sẹo với chiếc áo choàng rách rưới nữa.

Toàn thân gã lúc này mang một màu trắng bệch lạnh lẽo của tro vôi. Trên vầng trán nhô cao hai chiếc sừng hướng thẳng lên trời; mái tóc gã đã bạc trắng tựa như tuyết lạnh, buông xõa lơ phơ trong luồng gió nóng rát. Thân thể gã được bao bọc bởi một lớp giáp da màu xám nhạt tự nhiên mọc ra từ máu thịt, trên ngực và lưng khắc sâu những hoa văn cổ xưa mang hình dáng của trượng Lục Đạo.

Và đáng sợ nhất, lơ lửng ngay sau lưng gã là một vòng tròn gồm những quả cầu màu đen đặc quánh to bằng nắm tay, trôi nổi chầm chậm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Không có tiếng thở dốc. Không có tiếng gầm rống của dã thú.

Đôi mắt của Obito — một bên đỏ rực chín chấm phẩy, một bên xám tro đồng tâm — lúc này hoàn toàn mất đi tiêu cự. Tròng mắt gã dại đi, vô hồn và trống rỗng, những đường gân xanh đen trên thái dương giật giật từng cơn điên dại khi ý thức phàm trần của gã đang phải giằng co dữ dội với nguồn năng lượng khổng lồ vừa cưỡng ép nuốt trọn. Gã lơ lửng ở đó, không giống một sinh linh, mà giống một cỗ máy hủy diệt nguyên thủy vừa được kích hoạt nhưng chưa kịp nạp vào bản đồ tư duy.

Một áp lực vô hình đè nặng xuống toàn bộ chiến trường.

Bốn vạn nhẫn giả của liên minh bỗng thấy lồng ngực mình nghẽn lại, từng nhịp thở trở nên nặng nhọc tựa như đang đứng dưới đáy biển sâu hàng ngàn trượng. Lớp áo choàng chakra Cửu Vĩ trên người họ chập chờn rung lắc, ngọn lửa cam đỏ bị ép dạt về phía sau trước sự hiện diện của một thực thể hoàn toàn vượt ra ngoài quy chuẩn nhẫn giả thông thường.

"Thứ chakra này..."

Ở phía xa, bản thể Hashirama gượng đứng dậy giữa bãi đá vụn, ánh mắt găm chặt vào bóng hình lơ lửng trên không trung, thanh âm trầm hẳn xuống:

"...không còn nằm trong phạm vi mà ta từng biết."

Đó là lời thừa nhận trần trụi của kẻ từng được xưng tụng là đỉnh cao của nhẫn đạo. Người đàn ông từng đánh bại Cửu Vĩ bọc Susanoo lúc này đang nhìn thẳng vào một thứ sức mạnh không thuộc về thời đại của mình.

Dưới chân mỏm đá nham thạch, Mộc Phân Thân của Hashirama quay đầu nhìn lên đỉnh núi, giọng nói đanh lại đầy vẻ nghiêm trọng:

"Madara! Ngươi thật sự biết hắn đang biến thành cái gì không?!"

Nhưng trên đỉnh mỏm đá nham thạch, Vương Khôi đã không còn ngồi khoanh tay nữa.

Hắn đã đứng thẳng người dậy từ khoảnh khắc bức tường Tứ Xích Dương Trận xuất hiện vết rạn đầu tiên.

Bàn tay phải của hắn siết chặt lấy chuôi gỗ mun của chiếc Gunbai, nhấc bổng đầu thép lên khỏi mặt đá, phát ra tiếng rít khô khốc. Mái tóc đen dài của hắn bị luồng kình phong thốc ngược ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt xám tro đang căng lại thành một đường sắc lạnh như dao khắc.

Hắn không bận tâm đến câu hỏi của Hashirama. Hắn thậm chí không nghe thấy những tiếng xôn xao kinh hoàng đang lan rộng trong hàng ngũ liên minh bên dưới.

Toàn bộ sự chú ý của Vương Khôi lúc này đang khóa chặt vào những quả cầu màu đen đặc quánh đang xoay vần sau lưng Obito.

Cầu Đạo Ngọc.

Vương Khôi không cần phải có bất kỳ sự giác ngộ siêu hình nào để nhận ra mối nguy hiểm. Những gì hắn tận mắt chứng kiến bằng đôi mắt Rinnegan và kinh nghiệm tích lũy qua những cuộc va chạm thực tế đã đủ để đưa ra một kết luận lạnh lùng:

Bức tường kết giới kiên cố nhất của bốn vị Hokage không phải bị đánh vỡ bằng lực chấn động cơ học. Nó không bị nổ tung vì áp suất.

Nó bị phân rã ngay khoảnh khắc ngón tay kia chạm vào.

Thứ vật chất màu đen lơ lửng kia mang theo một cơ chế triệt tiêu nhẫn thuật và phá hủy cấu trúc vật chất một cách triệt để. Nó bẻ gãy mọi liên kết được duy trì bằng chakra, biến những thuật thức tinh vi nhất thành hư không chỉ bằng một cú tiếp xúc trực diện.

Và điều đó có nghĩa là: Cơ thể Uế Thổ Chuyển Sinh của hắn không còn an toàn nữa.

Từ sáng đến giờ, hắn có thể giữ tâm thế lười biếng, có thể thong thả đứng nhìn Guy đấm vỡ lồng ngực hay để Naruto nện Rasengan dội ngược vào người, là bởi vì hắn biết những thương tổn thông thường không đủ để kết thúc sự tồn tại của cái xác này. Bụi đất sẽ tự kéo lại. Tro tàn sẽ tự đắp lên. Thân xác này không biết đau, không biết chết, nên hắn chẳng có lý do gì để phải bận tâm phòng ngự cho mệt người.

Nhưng những quả cầu đen kia thì khác.

Nếu một trong những khối vật chất đó quét qua người hắn, quy luật duy trì của Uế Thổ Chuyển Sinh rất có thể sẽ bị bẻ gãy tại điểm va chạm. Sẽ không có hạt tro nào bay ngược lại để tái tạo vết thương. Sẽ không có thớ cơ nào tự mọc ra từ hư vô. Phần cơ thể bị đánh trúng sẽ biến mất vĩnh viễn, kéo theo sự tổn hại trực tiếp vào khuôn mẫu linh hồn mà bản hợp đồng của cõi chết đang neo giữ.

Một kẻ cẩn trọng sẽ không bao giờ đem sự tồn tại của mình ra để đánh cược vào một cơ chế chưa rõ ràng.

Hắn không muốn đánh nhau. Hắn ghét cay ghét đắng việc phải lao vào những cuộc tranh chấp đẫm máu của thế giới này. Hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, mở một sòng bạc nhỏ bên suối nước nóng để sống qua ngày.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đứng yên để một khối vật chất nguy hiểm bay xuyên qua đầu mình.

Vương Khôi xoay ngang chiếc Gunbai, chân phải lùi nửa bước, hạ thấp trọng tâm bám chặt vào phiến đá nhọn.

Không phải tư thế lao lên tấn công.

Đó là tư thế của một kẻ buộc phải thừa nhận rằng: Kỳ nghỉ phép nhàn hạ của mình đã chính thức bị một nguy cơ thực tế đè bẹp. Bản hợp đồng lao động phiền toái này chưa thể kết thúc, và muốn sống sót để đến được ngày tan sở, hắn bắt buộc phải tự tay gạt phăng mối đe dọa trước mắt.

ẦM!

Trên không trung, thân hình trắng toát của Obito bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí cũ.

Một tiếng nổ nén khí xé toạc tầng không, để lại một vệt sóng xung kích cày xới mặt đất thành một rãnh sâu hoắm kéo dài thẳng tắp về phía trước. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức tàn ảnh của gã vừa tan biến thì luồng tử khí sắc lạnh đã ập thẳng vào tầm nhìn của những kẻ đứng gần nhất.

Đôi mắt Rinnegan của Vương Khôi co rút lại thành một chấm nhỏ, bắt trọn quỹ đạo kinh hoàng đang xé gió lao tới.

Hắn siết chặt cán quạt, cơ bắp dưới lớp giáp đỏ căng cứng lại trong luồng gió nóng rát, trầm giọng buông một câu khô khốc:

"Cái của nợ này... nguy hiểm thật rồi đấy."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3