Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 10: Dưới Bóng Cuồng Phong

Chương 6: Bàn Cờ Trên Giấy Trắng

Đăng: 05/10/2026 11:31 1,941 từ 17 lượt đọc

Chín giờ sáng.

Nắng vàng rọi xuống khu kho bãi rộng hơn tám trăm mét vuông nằm ven đường Giải Phóng.

Tiếng cưa sắt và tiếng máy hàn xì xẹt xẹt vang lên chói tai. Trên cổng lớn, chiếc biển hiệu bằng tôn sơn màu xanh đã bạc màu ghi dòng chữ Tổng đại lý Tiểu Linh Thông đang được thợ tháo dỡ, từ từ hạ xuống thùng xe tải. Thay vào đó, một tấm biển chữ nổi bằng mica mới toanh được đưa lên: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến Công — Trạm trung chuyển Thiết bị số 2.

Dưới bóng râm của mái che bằng tôn, Cao Khải Thịnh đứng bất động.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay, vạt áo đóng thùng trong quần tây màu sẫm. Mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, cặp kính cận gọng vàng đặt ngay trên sống mũi. Đôi mắt hắn dán chặt vào tấm biển hiệu cũ đang nằm ngổn ngang dưới đất.

Đó là những gì còn lại của sự nghiệp độc lập mà hắn từng tự hào. Giờ đây, nó chỉ là một nhà kho chờ chứa sắt thép của công ty anh trai.

Hắn cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Sự mặc cảm của một kẻ trí thức thất bại đang cào cấu bên trong lồng ngực hắn.

Bộp.

Vương Khôi bước lại gần, đưa cho em trai một chai nước suối ướp lạnh.

Khải Thịnh đón lấy chai nước. Hắn không nhìn anh trai, giọng nói khẽ nghẹn lại, đầy vẻ tự ái:

"Anh đưa em ra đây... để xem cái biển của em bị gỡ xuống à?"

"Biển tháo xuống rồi thì không nhìn nữa."

Vương Khôi không an ủi, cũng không diễn giải lý do. Hắn bước lên vài bước, nhìn bao quát khắp gian kho bãi đang dọn dẹp ngổn ngang:

"Ngày mai, sáu chiếc máy xúc và ba mươi tấn thép cốt pha của dự án vành đai sẽ đưa về đây."

Vương Khôi rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay bìa cứng và một chiếc bút, đặt thẳng vào tay Khải Thịnh.

"Sổ sách kiểm kê vật tư."

Vương Khôi nói rất ngắn, thanh âm trầm tĩnh:

"Từ hôm nay, kho này giao cho em."

Khải Thịnh cúi đầu nhìn cuốn sổ trên tay. Trong mắt hắn xẹt qua một tia phẫn nộ xen lẫn chua chát. Hắn từng là giám đốc chuỗi cửa hàng doanh thu hàng triệu tệ, giờ bị đẩy về làm một kẻ giữ kho?

"Anh tính để em làm quản kho à?" Khải Thịnh ngẩng phắt lên, giọng có chút gay gắt.

"Giám sát kỹ thuật." Vương Khôi đáp gọn lỏn.

"Khác gì nhau?"

Khải Thịnh nhếch mép, cười nhạt: "Thì cũng chỉ là nhìn đống sắt vụn ra vào..."

"Khác ở chỗ, nếu em làm tốt, sẽ không có thằng tài xế hay kỹ sư nào dám qua mặt để bòn rút dầu mỡ của Kiến Công."

Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt đứa em trai:

"Sổ sách, nhiên liệu, phụ tùng. Định mức tiêu hao mỗi ngày bao nhiêu, em tự lập bảng tính. Cuối tháng mang báo cáo lên cho anh xem kết quả."

Khải Thịnh cứng họng.

Hắn từng là người đứng đầu khoa kinh tế. Hắn hiểu rõ giá trị của việc nắm giữ định mức tiêu hao trong một công ty xây dựng lớn. Đó không phải là việc của một gã gác cổng; đó là mắt xích kiểm soát dòng tiền vật tư — nơi dễ xảy ra thất thoát nhất nếu không có một người hiểu biết về con số đứng ra chốt chặn.

Khải Thịnh siết chặt cuốn sổ trong tay. Sự tự ái vẫn còn đó, nhưng cảm giác vô dụng bế tắc mấy ngày qua đã bị một khối lượng công việc thực tế đè nén xuống.

"Thế nào?" Vương Khôi hỏi. "Làm được không?"

"Được." Khải Thịnh gằn từng chữ, mắt đỏ lên nhưng giọng nói đã chắc nịch.

"Vậy thì vào văn phòng. Ở đó có người của phòng vật tư đang đợi bàn giao."

Vương Khôi gật đầu. Hắn không nói thêm nửa lời động viên sáo rỗng, cũng chẳng cần một câu "anh tin em". Hắn chỉ xoay người bước ra xe, để mặc đứa em trai tự mình tiêu hóa sự cay đắng và đối diện với đống sổ sách ngổn ngang.

Cùng thời điểm đó.

Tại bãi đỗ xe của Chi cục Tài nguyên Môi trường thành phố Kinh Hải.

Hơi nóng giữa trưa hầm hập phả vào kính xe của chiếc Santana màu xám. An Hân ngồi ở ghế lái, vặn chìa khóa nổ máy, nhưng không đạp ga đi ngay.

Lý Hưởng ngồi bên cạnh, đang gấp lại cuốn sổ tay ghi chép.

"Rừng phòng hộ đầu nguồn." Lý Hưởng chép miệng, lắc đầu: "Vậy là toàn bộ trò đòi đền bù giá cao của Lý Hữu Điền coi như xong. Bản đồ 1998 này còn hiệu lực, mọi văn bản phân lô nội bộ của thôn Mãng Thôn đều là giấy lộn. Cao Khải Cường nắm được thứ này, thảo nào hôm qua hắn tay không đi vào làng."

"Hợp đồng mua bán ba mặt bằng giữa Tiểu Linh Thông và Kiến Công sáng nay thế nào?" An Hân hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía cổng cơ quan.

"Vừa kiểm tra bên thuế xong." Lý Hưởng lật sổ, chỉ tay vào dòng chữ nghiệch ngoạc: "Làm rất nhanh và cực kỳ sạch. Có thẩm định giá độc lập, tiền từ Kiến Công chuyển thẳng sang Ngân hàng Nông nghiệp để tất toán khoản vay của Tiểu Linh Thông. Hoàn toàn là một giao dịch tái cơ cấu tài sản hợp pháp. Không có kẽ hở nào để khép vào tội rửa tiền hay tẩu tán tài sản cả."

An Hân thở hắt ra một hơi.

Từ hôm qua đến nay, những gì anh nhìn thấy về phương thức hành động của tập đoàn Cường Thịnh đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Không có giang hồ, không có đe dọa, không có tiền mặt trao tay trong bóng tối. Tất cả đều là giấy tờ, hợp đồng, định giá và hồ sơ lưu trữ nhà nước.

Hắn ta đang dùng quy trình để bảo vệ mình.

"Lý Hưởng."

An Hân gạt cần số, chiếc Santana từ từ bò ra khỏi bãi đỗ:

"Nếu Cao Khải Cường tiếp tục giải quyết mọi thứ bằng giấy tờ kiểu này, việc chờ bắt quả tang hành vi bạo lực của hắn sẽ trở nên vô nghĩa."

Lý Hưởng nhíu mày:

"Ý cậu là sao?"

"Hắn đang thay đổi."

An Hân nhìn đường phố chói chang phía trước, thanh âm điềm tĩnh nhưng kiên định:

"Chúng ta không thể cứ đi theo sau đám đàn em của hắn để tìm dao gậy nữa. Nếu hắn muốn chơi bằng giấy tờ, thì chúng ta phải tìm cách đọc được những thứ nằm sau những tờ giấy đó. Dòng tiền, hợp đồng, các giao dịch bất thường."

Chiếc xe cảnh sát hòa vào dòng người, để lại đằng sau một nhận thức mới về đối thủ.

Mười một giờ ba mươi phút trưa.

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến Công.

Vương Khôi vừa bước vào phòng làm việc, cởi áo vest vắt lên ghế thì Luật sư Triệu Văn đã gõ cửa bước vào, trên tay cầm một bản báo cáo.

"Cao tổng." Luật sư Triệu đẩy gọng kính: "Phía Mãng Thôn có động thái rồi."

Vương Khôi ngồi xuống ghế xoay, thong thả rót một ly nước:

"Lý Hữu Điền làm gì?"

"Sau khi xác minh hồ sơ 1998 là thật, Lý Hữu Điền biết không thể vịn vào đất tổ tiên được nữa." Luật sư Triệu báo cáo rành mạch: "Nhưng sáng nay, lão đã nộp đơn lên Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách xây dựng. Lão lấy cớ ba mươi hai hộ dân đã canh tác lâu năm, nếu đền bù theo giá đất rừng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Lão muốn thị trấn đứng ra làm trung gian, ép Kiến Công phải nhượng bộ."

"Lão kéo chính quyền vào thì tốt."

Vương Khôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Hắn không tỏ ra bực bội, ngược lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Luật sư Triệu hơi ngạc nhiên:

"Cao tổng muốn chúng ta..."

"Mời họ ngồi vào bàn." Vương Khôi đáp gọn lỏn.

"Phần hồ sơ pháp lý..."

"Anh phụ trách." Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Luật sư Triệu: "Gửi công văn chính thức lên Ủy ban Nhân dân thị trấn. Kiến Công đề nghị thị trấn chủ trì một cuộc đàm phán ba bên công khai vào sáng thứ Hai tuần tới."

Luật sư Triệu gật đầu, rút bút máy ra chuẩn bị ghi chép:

"Còn về điều kiện đàm phán, Cao tổng có định hướng gì không?"

Vương Khôi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ sát đất.

Hắn nhớ lại sự ngông cuồng của Lý Hoành Vĩ và bản tính tham lam rễ má của Lý Hữu Điền. Ép đến đường cùng, con chó cũng sẽ cắn càn.

"Cho dân một phần lợi ích nhìn thấy được."

Vương Khôi nói, thanh âm bình tĩnh, chậm rãi:

"Đề xuất hỗ trợ thêm tiền di dời hoa màu. Đội xe của địa phương nếu đủ điều kiện kỹ thuật và giá cả, đưa vào danh sách tham gia đấu thầu vận tải vật liệu. Đường làng cần sửa chữa bao nhiêu, để bộ phận dự án lên phương án hỗ trợ."

Hắn quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Luật sư Triệu:

"Nhưng mọi thứ phải được viết vào hợp đồng, có chữ ký của chính quyền thị trấn làm chứng. Tôi chỉ cần một kết quả: Bàn giao đất sạch đúng tiến độ, và tuyệt đối không để người của Kiến Công dính vào bất kỳ cuộc đụng độ chân tay nào."

"Tôi hiểu rồi, Cao tổng."

Luật sư Triệu Văn gật đầu dứt khoát:

"Tôi sẽ lập tức soạn thảo dự thảo hợp đồng và công văn gửi đi ngay trong chiều nay."

Khi cửa phòng làm việc khép lại, Vương Khôi tựa người ra sau ghế xoay.

Trạm trung chuyển số 2 đã vận hành, kéo Khải Thịnh ra khỏi vũng lầy tự ái.

Hồ sơ đất đai 1998 đã được tung ra, ép Lý Hữu Điền phải từ bỏ gậy gộc để dựa vào chính quyền.

Mọi ngòi nổ đều đang bị bóc gỡ một cách có hệ thống, đưa vào những khuôn khổ có thể kiểm soát.

Vương Khôi tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi.

Hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại di động nắp gập trên bàn. Màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn gọn từ Trần Thư Đình gửi tới lúc mười giờ:

Hiểu Thần đi học về ngoan lắm, làm bài tập xong mới chơi máy game. Trưa nay anh có về ăn cơm không?

Nhìn những dòng chữ giản dị trên màn hình, Vương Khôi khẽ thở hắt ra.

Hắn mở nắp điện thoại, bấm phím trả lời:

Anh xong việc rồi. Đang trên đường về ăn cơm với hai mẹ con.

Hắn đứng dậy, khoác áo vest bước ra cửa. Mãng Thôn, Thái Thúc, hay An Hân... tất cả những mưu toan ngoài kia đều không thể ngăn cản bước chân hắn trở về một bữa cơm trưa đúng giờ.

Bởi vì với hắn, đó mới là trận chiến duy nhất đáng để bảo vệ.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3