Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 9: Madara Bản Quy Chế Của Tro Tàn

Chương 12: Đợt Cứu Trợ Trên Bãi Tro

Đăng: 27/09/2026 23:19 1,710 từ 3 lượt đọc

Tiếng rít gầm từ cổ họng Thập Vĩ bỗng nhiên trầm xuống thành một chuỗi âm thanh nghẹt đặc, rền rĩ như sấm nén dưới tầng nham thạch.

Trước cái miệng rỗng hoác đầy răng nanh lởm chởm của nó, không khí bắt đầu vặn xoắn dữ dội. Những đốm sáng màu đen thẫm và đỏ tía li ti từ khắp thung lũng bị lực hút kinh hoàng cưỡng bức gom lại, kết tinh thành một khối cầu năng lượng đen đặc to lớn dị thường. Khối cầu xoay tít, tỏa ra luồng áp lực nén nghẹt đến mức lớp đá hoa cương dưới chân quái thú lún sụp xuống hàng mét, bốc khói khét lẹt.

Trên đỉnh đầu con thú, Obito nghiến chặt hai hàm răng.

Nửa khuôn mặt đầy sẹo của gã căng cứng lại, con mắt Sharingan bên phải rực lửa găm chặt vào một phương vị xa xôi vượt ngoài tầm mắt phàm trần. Thông qua mạch dẫn hữu cơ cắm sau gáy, gã cưỡng ép quái thú ngửa cổ lên một góc chuẩn xác, hướng thẳng khối cầu đen đặc về phía vòm trời phương bắc.

Vương Khôi đứng cách đó ba bước, một tay vịn nhẹ vào cán Gunbai, lặng lẽ nhìn góc nâng của cái đầu khổng lồ.

Hắn không hỏi. Góc phóng này chếch quá cao, lực nén lại vượt xa mức cần thiết để san bằng thung lũng trước mặt. Hắn hiểu ra ngay: đòn này không nhằm vào biển người dưới chân. Tầm bắn và quỹ đạo đều hướng về một tọa độ nằm rất sâu ở hậu phương — nơi mà suốt từ sáng đến giờ, những luồng chỉ đạo tác chiến liên tục được phát tán qua dòng liên lạc vô hình.

VÚT!

Khối cầu năng lượng đen đặc phóng vút đi.

Nó xé toạc tầng mây sa mạc, để lại một đường rãnh chân không rực lửa trên bầu trời rồi biến mất về phía đường chân trời xa thẳm với vận tốc kinh hoàng.

Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài gần mười nhịp thở.

Rồi, ở góc trời phía xa xôi tít tắp, một quầng sáng trắng đục bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả vòm mây phía chân trời. Một cột lửa khổng lồ dựng đứng giữa đất trời, nuốt chửng toàn bộ cảnh vật phía xa trong sự tĩnh mịch tuyệt đối của khoảng cách. Mãi một lúc sau, làn sóng chấn động dội ngược từ đằng xa mới quét qua thung lũng, mang theo ngọn gió nóng rẫy làm bay giật vạt áo của hàng vạn con người đang đứng chôn chân dưới đất.

Cùng lúc đó, trong tâm trí từng nhẫn giả có mặt tại chiến trường, một thứ gì đó bỗng nhiên đứt phựt.

Dòng liên lạc tâm linh ấm áp, đều đặn của Inoichi Yamanaka vốn vẫn vang lên bên tai họ... đột ngột biến mất.

Mệnh lệnh cuối cùng của Shikaku Nara về việc lập đội hình hợp kích còn chưa kịp dứt điểm, đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới biển lửa phía chân trời xa.

Sở chỉ huy đã bị phá hủy.

Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng xuống đá vụn vang lên rải rác giữa hàng ngũ đại quân.

Sự bàng hoàng lan nhanh như một cơn gió lạnh. Trong ánh mắt của hàng vạn shinobi dạn dày sương gió, nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. Mất đi những người dẫn dắt chiến thuật từ hậu phương, cả một đội quân hùng hậu bỗng chốc rơi vào cảnh mất phương hướng trước con quái vật cổ đại.

Trên đỉnh đầu Thập Vĩ, Obito bật ra một tiếng cười khàn đặc, nụ cười méo mó xé rách khóe môi rỉ máu:

"Bộ não của các ngươi đã nát vụn rồi. Không còn mệnh lệnh. Không còn kế hoạch tác chiến. Các ngươi đứng chen chúc ở đây... chỉ là để đợi lưỡi dao tiếp theo giáng xuống đầu mà thôi!"

Tiếng chế giễu của gã rạch ngang qua sự câm lặng của thung lũng, đè nặng lên những chút hy vọng mong manh còn sót lại.

Nhưng giữa khoảng tro tàn lạnh ngắt ấy, một bóng hình màu vàng rực bỗng nhiên bước lên phía trước.

Naruto.

Đôi mắt thiếu niên tóc vàng cay xè vì bụi cát và máu khô, khóe môi cậu bặm chặt đến mức bật máu tươi. Cậu cảm nhận được sự đứt đoạn đột ngột từ hậu phương; cậu thấy rõ sự chao đảo đang lan rộng trong lòng hàng vạn người.

Cậu không quay đầu lại.

ÙNG!

Ngọn lửa chakra Cửu Vĩ quanh người Naruto bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ phá tan màn sương mù xám xịt.

Hàng trăm phân thân của cậu tỏa đi như những vệt sao băng, lướt qua từng hàng quân, từng khe đá. Mỗi nơi phân thân lướt qua, một bàn tay bọc chakra ấm áp lại áp thẳng vào lưng những người lính đang run rẩy.

Dòng chakra của Kurama trào dâng cuồn cuộn, nhưng lần này không phải để phục vụ cho một đòn hủy diệt đơn lẻ.

Naruto đang san sẻ nó cho toàn quân.

Từng dải chakra màu cam đỏ bốc lên ngùn ngụt, bao bọc lấy thân thể của từng nhẫn giả. Một lớp áo choàng năng lượng mang hình đuôi cáo phủ lên lớp giáp sắt của họ, đỡ lấy những thân thể đã rã rời sau chuỗi ngày hành quân liên tục. Cơn kiệt sức bị chặn đứng; hơi thở của họ trở lại đều đặn hơn; và nguồn sức mạnh đang cạn kiệt trong cơ thể bỗng chốc được một dòng năng lượng ngoại lai nâng đỡ vững vàng.

Chỉ trong vài chục nhịp thở ngắn ngủi, cả thung lũng đá nứt tối tăm bỗng nhiên rực sáng.

Hàng vạn con người khoác trên mình lớp áo choàng lửa cam đỏ, tựa như một biển đuốc khổng lồ thắp sáng cả một góc trời chiều tà.

Nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho một sự bừng tỉnh đầy kiên định.

Trên đỉnh Thập Vĩ, Vương Khôi đứng lặng lẽ nhìn xuống biển ánh sáng rực rỡ bên dưới.

Ánh mắt Rinnegan xám tro của hắn khẽ đảo qua từng vạt áo chakra đang phập phồng theo nhịp thở của đám đông, rồi dừng lại trên bóng lưng của thiếu niên tóc vàng ở phía trước.

Lớp áo choàng rực lửa trên người Naruto đã bắt đầu mỏng dần đi một nhịp rõ rệt. Dấu hiệu của sự hao tổn.

Vương Khôi khẽ lắc đầu, đưa ra một nhận định khách quan trong tâm trí:

Phân chia sức mạnh cho hàng vạn con người.

Một lựa chọn cực kỳ tồi tệ nếu mục tiêu là giữ lấy ưu thế tuyệt đối cho bản thân. Đứa trẻ đó đang tự làm tiêu hao nguồn năng lượng cá nhân để nâng đỡ một đám đông đang trên đà kiệt quệ. Đám đông có thể tạm thời đứng vững trên đôi chân của họ, nhưng người gánh vác sẽ chạm tới giới hạn chịu đựng nhanh hơn bất kỳ ai.

Một hành động hoàn toàn bất lợi cho bản thân.

Nhưng Vương Khôi hiểu: Đối với một đội quân vừa mất đi đầu não chỉ huy, đây là cách duy nhất để họ không tan rã ngay tại chỗ.

"LÊN!"

Tiếng gào thét đồng thanh của hàng vạn con người xé toạc tầng mây.

Không còn cần đến những chỉ thị từ xa nữa. Ngọn lửa chakra bọc quanh người đã trở thành bản mệnh lệnh trực tiếp liên kết họ lại với nhau.

RẦM! RẦM! RẦM!

Hàng ngàn nhẫn giả Thổ Độn đồng loạt đập mạnh hai lòng bàn tay bọc chakra cam đỏ xuống mặt đất nứt nẻ:

"THỔ ĐỘN: VẠN LÝ THỔ LƯU BÍCH!"

Mặt đất thung lũng chấn động dữ dội. Hàng trăm, hàng ngàn bức tường thành bằng đất đá khổng lồ dày hàng chục mét trồi lên cuồn cuộn tựa như một dãy núi sống, đan cài vào nhau tầng tầng lớp lớp, khép chặt lại thành một pháo đài khổng lồ ép chặt vào chân và các khớp đuôi của Thập Vĩ.

Tiếp sau đó, hàng ngàn luồng bão gió của Phong Độn và những dòng dung nham nóng rực của Hỏa Độn hợp kích phóng lên như một cơn đại hồng thủy, dội thẳng vào lồng ngực con thú để ghìm chặt nó lại trong bùn đất.

Thập Vĩ rít lên một tiếng điên dại, những chiếc đuôi quất loạn xạ làm vỡ vụn từng mảng tường đá, nhưng lớp lớp thành lũy mới lập tức mọc lên bù đắp.

Sự rung giật từ các khối cơ bắp dưới chân dội ngược lên đỉnh đầu quái thú dữ dội tựa như một cơn bão lớn.

Obito lảo đảo, hai bàn tay phải bấu chặt vào một khối vảy sừng để giữ thăng bằng, gân máu trên mặt giật rung bần bật:

"Lũ giòi bọ này... dám dùng chút chakra bố thí đó để chống cự sao?!"

Gã điên cuồng siết chặt ấn chú, ép con thú chuẩn bị bộc phát cơn cuồng nộ toàn diện để nghiền nát pháo đài đất đá.

Nhưng ở bên cạnh gã, Vương Khôi vẫn đứng vững như một cột sắt cắm sâu vào nền thịt.

Bàn tay hắn khẽ chỉnh lại vị trí nắm trên cán Gunbai, giữ thăng bằng một cách lạnh lùng. Đoạn ống thịt nhớp nháp cắm sau gáy hắn rung lên bần bật theo từng cơn co thắt của con thú, truyền về những xung lực chakra hỗn loạn và giật cục.

Vương Khôi nhìn biển người đang liều mạng áp sát bên dưới, rồi nhìn Obito đang gồng mình trong cơn cuồng loạn.

Hắn không lên tiếng, chỉ bình thản quan sát thế trận.

Cứ để bọn họ giằng co thêm một lát nữa. Sự va chạm toàn lực giữa hai bên lúc này đang đẩy cấu trúc điều khiển của con thú vào trạng thái quá tải — và đó chính là lúc một khe hở thực sự sẽ mở ra để hắn dứt bỏ cái mối nối phiền toái này.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3