Quyển 10: Dưới Bóng Cuồng Phong
Chương 11: Phép Thử Trên Bãi Đất
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
186 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 186/186 chương
Chín giờ sáng thứ Năm.
Nắng gắt hắt xuống mặt nền đất đỏ quạch vừa được san gạt ở sườn đồi Mãng Thôn. Bụi cuốn theo từng vệt bánh xe tải, bám một lớp vàng mờ lên mái tôn lán chỉ huy dã chiến dựng tạm ven đường.
Bên trong lán, Cao Khải Thịnh đang cúi đầu kiểm tra xấp phiếu nổ mìn san đá cục bộ.
Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, thấm ướt cổ áo sơ mi xanh thẫm, nhưng hắn không cởi cúc áo nào. Trên bàn gỗ dán là bốn chiếc cặp tài liệu bìa còng màu xanh lam, bên ngoài dán nhãn phân loại rõ ràng: Nhật trình xe máy, Phiếu kiểm định thiết bị, Kết quả thí nghiệm cơ lý đất, Báo cáo quan trắc mốc giới.
Tiếng phanh xe rít lên ken két ngoài bãi.
Hai chiếc xe U-oát màu trắng mang biển kiểm soát của các sở ngành thành phố đỗ xịch trước lán. Bảy người đàn ông bước xuống, đầu đội mũ bảo hộ mới toanh, tay cầm sổ kẹp bìa cứng và máy đo trắc địa.
Đi đầu là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, vóc người tầm thước, bụng hơi phệ, đeo kính râm đen — Trương Khắc, Phó Ban Quản lý Dự án kiêm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Quản lý Chất lượng và An toàn Lao động thành phố.
Khải Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt sau tròng kính cận khẽ nheo lại.
Không có thông báo trước bằng văn bản. Không có lịch làm việc gửi cho nhà thầu.
Hắn tháo chiếc găng tay bảo hộ vắt lên bàn, bước ra cửa lán.
"Ai là chỉ huy trưởng hiện trường ở đây?" Trương Khắc dừng bước trước bậc thềm gỗ, hất cằm hỏi, giọng điệu kẻ cả.
"Chỉ huy trưởng công trường đi kiểm tra mốc giới phía đầu tuyến."
Khải Thịnh đứng chắn ở cửa lán, hai tay buông thõng, thanh âm lạnh nhạt:
"Tôi là Giám sát kỹ thuật của Công ty Kiến Công. Các anh bên cơ quan nào?"
Trương Khắc tháo kính râm, rút tấm thẻ công tác cài trước ngực áo đưa ra nửa giây rồi thu lại:
"Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố. Nhận phản ánh công trình thi công hạ tầng đường Mãng Thôn có dấu hiệu vi phạm quy chuẩn an toàn lao động và chưa đủ hồ sơ quản lý chất lượng nền đắp. Chúng tôi xuống kiểm tra đột xuất hiện trường."
Một cán bộ trẻ đi phía sau lập tức mở cặp, rút ra tập biên bản in sẵn, mắt dáo dác nhìn quanh những chiếc máy xúc đang gầm rú ngoài sườn đồi:
"Yêu cầu tạm dừng toàn bộ phương tiện cơ giới để kiểm tra hồ sơ đăng kiểm và chứng chỉ vận hành của tài xế."
Cánh tài xế xe tải Mãng Thôn và thợ máy của Lưu Tráng đang đứng quanh đó lập tức dáo dác nhìn nhau, tiếng động cơ máy xúc khựng lại một nhịp. Không khí công trường chùng xuống, căng thẳng lan nhanh theo từng bước chân của đoàn kiểm tra.
Khải Thịnh nhìn lướt qua vẻ mặt của Trương Khắc.
Hắn từng sống trong giới kinh doanh đủ lâu để nhận ra ngay bản chất của những chuyến "kiểm tra đột xuất" kiểu này: Khi cấp trên muốn ngâm tiền mà nhà thầu lại tự xuất vốn thi công đúng hạn, cách duy nhất để bẻ gãy tiến độ là tìm ra một vài lỗi kỹ thuật nhỏ nhặt, lập biên bản đình chỉ hiện trường dăm ba ngày. Máy móc dừng lại, chi phí nằm chờ sẽ tự động bào mòn sạch số vốn lưu động ít ỏi còn lại của nhà thầu.
Khải Thịnh không hề nao núng, cũng không có vẻ khúm núm đón tiếp. Hắn xoay người bước vào lán, kéo chiếc ghế gỗ sang một bên:
"Mời đoàn vào lán làm việc. Đầy đủ hồ sơ lưu trữ tại hiện trường."
Trương Khắc nhíu mày trước thái độ lạnh lùng của người thanh niên, bước vào trong lán, kéo ghế ngồi xuống. Bụi đất bám trên mặt bàn khiến ông ta khẽ phủi tay vẻ khó chịu:
"Trước hết, xuất trình hồ sơ kiểm định độ đầm chặt K95 của lớp đất đắp nền đường số một. Theo quy định, không có phiếu kết quả thí nghiệm nén mẫu đất đạt chuẩn thì không được phép lu lèn lớp tiếp theo."
Trương Khắc cười nhạt một tiếng trong bụng. Một công trình vừa nổ máy được bốn ngày, thông thường các nhà thầu địa phương chỉ lo ủi đất cho nhanh để lấy khối lượng, hồ sơ thí nghiệm mẫu đất thường để dồn cuối tuần mới làm hồi tố. Chỉ cần bắt được điểm này, một biên bản đình chỉ thi công bảy ngày sẽ được ký ngay tại chỗ.
Rầm.
Một chiếc cặp còng màu xanh lam được Khải Thịnh đặt ngay ngắn xuống trước mặt Trương Khắc.
Hắn mở chốt còng, lật từng trang giấy có đóng dấu giáp lai đỏ tươi:
"Phiếu kết quả thí nghiệm nén mẫu hiện trường do Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thực hiện độc lập ngày hôm qua. Tám vị trí lấy mẫu ngẫu nhiên dọc tuyến km0+200 đến km0+600. Độ ẩm tự nhiên mười hai phẩy tư phần trăm, hệ số đầm chặt K đạt từ không phẩy chín mươi sáu đến không phẩy chín mươi tám, vượt tiêu chuẩn thiết kế K95."
Ngón tay Khải Thịnh gõ nhẹ vào con dấu tròn đỏ chót:
"Mỗi lớp đắp hai mươi lăm phân, đơn vị tư vấn giám sát độc lập đều ký biên bản nghiệm thu chuyển bước thi công tại chỗ. Mời Trưởng đoàn kiểm tra đối chiếu."
Nụ cười trên môi Trương Khắc tắt ngấm.
Ông ta kéo tập tài liệu lại gần, lật đi lật lại từng trang phiếu thí nghiệm. Kết quả rõ ràng, ngày giờ lấy mẫu cụ thể, chữ ký của kỹ sư giám sát độc lập thẳng thớm, không có một kẽ hở nào để bắt bẻ là làm dối hay làm bù.
"Thế... chứng chỉ đăng kiểm của sáu đầu máy xúc ngoài kia đâu?" Cán bộ trẻ đi cùng vội chen vào: "Máy móc cũ nát thế kia, có đủ kiểm định an toàn kỹ thuật không?"
Tách.
Khải Thịnh rút tiếp tập tài liệu thứ hai, đẩy sang:
"Sổ đăng kiểm kỹ thuật của Cục Đăng kiểm cấp, còn hạn đến tháng Mười Một năm nay. Giấy phép lái máy thi công của từng tài xế, kèm theo bảng cam kết an toàn lao động có chữ ký từng người. Mỗi ca máy xuất bến đều có chữ ký xác nhận kiểm tra phanh và hệ thống thủy lực đầu giờ."
Khải Thịnh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Trương Khắc, giọng nói đều đều nhưng lạnh ngắt:
"Các anh muốn kiểm tra nồng độ khí thải hay độ mòn của xích máy xúc nữa không? Tôi cho dừng từng chiếc để đo đạc."
Cả gian lán dã chiến im bặt.
Bảy người trong đoàn kiểm tra nhìn nhau, vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt. Họ được phái xuống đây với mục đích tìm lỗi để lập biên bản, nhưng trước mặt họ không phải là một cai thầu xây dựng quê mùa quen đút phong bì, mà là một hồ sơ kỹ thuật được thiết lập chặt chẽ tới mức tàn nhẫn, không chừa lại nửa phân sơ hở.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ trầm thấp vang lên ngoài cửa.
Chiếc Mercedes màu đen từ từ dừng lại bên mép lán. Cửa xe mở, Vương Khôi bước xuống, mặc áo sơ mi cộc tay phẳng phiu, trên tay kẹp cuốn sổ tay mỏng.
Hắn bước vào lán, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người Trương Khắc:
"Trưởng đoàn Trương, đoàn kiểm tra của thành phố xuống làm việc vất vả quá. Hiện trường bụi bặm, mong các anh thông cảm."
Trương Khắc vội đứng dậy, vẻ trịch thượng ban nãy đã giảm đi quá nửa:
"À... Giám đốc Cao. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ theo quy chế quản lý công trình trọng điểm thôi."
"Rất tốt."
Vương Khôi bước lại bàn, không hỏi han một câu nào về việc đoàn kiểm tra đã soi mói những gì. Hắn nhìn tập hồ sơ đang mở trên bàn, rồi nhìn Trương Khắc, cất giọng bình thản:
"Kiến Công luôn hoan nghênh các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chất lượng. Công trình làm bằng vốn đầu tư công, chất lượng là sinh mệnh của doanh nghiệp."
Hắn rút bút máy từ túi áo, đặt lên mặt bàn:
"Hồ sơ kỹ thuật và hiện trường các anh đã kiểm tra xong. Nếu có hạng mục nào chưa đạt, đề nghị Trưởng đoàn ghi rõ vào biên bản kèm theo căn cứ điều khoản tiêu chuẩn vi phạm. Còn nếu mọi thứ đều đạt chuẩn thiết kế, xin mời các đồng chí ký xác nhận vào biên bản kiểm tra hiện trạng ngày hôm nay."
Trương Khắc nuốt khan một cái.
Ký biên bản xác nhận hiện trường đạt chuẩn đồng nghĩa với việc chính đoàn kiểm tra sẽ đóng dấu thừa nhận khối lượng nền đường đợt một đã thi công đúng quy chuẩn. Đó chính là bằng chứng pháp lý đanh thép nhất để Kiến Công nộp hồ sơ nghiệm thu giai đoạn một, buộc thành phố phải chi trả tiền theo luật xây dựng, không còn lý do gì để giam tiền tạm ứng được nữa.
Nhưng nếu không ký, nhìn khắp công trường và tập hồ sơ dập ghim thẳng thớm này, ông ta không tìm ra nổi một cái cớ chính đáng nào để phạt.
Trương Khắc gượng cười, cầm lấy cây bút:
"Được rồi. Công tác quản lý hồ sơ tại hiện trường của Kiến Công rất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ ghi nhận đầy đủ hiện trạng đạt chuẩn vào biên bản."
Mười phút sau.
Hai chiếc xe U-oát nổ máy rời khỏi bãi đất Mãng Thôn, để lại làn bụi mờ tan nhanh trong gió trưa.
Khải Thịnh cầm bản biên bản có đầy đủ chữ ký của Trương Khắc và con dấu của đoàn kiểm tra, quay sang nhìn anh trai:
"Bọn họ cố tình xuống bới lông tìm vết để ép dừng máy móc."
"Anh biết."
Vương Khôi đón lấy tờ biên bản, liếc nhìn dòng chữ Hiện trường thi công bảo đảm an toàn, chất lượng nền đắp đạt yêu cầu thiết kế:
"Đây là biên bản nghiệm thu hiện trạng tốt nhất mà chúng ta có được. Chiều nay, bảo bộ phận thanh toán kèm tờ giấy này vào hồ sơ đề nghị nghiệm thu giai đoạn một gửi lên Ban Chỉ đạo thành phố."
Vương Khôi nhìn đứa em trai, ánh mắt dừng lại trên vạt áo ướt đẫm mồ hôi và đôi bàn tay bám đầy bụi đất:
"Năm triệu tệ vay ngân hàng chỉ còn đủ chi trả thêm bảy ngày nữa thôi. Hồ sơ nghiệm thu đợt một này sẽ là căn cứ duy nhất để buộc họ phải giải ngân theo khối lượng thực tế."
Khải Thịnh siết nhẹ nắm tay, gật đầu:
"Em hiểu. Phân đoạn tiếp theo, em sẽ cho kiểm tra độ đầm chặt từng mét một. Không để sót một lỗi nào."
Hắn không nói lời cảm ơn, cũng không cần anh trai khen ngợi. Hắn quay người bước lại bàn làm việc, tiếp tục lật cuốn nhật trình xe máy với vẻ mặt sắc lạnh.
Trong phòng làm việc của Đội CSHS Thanh Hoa, An Hân đặt tập tài liệu vừa nhận được xuống bàn.
Thông tin từ địa bàn chuyển về không nhiều: sáng nay có một đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố xuống công trường Mãng Thôn; đoàn đã làm việc với Kiến Công một thời gian rồi rời đi, hiện trường không bị đình chỉ.
An Hân đọc lại mấy dòng ghi chép, không bình luận.
Lý Hưởng ngồi đối diện hỏi:
“Không có chuyện gì à?”
“Chưa thấy.”
An Hân khép tập giấy.
“Kiến Công vẫn đang thi công. Nếu đoàn kiểm tra không lập biên bản đình chỉ thì chuyện này chưa đủ để kết luận gì.”
Lý Hưởng im lặng một lát rồi hỏi:
“Còn khoản năm triệu?”
“Vẫn là khoản vay ngân hàng.”
An Hân lấy bút gạch một dòng trên bảng theo dõi.
“Tiền đi vào tài khoản dự án, chưa thấy chuyển sang chỗ khác.”
“Thế cứ để vậy?”
“Ừ.”
An Hân đặt bút xuống.
“Đừng nhìn mỗi Kiến Công. Cứ xem dòng tiền nào thực sự bất thường thì bám dòng đó.”
Hắn không cần biết hôm nay Khải Thịnh đã đưa ra bao nhiêu tập hồ sơ, cũng không cần biết Trương Khắc đã ngồi ở lán công trường bao lâu.
Những chuyện đó thuộc về phía công trường.
Thứ hắn cần là những gì còn lại sau khi một sự việc xảy ra.
Nếu có người muốn ép Kiến Công dừng lại, áp lực sớm muộn cũng sẽ để lại dấu vết ở tiền, giấy tờ hoặc quan hệ giữa các bên.
Đến lúc đó mới đáng để nhìn kỹ.
An Hân đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi sang bàn bên cạnh.
“Còn vụ cũ ở khu giải trí, chiều nay kiểm tra lại.”
Lý Hưởng gật đầu.
Phòng làm việc trở lại với đống hồ sơ chưa xử lý xong.
Mãng Thôn chỉ là một trong số những việc nằm trên bàn của họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.