Quyển 10: Dưới Bóng Cuồng Phong
Chương 15: Cạm Bẫy Ngã Ba Mỏ Đá
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
203 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 203/203 chương
Chín giờ sáng thứ Tư.
Nắng gắt hắt xuống mặt đường bê tông lởm chởm ở ngã ba rẽ vào mỏ đá Bạch Thạch — điểm giao nhau giữa đường nhánh vận chuyển khoáng sản và Tỉnh lộ 305.
Sáu chiếc xe ben Dongfeng chở đầy đá dăm xanh của Kiến Công bị dồn ứ thành một hàng dài, đuôi xe nối nhau phả khói dầu mù mịt.
Chắn ngang lối ra của ngã ba là một chiếc xe tải thùng năm tấn rách nát tháo biển số trước và hai khúc gỗ tròn to bằng bắp đùi đặt chéo lòng đường. Dưới bóng râm của lùm cây keo ven đường, bảy tám gã thanh niên cởi trần, mình mẩy vằn vện hình xăm mờ, tay cầm gậy bóng chày và ống tuýp nước bằng sắt đang ngồi vắt vẻo trên những tảng đá hộc.
Lưu Tráng đạp cửa chiếc xe ben đi đầu nhảy xuống đất, tay lăm lăm chiếc cờ-lê mỏ lết loại lớn, mặt đỏ gay vì giận:
"Mẹ kiếp chúng mày! Đường này là đường dân sinh của huyện, chúng mày lấy quyền gì dựng rào chắn xe?!"
Một gã mặc áo ba lỗ đen, mặt rỗ chằng chịt, miệng ngậm mẩu tăm bước ra giữa đường, dùng đầu gậy bóng chày gõ cồm cộp vào cản trước chiếc xe ben:
"Quyền gì à? Đường mỏ này do Công ty Thương mại Hưng Thịnh bọn tao bỏ tiền túi ra đổ đá vá đường suốt mấy năm nay. Xe mười lăm tấn của chúng mày chạy nát mặt đường, không có tem bến bãi của Hưng Thịnh thì đừng hòng một hòn đá nào lọt ra Tỉnh lộ 305!"
Y nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, quét mắt nhìn đoàn xe:
"Mỗi chuyến hai trăm ngàn tiền duy tu mặt đường. Hoặc là qua bãi Hưng Thịnh bốc đá, bên tao bao trọn gói giấy phép ra đường. Còn không thì cứ việc tắt máy mà ngồi ngắm cảnh đồi."
Cánh tài xế Mãng Thôn trên năm chiếc xe phía sau bắt đầu lục tục nhảy xuống, tay lăm lăm xà beng tháo lốp, không khí ngột ngạt bốc lên như thùng thuốc súng chực nổ.
Két.
Chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng chở đội kỹ thuật của Kiến Công phanh gấp sát mép cỏ.
Cao Khải Thịnh đẩy cửa bước xuống. Hắn mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu ghi xám, cổ áo cài kín cúc, tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony Cyber-shot nhỏ gọn màu bạc.
Thấy Khải Thịnh, Lưu Tráng vội chạy lại, thở phì phò:
"Giám đốc Khải Thịnh, đám chó này là người của thằng Đại Bưu bên bến bãi Hưng Thịnh. Bọn nó cố tình chặn xe Kiến Công để ép mình mua đá qua tay bọn nó với giá đắt hơn mười lăm giá! Để em bảo anh em xông lên gạt mẹ cái xe tải rách kia xuống mương, mở đường mà chạy!"
"Dừng lại."
Khải Thịnh cất giọng, âm lượng không lớn nhưng sự sắc lạnh trong từng chữ khiến cánh tay đang cầm cờ-lê của Lưu Tráng khựng lại giữa không trung.
Hắn quét mắt nhìn lướt qua vẻ mặt hung hãn của đám thanh niên cầm gậy gộc, rồi nhìn sang chiếc xe tải cũ chắn đường.
Đây là thủ đoạn quen thuộc của giới anh chị bảo kê bến bãi: Dựng rào chắn, khiêu khích tài xế, chỉ chờ bên công trường vung tay đánh trước là lập tức có người nằm lăn ra ăn vạ. Công an xã kéo đến, cả đoàn xe sẽ bị niêm phong giữ lại bãi để "phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích". Công trường Mãng Thôn đang chờ bê tông đúc cống, xe bị giam ba ngày là công ty thiệt hại hàng chục ngàn tệ, chưa kể hồ sơ doanh nghiệp sẽ dính ngay một vết đen hình sự.
Khải Thịnh nhìn thẳng vào Lưu Tráng, gằn từng chữ:
"Bảo tất cả tài xế trèo lên cabin ngay lập tức. Đóng chặt cửa kính, tắt máy, ngồi yên trên xe."
Lưu Tráng trợn mắt:
"Nhưng mà anh..."
"Tôi nói anh không nghe à?"
Khải Thịnh bước tới một bước, ánh mắt sau tròng kính cận lạnh tanh:
"Ai bước xuống xe gây gổ, công ty đuổi việc ngay tại chỗ. Tiền công chuyến này trừ sạch."
Ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát của Khải Thịnh khiến cánh tài xế địa phương nhìn nhau dè chừng. Dù ấm ức, họ cũng hiểu người thanh niên này nói được là làm được. Từng người một lầm lũi quay lại buồng lái, đóng sập cửa kính xe, chỉ còn lại Khải Thịnh đứng giữa lòng đường đầy nắng.
Gã mặt rỗ cầm gậy bóng chày thấy đối phương không mắc bẫy, khẽ nhếch mép cười khẩy, bước lại gần:
"Sao thế thằng nhóc bàn giấy? Định dùng mắt mà dọn chướng ngại vật à?"
Khải Thịnh không thèm trả lời nửa lời.
Hắn giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên ngang tầm mắt.
Tách. Tách. Tách.
Ánh đèn flash nháy sáng liên tục dưới ánh mặt trời.
Khải Thịnh bình thản chụp lại từng góc độ: Biển số chiếc xe tải cũ chắn đường, hai khúc gỗ đặt ngang lòng đường, khuôn mặt của gã mặt rỗ và từng cây tuýp sắt trên tay đám thanh niên xăm trổ, cho đến biển cọc km chỉ dẫn của Tỉnh lộ 305 cách đó mười mét.
Gã mặt rỗ giật mình, theo phản xạ giơ tay che mặt:
"Mẹ kiếp, mày chụp cái gì đấy?!"
Khải Thịnh hạ máy ảnh xuống, cất vào túi áo ngực. Hắn rút chiếc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm số gọi đi, mắt vẫn nhìn thẳng vào gã đối diện:
"Tôi chụp hiện trường hành vi dựng chướng ngại vật cản trở giao thông công cộng và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Các anh cứ đứng nguyên đó, đừng đi đâu."
Hắn quay lưng bước về phía chiếc xe bán tải, để lại đám bảo kê đứng ngơ ngác giữa cái nắng hầm hập.
Mười giờ sáng.
Phòng làm việc của Vương Khôi tại trụ sở Kiến Công.
Chiếc điện thoại bàn vừa đặt xuống giá đỡ. Vương Khôi ngồi tựa lưng vào ghế xoay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Ngay khi nghe Khải Thịnh báo cáo tình hình ở ngã ba mỏ đá, hắn không hề có lấy nửa phần bất ngờ. Sau khi nước cờ thép của Tân Khang bị bẻ gãy ở Chương 14, việc các chân rết vật liệu địa phương tìm cách chẹn nguồn cốt liệu đá dăm là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Nếu là Cao Khải Cường của những năm trước, có lẽ một cuộc điện thoại cho Đường Tiểu Hổ điều hai mươi tay chân vác dao phóng lợn xuống ngã ba mỏ đá đã được thực hiện trong vòng mười lăm phút. Nhưng đó là con đường ngắn nhất dẫn thẳng vào cánh cổng nhà tù.
Hiện tại, hắn đang là nhà thầu thi công một công trình trọng điểm cấp huyện.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Luật sư Triệu Văn bước vào, tay cầm tập hồ sơ dày cộp.
Vương Khôi nhìn sang:
"Hồ sơ nguồn gốc mỏ đá thế nào?"
"Rất sạch sẽ thưa Cao tổng."
Triệu Văn mở tập tài liệu:
"Hợp đồng mua bán ba ngàn tấn đá dăm ký trực tiếp với Công ty Khai thác Khoáng sản Bạch Thạch — đơn vị có giấy phép khai thác mỏ hợp pháp do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cấp. Toàn bộ tiền hàng đã thanh toán qua tài khoản ngân hàng, có hóa đơn giá trị gia tăng và biên lai nộp thuế tài nguyên đầy đủ."
Triệu Văn lật tiếp sang văn bản thứ hai:
"Đặc biệt, trong Quyết định phê duyệt dự án đường Mãng Thôn của UBND huyện Thanh Hoa, Điều 6 đã quy định rõ: Các cơ quan chức năng của huyện có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu phục vụ công trình trọng điểm. Tuyến đường vào mỏ Bạch Thạch là đường giao thông liên xã do huyện quản lý, không thuộc sở hữu của bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào."
Vương Khôi khẽ gật đầu, nhả từng chữ đanh gọn:
"Soạn một văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đích danh Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện và Đội Cảnh sát Giao thông Thanh Hoa."
"Nội dung thế nào thưa Cao tổng?"
"Nêu rõ: Đoàn xe vận chuyển vật liệu hợp pháp phục vụ công trình trọng điểm của huyện đang bị một nhóm đối tượng lạ mặt lập rào chắn tự phát tại ngã ba Tỉnh lộ 305 để đòi tiền mãi lộ trái phép, gây nguy cơ đình trệ tiến độ đổ bê tông công trình."
Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Văn:
"Kẹp toàn bộ hóa đơn thuế tài nguyên, hợp đồng mua bán và ảnh chụp hiện trường do Khải Thịnh vừa gửi về qua email vào đơn. Yêu cầu chính quyền huyện cho lực lượng chức năng xuống hiện trường giải tỏa chướng ngại vật lòng đường theo đúng thẩm quyền quản lý nhà nước."
Hắn đứng dậy:
"Anh đi cùng tôi sang ủy ban huyện ngay bây giờ."
Mười một giờ trưa.
Trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự quận Thanh Hoa.
Quạt trần quay vù vù trên trần nhà. An Hân đang ngồi rà soát lại lời khai của một đối tượng trộm cắp xe máy thì Lý Hưởng từ ngoài cửa bước vào, tay cầm tập sổ trực ban an ninh trật tự.
Lý Hưởng kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện:
"Có tin mới từ bên Công an huyện Thanh Hoa gửi sang."
An Hân ngẩng đầu lên:
"Chuyện gì?"
"Ngã ba đường vào mỏ đá Bạch Thạch sáng nay xảy ra xích mích."
Lý Hưởng châm một điếu thuốc, nói nhanh:
"Đám bảo kê bến bãi của Công ty Hưng Thịnh mang xe tải ra chắn đường, chặn đoàn xe ben chở đá của Kiến Công lại đòi thu tiền mãi lộ."
An Hân nhíu mày:
"Có ẩu đả không?"
"Không có một giọt máu nào chảy."
Lý Hưởng lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Cậu em Cao Khải Thịnh của hắn ép toàn bộ tài xế ngồi yên trong cabin đóng kín cửa, tự mình cầm máy ảnh chụp lại toàn bộ mặt mũi đám chặn đường và hiện trường xe cộ. Nửa tiếng trước, đích thân Cao Khải Cường cùng luật sư mang đơn kiến nghị khẩn cấp và hóa đơn thuế lên gõ cửa phòng Chủ tịch huyện."
An Hân đặt cây bút bi xuống bàn, chăm chú lắng nghe.
Lý Hưởng nói tiếp:
"Chủ tịch huyện nổi giận lôi đình. Công trình Mãng Thôn đang bị tỉnh thúc tiến độ từng ngày, nay lại bị một đám đầu gấu địa phương vác gậy ra chặn đường vận chuyển đá ngay trên đường liên xã. Lãnh đạo huyện vừa ký lệnh yêu cầu Công an huyện phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông điều lực lượng xuống ngã ba mỏ đá giải tỏa hiện trường ngay lập tức."
An Hân tựa lưng ra sau ghế, nhìn làn khói thuốc mỏng bay lơ lửng.
Anh đã từng chứng kiến nhiều chủ thầu xây dựng khi bị chèn ép bến bãi thường chọn một trong hai cách: Hoặc là cắn răng nộp tiền mãi lộ để được việc, hoặc là gọi giang hồ đến giải quyết bằng dao kiếm.
Nhưng Cao Khải Cường đã không chọn cách nào trong số đó. Hắn biến một vụ việc va chạm bến bãi thành một hành vi vi phạm trật tự công cộng cản trở công trình nhà nước, kéo chính quyền và công an huyện vào cuộc bằng chính sự minh bạch của hồ sơ thuế và hợp đồng mua bán.
"Hắn tính toán rất tỉnh táo."
An Hân khẽ gật đầu, thanh âm trầm tĩnh:
"Biết dùng pháp luật làm lá chắn thì sẽ không để lại sơ hở cho người khác bắt bẻ. Bên công an huyện đã xuất quân thì vụ việc này sẽ được xử lý theo đúng quy định hành chính."
Anh khép tập hồ sơ trộm cắp lại:
"Đi ăn trưa thôi, chiều nay còn phải sang viện kiểm sát nộp hồ sơ thụ lý."
Mười hai giờ ba mươi trưa.
Tại ngã ba mỏ đá Bạch Thạch.
Hai chiếc xe thùng của Công an huyện Thanh Hoa cùng một xe tuần tra của Cảnh sát Giao thông bật còi hụ, áp sát hiện trường.
Tám cán bộ công an mặc sắc phục cùng cảnh sát giao thông nhanh chóng triển khai đội hình. Viên Đội trưởng Cảnh sát Giao thông cầm loa cầm tay bước xuống xe, cất giọng đanh thép:
"Yêu cầu các đối tượng đang tụ tập giải tán ngay lập tức! Người điều khiển chiếc xe tải chắn ngang đường xuất trình giấy tờ phương tiện và di chuyển xe ra khỏi lòng đường!"
Đám thanh niên cầm gậy bóng chày ban nãy còn hung hăng, nay nhìn thấy sắc phục công an và biên bản vi phạm liền biến sắc. Gã mặt rỗ vội vàng vứt mẩu tăm, lấm lét nhét chiếc gậy bóng chày vào bụi cỏ ven đường, luống cuống thanh minh:
"Báo cáo cán bộ... xe... xe của chúng em bị chết máy... đang chờ cứu hộ chứ không có chặn đường ai đâu ạ..."
"Chết máy hay cố tình cản trở giao thông thì về trụ sở công an huyện làm việc!"
Viên công an phụ trách địa bàn lập tức rút biên bản tạm giữ phương tiện:
"Kéo chiếc xe tải này về bãi tạm giữ. Lực lượng cứu hộ thu dọn hai khúc gỗ, giải tỏa thông tuyến cho các phương tiện lưu thông!"
Chỉ trong vòng mười lăm phút, chiếc xe chắn đường bị xe cẩu kéo đi, chướng ngại vật được dọn sạch sẽ. Đám thanh niên bảo kê lủi thủi bị áp giải về trụ sở để lập biên bản làm rõ hành vi gây rối trật tự.
Đoàn xe ben của Kiến Công nổ máy rền vang.
Khải Thịnh đứng bên mép đường, phất tay ra hiệu:
"Cho xe xuất phát về Mãng Thôn! Ca máy đổ bê tông vào vị trí chuẩn bị!"
Từng cỗ xe tải Dongfeng chở đầy đá dăm xanh nối đuôi nhau lăn bánh, rẽ vào Tỉnh lộ 305 chạy thẳng về hướng công trường dưới sự điều tiết của lực lượng giao thông huyện.
Bảy giờ tối.
Biệt thự khu Bạch Thiên Nga.
Mùi canh chua sườn hầm thơm nức khắp gian bếp.
Trên bàn ăn, đĩa cá sốt cà chua đỏ au và bát canh rau ngót nấu thịt băm bốc khói nghi ngút.
Cao Hiểu Thần ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, tay cầm thìa xúc từng miếng cơm nhỏ.
Vương Khôi ngồi ở đầu bàn, vừa tắm rửa xong, mặc chiếc áo phông cộc tay màu xanh nhạt mát mẻ. Khải Thịnh ngồi đối diện, đôi mắt sau cặp kính cận đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ căng thẳng của buổi sáng, thong thả và cơm.
Trần Thư Đình gắp một miếng cá vào bát Khải Thịnh, khẽ cười:
"Nghe anh Cường bảo sáng nay dưới mỏ đá có chút trục trặc, chú giải quyết êm xuôi cả rồi chứ?"
Khải Thịnh nuốt miếng cơm, đáp ngắn gọn:
"Dạ, giải quyết xong rồi chị. Đá về đủ bãi rồi, chiều nay tổ thợ đã đổ xong móng bê tông cho hai khoang cống hộp đầu tiên."
Thư Đình nghe vậy, quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt nhẹ nhõm:
"Mấy chuyện công trường phức tạp thế mà các anh giải quyết bằng giấy tờ gọn gàng được là mừng rồi. Cứ sợ va chạm ngoài đường rồi lại khổ."
Vương Khôi mỉm cười, gắp cho vợ một miếng sườn mềm:
"Làm ăn đàng hoàng thì có pháp luật bảo vệ, không việc gì phải sợ va chạm em ạ. Ăn cơm đi cho nóng."
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp, bình dị.
Ăn xong, Vương Khôi bước ra ban công hóng gió. Màn đêm bao trùm lên những mái nhà cao tầng của thành phố Kinh Hải.
Tảng đá cản đường ở ngã ba Bạch Thạch đã bị hất văng, móng bê tông cống hộp đã đổ xong những mẻ đầu tiên. Từng chiếc bẫy giang hồ hay hành chính được dựng lên đều lần lượt bị bẻ gãy bằng sự kiên nhẫn và kỷ luật thép.
Vương Khôi nhìn ánh trăng mờ trôi qua kẽ lá, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười bình thản. Con đường này còn dài, nhưng mỗi bước đi qua đều đang đưa gia đình hắn rời xa dần miệng vực của quá khứ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.