Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 9: Madara Bản Quy Chế Của Tro Tàn

Chương 17: Bàn Cờ Lục Đạo Và Phép Thử Của Hồn Phách

Đăng: 29/09/2026 13:48 2,346 từ 27 lượt đọc

Không có một tấc dao động nào trong luồng không khí nóng rát của sa mạc.

Nhưng ngay khi mũi trượng thiếc của Obito vừa hạ xuống nửa phân, toàn bộ thung lũng đá nứt bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh mịch đến rợn người. Đó là sự im lặng của một chiếc bẫy thép vừa bật lẫy, nơi mà cái chết không cần đến những tiếng gầm rống của sấm sét hay sự cuộn trào của bão cát để báo trước sự hiện diện của mình.

Obito không bước đi. Gã trôi qua không gian.

Thân hình trắng bệch như tro vôi của kẻ mang hình thái Lục Đạo lướt đi mà không tạo ra bất kỳ một gợn sóng cơ học nào dưới chân. Năm quả Cầu Đạo Ngọc lơ lửng sau lưng gã lập tức kéo dài ra, biến thành năm mũi giáo đen tuyền sắc lẹm, mang theo luồng tử khí triệt tiêu vạn vật, đâm thẳng vào vị trí của Vương Khôi với một quỹ đạo hoàn hảo không có góc chết.

Một đòn trừng phạt thuần túy. Không thăm dò, không chừa đường lui.

Đứng trên đỉnh mỏm đá cụt, Vương Khôi không hề cử động.

Đôi mắt Rinnegan của hắn khóa chặt vào quỹ đạo của năm mũi giáo đen.

Susanoo là chakra nén. Đưa một khối chakra nén ra trước thứ vật chất có khả năng triệt tiêu liên kết năng lượng kia chẳng khác nào đưa một tảng mỡ đông vào trước ngọn lửa đỏ. Lớp giáp sẽ thủng trong một phần nghìn giây, và lực đâm sẽ xuyên thẳng qua ngực trước khi hắn kịp chuyển dịch trọng tâm.

RẮC.

Hắn không kết ấn cầu kỳ, cũng không phí chakra dựng tường phòng ngự.

Vương Khôi chỉ khẽ giẫm mạnh gót chân phải xuống mặt đá vôi dưới chân, phóng thích một luồng chakra tối thiểu vào khe nứt.

XOẸT... XOẸT!

Hàng chục rễ cây thô ráp, xám xịt từ kẽ nứt của mỏm đá trồi lên. Chúng không lao về phía Obito để tấn công, mà bện chặt vào nhau thành một bệ phóng hình vòng cung ngay sau gót chân Vương Khôi, đồng thời đẩy tung mặt đá phía trước mũi chân hắn thành một bức rèm đá vụn mù mịt.

Một thao tác thuần túy cơ học để mượn lực.

PHỐC!

Mũi giáo đen đặc đầu tiên đâm xuyên qua bức rèm đá vụn. Những tảng đá hoa cương nặng hàng trăm cân vừa chạm vào mũi giáo liền bốc hơi thành khói xám mà không phát ra lấy một tiếng nổ.

Mũi giáo thứ hai và thứ ba lướt sát sạt qua không gian bên sườn phải, mang theo áp lực nén khí lạnh buốt làm rách toạc vạt áo giáp phiến đỏ thẫm của hắn.

Vương Khôi mượn lực đẩy của bệ gỗ phía sau, thân hình trượt dài trên mặt đá lùi về phía hẻm núi hẹp. Hắn nghiêng người một góc ba mươi độ, chiếc Gunbai trong tay phải vung lên theo một góc chém tà tà, không chạm vào mũi giáo mà chỉ gạt mạnh vào luồng sóng xung kích sinh ra từ tốc độ xé gió của đòn đánh để cưỡng bức bẻ lệch hướng bay của thân hình.

Một pha xử lý chuẩn xác dựa trên lực cản không khí.

Nhưng tốc độ của Lục Đạo vượt xa mọi phép tính thông thường.

Mũi giáo đen thứ tư bỗng nhiên vặn xoắn trên không trung, tựa như một con rắn độc có tri giác, quét ngang một đường vòng cung hẹp nhằm chặt đứt đường thoái lui của hắn.

XOẸT!

Mũi nhọn màu đen sượt qua bàn tay trái đang buông lỏng của Vương Khôi.

Cảm giác buốt giá lập tức xộc thẳng vào nhận thức.

Không có máu chảy. Không có cơn đau thần kinh xé rách thịt da.

Nhưng lớp găng tay bằng sắt thép cùng với đốt ngoài cùng của ngón tay trỏ bên bàn tay trái của hắn... biến mất.

Nó không phải bị cắt đứt. Chất đất bùn và tro tàn Uế Thổ Chuyển Sinh cấu tạo nên đốt ngón tay đó lập tức rã vụn ra thành những hạt bụi vô tri, mất đi hoàn toàn sự liên kết. Và đáng ngại hơn cả: Thứ tử khí màu đen từ mũi giáo bắt đầu lan tỏa như một vết mực loang trên trang giấy ướt, men theo đường dẫn chakra của ngón tay, từ từ ăn mòn ngược về phía mu bàn tay hắn.

Tro bụi quanh vết thương không hề có dấu hiệu kéo lại để hoàn nguyên. Cơ chế tự động hồi phục của cõi chết đã hoàn toàn câm bặt trước cú chạm này.

Sự phân rã đang lan dần vào trong.

Vương Khôi nhìn vết loang đen đang gặm nhấm từng milimét đất bùn.

Cầu Đạo Ngọc không cho phép Uế Thổ tái sinh. Nhưng nó chỉ ăn mòn những gì mà ý thức và chakra của hắn còn đang neo giữ.

Nơi đáy sâu tâm trí, cuốn sổ tay bìa xám tro khẽ rung lên một nhịp. Trang giấy ố vàng hé mở một kẽ rách hẹp, tỏa ra một làn hơi ấm mỏng manh.

Vô Vi Chuyển Biến.

Không cần đọc lại những dòng chữ viết tay cũ kỹ.

Không phải thân xác. Là ranh giới.

Vương Khôi lập tức hành động.

Hắn dồn sự tập trung vào cõi nhận thức, dùng ý niệm túm lấy đường viền linh hồn của chính mình tại ngón tay trái, rồi dứt khoát... co rút nó lại nửa tấc.

Hắn chủ động thu hẹp ranh giới hồn phách ở phạm vi cục bộ, rút phần linh hồn ở đầu ngón tay lùi về phía sau khớp thứ hai.

Bỏ phần đó.

PHỰT.

Một cảm giác nhẹ bẫng mơ hồ thoáng qua trong tâm thức.

Ngay khoảnh khắc ranh giới linh hồn vừa rút lui, biến chuyển lập tức diễn ra trên cơ thể vật lý của hắn.

Vết loang màu đen kịt đang ăn mòn ngón tay bỗng nhiên khựng lại. Dường như khi mất đi điểm tựa linh hồn để tiếp tục phản ứng, thứ tử khí từ Cầu Đạo Ngọc lập tức tiêu tán thành một làn khói mỏng rồi biến mất vào không khí.

Đốt ngón tay trỏ bị sượt qua vỡ vụn thành một nhúm đất sét khô khốc, rơi lả tả xuống mặt đá vụn phát ra những tiếng lách tách khô rỗng.

Vết thương dừng lại ở khớp ngón tay thứ hai.

Hiện tượng phân rã đã bị chặn đứng.

Vương Khôi đứng tựa lưng vào vách đá của hẻm núi, cúi đầu nhìn ngón tay trỏ bị cụt mất một đốt của mình.

Tro tàn không mọc lại. Đốt ngón tay mất vĩnh viễn. Nhưng vết loang đen không vào được sâu hơn.

Thu hẹp ranh giới linh hồn cục bộ có thể cắt đứt sự ăn mòn.

Dữ kiện đã được ghi nhận. Giới hạn thực tế và cái giá của nó: chưa rõ. Tạm thời không thử thêm.

"MADARA!"

Một tiếng gầm vang dội như sấm mùa hạ cắt đứt sự tĩnh lặng.

Tứ Xích Dương Trận đã vỡ vụn hoàn toàn, không còn bất kỳ kết giới nào buộc bản thể Senju Hashirama phải đứng chôn chân ở góc đông nữa. Vị Đệ Nhất Hokage lao vút tới giữa bãi đá vụn tựa như một cơn bão rừng già, toàn thân bốc lên luồng chakra Tiên Nhân Thuật màu xanh lục đặc quánh, hoa văn màu đen quanh hốc mắt rực sáng dữ dội.

Chứng kiến cảnh tượng người bạn cũ suýt chút nữa bị Cầu Đạo Ngọc xóa sổ, đôi mắt của Hashirama đanh lại:

"OBITO! DỪNG TAY LẠI!"

UỲNH!

Hashirama chắp hai bàn tay lại trước ngực. Một bàn tay bằng gỗ Mộc Độn khổng lồ to bằng cả ngọn đồi từ dưới lòng thung lũng trồi lên, giáng thẳng xuống đầu Obito với một sức nặng ngàn cân.

Nhưng Obito thậm chí không thèm ngước nhìn.

Cây tích trượng Lục Đạo trong tay gã khẽ vung lên một vòng bán nguyệt. Một quả Cầu Đạo Ngọc hóa thành một lưỡi liềm đen đặc, quét ngang qua cổ tay của bàn tay gỗ.

XOẸT!

Bàn tay khổng lồ của Thần Nhẫn Giả bị chém đứt ngọt xớt như một khúc mía mục, đổ sụp xuống đất đá thành từng mảng tro gỗ vô tri bốc khói xám.

"Vô ích thôi, Hashirama."

Thanh âm của Obito phẳng lặng như mặt nước hồ chết chóc:

"Những thứ nhẫn thuật thông thường... không có bất kỳ ý nghĩa nào trước quyền năng này."

Gã nâng trượng thiếc lên, chuẩn bị tung đòn quét tiếp theo về phía Hashirama.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc Obito vừa dồn trọng tâm sang mạn sườn, một làn sóng chấn động không gian sắc lẹm bỗng nhiên nổ tung ngay sau gáy gã.

XOẸT!

Senju Tobirama xuất hiện.

Không có một giây trễ nải. Vị Đệ Nhị Hokage dịch chuyển chuẩn xác tới một ấn chú Phi Lôi Thần đã được khắc sẵn trên một mỏm đá dưới đáy thung lũng từ trước, rồi mượn góc mù của kẻ mang hình thái Lục Đạo để tung người áp sát.

Và cùng xuất hiện với ông, được bàn tay của Tobirama giữ chặt lấy vai... là Uzumaki Naruto.

Thiếu niên tóc vàng lúc này không còn dùng lớp áo choàng lửa cam đỏ thông thường của Kurama nữa.

Đôi mắt cậu mở to, viền mắt phủ một lớp phấn màu cam rực rỡ của Tiên Nhân Thuật Diệu Mộc Sơn. Hai tròng mắt màu vàng kim mang con ngươi hình chữ thập sắc lạnh, chứa đựng toàn bộ nguồn năng lượng tự nhiên thuần khiết được tích tụ đến cực hạn.

Trong lòng bàn tay phải của Naruto, một khối Đại Ngọc Rasengan màu lam nhạt đang xoay tít điên cuồng, bọc bên ngoài bằng những luồng hơi nước Tiên thuật bốc khói ngùn ngụt.

"ĂN ĐÒN NÀY ĐI!"

Naruto hét lớn, giáng thẳng khối cầu bão tố vào giữa lưng Obito ở cự ly chưa đầy nửa thước.

Đồng tử của Obito co rút lại một nhịp hiếm hoi.

Gã lập tức điều động hai quả Cầu Đạo Ngọc xoay tròn tạo thành tấm màn chắn phía sau lưng theo phản xạ. Đối với gã, mọi nhẫn thuật trên thế gian này một khi chạm vào tấm màn đen đều sẽ bị triệt tiêu thành hư không.

Nhưng lần này, quy luật của gã đã gặp phải một biến số.

RẦM!

Không có sự phân rã trong im lặng.

Âm thanh va chạm chấn động đất trời bùng nổ ngay trên lưng Obito. Khối Rasengan bọc năng lượng tự nhiên của Naruto nện thẳng vào tấm màn Cầu Đạo Ngọc, phát ra những tia lửa sáng chói lòa và những tiếng rít gào chói tai của hai nguồn năng lượng đang va đập dữ dội.

Áp lực cơ học từ khối năng lượng tự nhiên khổng lồ không hề bị triệt tiêu.

Nó nổ tung.

ẦM... UỲNH!

Sóng xung kích từ vụ nổ Tiên thuật hất tung đất đá xung quanh thành một hố sâu hoắm.

Obito rên lên một tiếng trầm đục trong lồng ngực. Cả thân hình trắng toát của gã bị phản lực kinh hoàng của cú đập đẩy bắn ngược về phía trước, trượt dài trên mặt đất sa mạc hàng chục trượng, lớp vảy sừng trên lưng xuất hiện một vệt cháy xém bốc khói nghi ngút trước khi gã kịp cắm mũi trượng thiếc xuống đất để hãm lại đà trượt.

Lần đầu tiên kể từ khi hóa thân thành Jinchūriki của Thập Vĩ... Obito bị đánh lui bằng một đòn đánh trực diện.

"Được rồi!" Naruto đáp xuống đất đá vụn, thở dốc từng hơi nhưng ánh mắt sáng rực lên: "Năng lượng tự nhiên... có tác dụng với hắn!"

Tobirama lập tức lùi lại nửa bước bọc lót cho thiếu niên làng Lá, ánh mắt sắc lẹm găm chặt vào bóng dáng của Obito:

"Tiên thuật không bị nó triệt tiêu hoàn toàn. Chỉ cần vậy là đủ."

Một kẽ hở mang tính chiến thuật vừa được mở ra giữa bức tường phòng ngự tưởng như bất khả xâm phạm.

Bốn vạn nhẫn giả của liên minh đang nín thở phía xa bỗng nhiên như tìm lại được nhịp tim, những tiếng xôn xao bắt đầu trỗi dậy khi họ nhìn thấy kẻ địch lảo đảo lùi bước.

Ở giữa thung lũng, Obito chậm rãi đứng thẳng người dậy.

Gã đưa bàn tay trắng nhợt lên phủi nhẹ vết cháy xém trên lưng, đôi mắt một bên Sharingan một bên Rinnegan nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Gã không nhìn về phía mỏm đá của Madara nữa; toàn bộ sự chú ý và sát khí của gã lúc này đã hoàn toàn bị kéo về phía cặp đôi vừa đẩy lui thân xác thần thánh của mình: Tobirama và Naruto.

Một trận huyết chiến thực sự nhằm vào kẽ hở Tiên thuật sắp sửa bùng nổ giữa trung tâm chiến trường.

Ở phía sau, bên trong bóng tối của hẻm đá hẹp, Vương Khôi đứng chôn chân tại chỗ.

Mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt hắn.

Bàn tay trái cụt một đốt ngón tay khẽ thả lỏng, tựa nhẹ vào cán gỗ của chiếc Gunbai. Hắn không nhìn về phía Naruto hay Tobirama, cũng không bước ra khỏi bóng râm để nghênh chiến cùng Hashirama.

Trận chiến ngoài kia đã có người nhận việc.

Vương Khôi hạ thấp hơi thở, thu liễm toàn bộ chakra Uế Thổ về mức tĩnh tại nhất có thể. Đôi mắt Rinnegan màu xám tro phẳng lặng dõi theo từng chuyển động của vòng xoay Cầu Đạo Ngọc ở phía xa, ghi nhận từng biến số cơ học vào tâm trí, rồi lặng lẽ lùi sâu thêm nửa bước vào khe nứt của vách núi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3