Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 9: Madara Bản Quy Chế Của Tro Tàn

Chương 13: Cắt Đứt Dây Cương & Rắc Rối Mang Tên Senju

Đăng: 27/09/2026 23:19 2,029 từ 5 lượt đọc

Bức tường thành bằng bùn đá của hàng ngàn nhẫn giả Thổ Độn bắt đầu rạn nứt dưới sức ép khủng khiếp của mười chiếc đuôi quái thú.

Nhưng vài nhịp thở ngắn ngủi bị ghìm chân ấy đã là quá đủ cho một đòn đánh chuẩn xác.

Từ phía dưới lòng chảo, bóng hình khổng lồ của Bát Vĩ bỗng nhiên vặn mình, dồn toàn bộ trọng lượng vào một cú xoay tròn xé gió. Đứng trên đỉnh đầu con bạch tuộc khổng lồ, Naruto dồn phần chakra gió sắc bén nhất vào hai bàn tay, kéo dài một lưỡi đao ánh sáng màu lam nhạt dài hàng chục trượng, rít lên những tiếng u u xé rách màng nhĩ.

Mục tiêu không phải là lồng ngực bọc giáp sừng của Thập Vĩ.

Đôi mắt đỏ rực của thiếu niên tóc vàng khóa chặt vào đỉnh đầu quái thú — nơi hai cái ống thịt nhầy nhụa đang cắm thẳng vào gáy của hai kẻ mang họ Uchiha.

"CHÉM ĐỨT NÓ ĐI!"

Tiếng gào của Naruto hòa cùng tiếng gầm của Bát Vĩ. Lưỡi đao chakra khổng lồ quét ngang qua bầu trời như một dải lụa tử thần, chém toạc lớp bão cát sa mạc, giáng thẳng vào khoảng không giữa đỉnh đầu quái thú.

Trên lưng Thập Vĩ, Obito mở trừng con mắt Sharingan.

Gã nhận ra ý đồ của đối phương. Nhưng thay vì lùi lại, gã lại nghiến răng bặm môi, dồn thêm chakra vào mạch dẫn hữu cơ hòng ép con thú vung đuôi đánh chặn. Gã không thể buông tay. Đối với Obito, sợi dây nối này là công cụ duy nhất để gã hiện thực hóa bản kế hoạch mà gã đã đánh đổi cả cuộc đời để theo đuổi. Mất nó, gã sẽ lại rơi vào vị thế của một kẻ bất lực đứng nhìn thực tại trôi qua kẽ tay.

Nhưng Vương Khôi thì khác.

Hắn nhìn thấy lưỡi đao ánh sáng đang lao tới với vận tốc kinh hoàng. Hắn có thể vung Gunbai lên bẻ cong quỹ đạo của nó trong chớp mắt. Hắn cũng có thể dùng ảo thuật để làm lệch tầm nhìn của đứa trẻ bên dưới.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Hắn chỉ khẽ dịch chuyển trọng tâm về phía gót chân sau, hai mắt Rinnegan phẳng lặng đo lường đường chém.

Hắn đang đợi nhát dao này suốt từ nãy đến giờ.

XOẸT!

Lưỡi đao chakra quét qua ngọt xớt.

Hai sợi xúc tu bằng mô thịt tím tái bị chém đứt làm đôi. Máu đen cùng chất dịch nhờn tanh tưởi bắn tung tóe ra nền đá mục, bốc lên những làn khói hôi hám.

"KHỐN KIẾP!"

Obito rống lên một tiếng giận dữ.

Phản lực từ dòng chakra khổng lồ bị đứt đoạn đột ngột dội ngược lại như một chiếc búa tạ nện thẳng vào lồng ngực gã. Nửa thân người cấy ghép Zetsu của Obito giật nảy lên, máu tươi trào qua khóe miệng khi gã bị hất văng khỏi đỉnh đầu quái thú, trượt dài hàng chục mét trên lớp vảy sừng sần sùi trước khi bấu chặt mười đầu ngón tay vào một khe đá để giữ thăng bằng.

Ở phía bên kia, ngay khoảnh khắc lưỡi đao vừa cắt đứt cuống thịt, Vương Khôi không hề đợi phản lực dội tới.

Hắn chủ động phát lực từ gót chân, mượn chính luồng gió xoáy của nhát chém để bật ngược thân hình ra phía sau. Đồng thời, bàn tay trái của hắn giật mạnh đoạn ống thịt còn sót lại đang cắm sau gáy ra ngoài, phát ra một tiếng phựt khô khốc.

Thoát rồi.

Cảm giác nặng trịch, dơ bẩn và những đợt rung giật hỗn tạp trong tủy sống lập tức biến mất sạch sẽ, nhường chỗ cho sự tĩnh tại vốn có của một thể xác Uế Thổ Chuyển Sinh.

Vương Khôi buông mình rơi tự do giữa không trung.

Mái tóc đen dài của hắn tung bay trong gió bão. Hắn thong thả xoay nhẹ chiếc Gunbai to bản ra phía trước, mượn lực cản của không khí để hãm lại đà rơi, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một mỏm đá nham thạch nhô cao cách xa tâm chấn hơn năm trăm mét.

Bịch.

Đế giày da nện xuống mặt đá vôi khô khốc.

Vương Khôi đứng thẳng người dậy, đưa mu bàn tay phủi nhẹ lớp dịch nhờn và tàn tro dính trên cổ áo giáp đỏ. Hắn khẽ bẻ khớp cổ sang hai bên, phát ra những tiếng rắc... rắc giòn giã.

Nhẹ cả người.

Hắn không có nhu cầu làm người cưỡi thú, càng không có hứng thú đứng chịu trận trên một khối thịt bốc mùi để cho hàng vạn người phía dưới thi nhau ném đất đá vào đầu. Chỗ này thoáng gió, tầm nhìn rộng, lại cách xa những tiếng hò reo inh ỏi. Cứ đứng đây khoanh tay nhìn bọn họ tự giải quyết ân oán với nhau là hợp lý nhất.

Nhưng con quái vật thì không chịu đứng yên.

Mất đi sự kiềm tỏa của hai mạch dẫn chakra, Thập Vĩ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang dại nguyên thủy.

GÀO... Ô... Ô!

Một tiếng rít kinh thiên động địa xé toạc bầu khí quyển.

Cái miệng rỗng hoác của con thú ngửa thẳng lên trời cao. Khối cơ bắp đồ sộ của nó phồng rộp lên, các mạch máu đen ngòm dưới lớp da thịt nứt toác ra, giải phóng toàn bộ nguồn năng lượng tự nhiên bị dồn nén suốt từ nãy đến giờ thành một cơn đại hồng thủy thiên tai.

Thiên Biến Địa Dị.

Bầu trời sa mạc bỗng chốc tối sầm lại như đêm đen. Hàng trăm tia sét đỏ rực to bằng thân cây đại thụ từ tầng mây giáng xuống mặt đất liên hồi, bổ vỡ vụn các rặng núi đá xung quanh. Những cơn lốc xoáy khổng lồ cao hàng ngàn mét quét ngang qua bình nguyên, cuốn phăng đất đá, nhẫn cụ và cả những bức tường Thổ Độn kiên cố nhất thành tro bụi. Đất trời rung chuyển tựa như ngày tận thế vừa giáng xuống nhân gian.

Hàng vạn nhẫn giả của liên minh phải cắm chặt vũ khí xuống nền đá, gồng mình co cụm lại thành từng cụm nhỏ dưới lớp áo choàng chakra của Cửu Vĩ để tránh bị bão lốc cuốn đi.

Trên mỏm đá nham thạch cách biệt, Vương Khôi chỉ việc hạ thấp trọng tâm, cắm chuôi Gunbai xuống khe nứt để giữ mình đứng vững trước luồng gió giật.

Hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn phía xa, khẽ nhếch khóe môi:

"Đấy, bảo rồi mà không nghe. Lái một cỗ xe không có phanh thì kết cục chỉ có thế này thôi."

Hắn hoàn toàn hài lòng với quyết định rút lui vừa rồi của mình. Cứ để Obito và đám nhóc bên dưới tìm cách ghìm con thú lại. Khi bọn họ đánh nhau đến kiệt sức, hắn chỉ việc tìm một cơ hội thích hợp để lặng lẽ kích hoạt dấu ấn trong sổ tay rồi biến mất khỏi thế giới này.

Kế hoạch thoái lui của hắn... đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên truyền đến một nhịp rung chuyển rất lạ.

Không phải là sự chấn động hỗn loạn, tanh tưởi của Thập Vĩ.

Đó là một làn sóng chakra dày đặc, ấm áp, mang theo hơi thở thuần khiết của sinh mệnh và cây rừng cổ thụ, đang cuộn trào từ phía rìa sa mạc phía tây nam, quét ngang qua thung lũng đá nứt với một tốc độ kinh hoàng.

Bước chân của Vương Khôi khựng lại.

Đôi mắt Rinnegan phẳng lặng dưới mái tóc đen của hắn bỗng nhiên giật mạnh một cái.

Hắn nhận ra thứ dao động này.

Dù linh hồn bên trong là Vương Khôi, nhưng những mảnh ký ức tế bào và phản xạ ăn sâu vào tận tủy tủy của thể xác Uchiha Madara này... lập tức gào thét lên một cái tên quen thuộc đến mức rợn người.

XẸT!

Xuyên qua màn bão cát và sấm sét đang gầm rú, bốn cột sáng rực rỡ màu vàng kim bỗng nhiên đáp xuống bờ dốc phía xa của thung lũng.

Ánh sáng dịch chuyển vừa tắt ngấm, bốn bóng hình khoác áo choàng dài viền đỏ — biểu tượng tối cao của các đời Hokage làng Lá — từ từ bước ra khỏi làn khói bụi: Namikaze Minato với tà áo Đệ Tứ tung bay; Sarutobi Hiruzen mang theo gậy Như Ý; Senju Tobirama với bộ giáp xanh thẫm và ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết.

Và đi đầu tiên, sừng sững tựa như một ngọn núi đá vững chãi... là người đàn ông mặc giáp phiến đỏ thẫm thời Chiến Quốc, mái tóc đen thẳng dài ngang vai, trên gương mặt phủ đầy những đường rạn của cõi chết.

Senju Hashirama.

Vị Đệ Nhất Hokage vừa tiếp đất đã lập tức ngẩng đầu lên, con mắt đen sâu thẳm lướt qua con quái vật Thập Vĩ khổng lồ, lướt qua bãi chiến trường ngổn ngang tro bụi của hàng vạn người... rồi dừng chuẩn xác trên mỏm đá nham thạch nơi Vương Khôi đang đứng đơn độc.

Không một giây do dự. Không một chút phòng bị hay căng thẳng của một kẻ vừa bước vào tử địa.

Khuôn mặt của Hashirama bỗng nhiên rạng rỡ lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy bạn chơi giữa bãi đất trống. Ông ta giơ cao một cánh tay lên trời, vẫy lia lịa về phía mỏm đá cách đó hàng trăm mét, rồi cất giọng gầm vang khắp thung lũng — một thanh âm hào sảng, vang dội như sấm mùa hạ, át cả tiếng gió bão của Thập Vĩ:

"MADARA! LÂU LẮM KHÔNG GẶP NHA!"

Tiếng thét ấy rơi tõm vào khoảng không hỗn loạn của chiến trường.

Tobirama đứng bên cạnh lập tức khoanh tay, chép miệng một tiếng đầy khó chịu: "Huynh trưởng, tập trung vào đại cục đi."

Minato và Hiruzen thì toát mồ hôi hột, không biết phải nói gì trước sự lạc quan đến mức kỳ quặc của vị thần nhẫn giả.

Nhưng trên mỏm đá nham thạch, Vương Khôi đứng chôn chân tại chỗ.

Khóe mắt hắn giật liên hồi, hàm răng siết lại thành một đường thẳng tắp.

Hắn nhìn cái bóng dáng cao lớn đang hăm hở vẫy tay ở đằng xa, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác kiệt quệ và mệt mỏi vượt xa tất cả những trận đấm đá từ sáng đến giờ cộng lại.

Hắn không sợ kẻ thù mạnh. Hắn chẳng sợ nhẫn thuật hủy diệt.

Nhưng cái tên này... cái tên Senju Hashirama này là một phạm trù hoàn toàn khác.

Đó là một kẻ có thể vừa đánh nhau vừa lải nhải về tình bạn, về ước mơ thời thơ ấu, về cái thời hai đứa ném đá bên bờ suối suốt ba ngày ba đêm không cho ai chợp mắt một giây nào. Một kẻ mà nếu ngươi phớt lờ hắn, hắn sẽ tự động ngồi thụp xuống đất trồng nấm tự kỷ, rồi năm phút sau lại nhảy cẫng lên đuổi theo ngươi để tiếp tục nói về lý tưởng hòa bình.

Nếu để cái tên này áp sát lại gần, thì đừng nói là mở sòng bạc hay nhà trọ suối nước nóng... Ngay cả một phút để ngồi thở cũng sẽ vĩnh viễn biến thành một giấc mơ xa xỉ.

Gió sa mạc thổi thốc qua mang theo tiếng cười rổn rảng từ phía chân trời.

Vương Khôi siết chặt lấy cán Gunbai, chậm rãi buông một tiếng thở dài não nề nhất kể từ khi hắn bước chân vào thế giới này:

"Xong rồi..."

Hắn khẽ xoa thái dương, lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng trần trụi:

"Kỳ nghỉ này... chính thức biến thành cái chợ vỡ rồi."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3