Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 9: Madara Bản Quy Chế Của Tro Tàn

Chương 18: Khoảng Lặng Dưới Hẻm Núi

Đăng: 30/09/2026 09:55 1,501 từ 31 lượt đọc

Khói bụi từ vụ nổ Tiên thuật vẫn chưa kịp lắng xuống đáy thung lũng.

Trên mặt đất sa mạc bị cày xới nham nhở, vết cháy xém sau lưng Uchiha Obito khẽ giật giật từng cơn. Lớp vảy sừng trắng bệch nhanh chóng đan kết lại, phủ lên miệng vết thương một lớp màng bảo vệ mới, nhưng sự chấn động cơ học từ cú nện vừa rồi đã để lại một dấu mốc rõ ràng: Thể trạng Lục Đạo có thể bị thương tổn bởi năng lượng tự nhiên.

Không gian xung quanh Obito chùng xuống.

Gã không quay đầu nhìn lại vết thương. Đôi mắt một bên Sharingan, một bên Rinnegan đảo qua bóng hình của Naruto và Tobirama đang đứng cách đó năm mươi trượng, rồi lướt qua Sasuke vừa tiếp đất bên cạnh thiếu niên tóc vàng.

Ba nguồn chakra đặc thù. Tiên thuật Diệu Mộc Sơn, Mangekyō vĩnh cửu, và nhẫn thuật không gian.

Obito nâng cây tích trượng Lục Đạo lên ngang ngực. Hai quả Cầu Đạo Ngọc sau lưng gã lập tức chảy ra, biến thành bốn cọc phong ấn màu đen nhánh cắm phập xuống bốn phương vị quanh người. Không có khẩu lệnh. Toàn bộ luồng chakra Thập Vĩ bên trong thân xác gã bắt đầu dồn thẳng xuống lòng đất thông qua mũi trượng thiếc.

Mặt đất thung lũng ngừng rung chuyển theo nhịp cơ học thông thường. Thay vào đó là một sự rạn nứt sâu thẳm từ tầng địa chất đáy, tựa như có một cấu trúc khổng lồ đang phá vỡ các tầng đá ngầm để trồi lên.

Ở phía sau, bên trong góc khuất của vách núi nham thạch, Vương Khôi đứng im lìm.

Hắn hạ thấp toàn bộ xung động chakra của cỗ máy Uế Thổ Chuyển Sinh xuống mức tối thiểu. Bàn tay trái giấu sau tà áo giáp đỏ sẫm, nơi đốt ngoài cùng của ngón tay trỏ chỉ còn lại một vết cụt phẳng lì, khô khốc.

Hắn quan sát trung tâm bãi đá.

Obito không lao vào đánh tiếp. Kẻ đó cắm cọc phong ấn và truyền năng lượng xuống nền đất. Khi một mục tiêu nhỏ có khả năng gây sát thương lọt qua được lớp phòng ngự, việc mở rộng phạm vi kiểm soát ra toàn bộ mặt đất là một lựa chọn hợp lý về mặt chiến thuật.

Đó là dấu hiệu của một đòn càn quét diện rộng.

Nhưng ngay khi Vương Khôi vừa chuyển dịch trọng tâm để tìm một góc khuất sâu hơn trong hẻm đá, một tiếng bước chân bỗng vang lên từ phía cửa hẻm.

Bịch.

Đế giày da nện xuống lớp sỏi vụn.

Một bóng người cao lớn bước ra từ màn khói bụi sa mạc, chắn ngang lối ra duy nhất của khe nứt.

Senju Hashirama.

Bản thể của vị Đệ Nhất Hokage. Bộ giáp phiến đỏ thẫm thời Chiến Quốc của ông phủ đầy bụi tro và những vết chém sâu do bão đá để lại. Những đường hoa văn Tiên thuật sẫm đen quanh hốc mắt vẫn hiện rõ, tỏa ra áp lực chakra dày đặc, kéo theo mùi đất ẩm và nhựa gỗ.

Ánh mắt của Hashirama không nhìn về phía trung tâm chiến trường.

Ông nhìn thẳng vào Vương Khôi.

Đôi mắt dừng lại trên cánh tay trái đang giấu sau tà áo của đối phương, rồi lướt qua mảng núi đá bị gọt phăng phía sau lưng hắn.

Khuôn mặt của Hashirama đanh lại thành một đường nghiêm nghị.

"Ngón tay của ngươi..."

Giọng Hashirama trầm đục vang lên giữa khe đá hẹp:

"...không hồi phục."

Vương Khôi đứng nguyên tại chỗ. Hắn không rút tay ra khỏi tà áo, cũng không nâng chiếc Gunbai lên. Đôi mắt Rinnegan xám tro nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị Hokage, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào.

Hashirama bước lên một bước:

"Ngươi né tránh đòn đánh đó. Ngươi không dùng Susanoo. Ngươi dùng Mộc Độn để mượn lực lùi bước, rồi đứng ẩn mình trong hốc đá này suốt từ nãy đến giờ."

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt găm chặt vào đối phương:

"Ngươi biết thứ vật chất màu đen kia có thể triệt tiêu sự bất tử của cõi chết. Ngươi sợ nó."

Đó là một nhận định dựa trên những gì vừa diễn ra.

Hashirama nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc giáp đỏ, thanh âm gằn xuống:

"Kế hoạch của ngươi đâu? Ngươi đứng nhìn liên minh đổ máu, nhìn đứa trẻ kia biến thành quái vật hủy diệt... chỉ để trốn chạy một đòn đánh có thể xóa sổ cái xác tro tàn này sao?"

Vương Khôi nhìn vết nứt trên phiến đá dưới chân Hashirama.

Hắn cất giọng phẳng lặng, thanh âm khô khốc vang lên giữa tiếng gió rít:

"Nói xong chưa?"

Hashirama khựng lại.

Vương Khôi khẽ xoay nhẹ chuôi Gunbai trong tay phải, đầu thép của chiếc quạt chạm nhẹ xuống nền sỏi phát ra tiếng cạch dứt khoát:

"Hắn đã là Jinchūriki. Thể xác này không cản được thứ đó."

Không có tranh luận. Không có thanh minh. Chỉ có một dữ kiện thực tế: Thể xác Uế Thổ không thể cản Cầu Đạo Ngọc.

Hashirama siết chặt hai bàn tay, ánh mắt đanh lại:

"Ngươi thật sự đã thay đổi rồi, Madara. Kẻ đứng trước mặt ta lúc này... không phải là người từng cùng ta dựng nên làng Lá năm đó."

Vương Khôi không đáp.

Hắn thầm nghĩ: Người mà ngươi biết đã chết từ lâu rồi.

Cuộc đối thoại dừng lại đột ngột khi mặt đất bên ngoài rung chuyển dữ dội.

RẦM... RẦM!

Mặt đất sa mạc nứt toác ra thành từng khe rãnh lớn.

Từ dưới lòng đất, những rễ cây khổng lồ màu đen sẫm đâm toạc lớp đá hoa cương trồi lên cuồn cuộn. Chúng không phải là thân cây thông thường của Tiên thuật Mộc Độn. Đó là những rễ cây khô khốc, sần sùi lớp vỏ sừng Lục Đạo, uốn lượn dữ dội quét ngang qua lòng chảo thung lũng.

Obito đã kích hoạt mầm mống Thần Thụ từ chakra Thập Vĩ sớm hơn dự kiến để triệt tiêu nguồn Tiên thuật.

Những rễ cây đen lao thẳng vào hàng ngũ của liên minh nhẫn giả, phá nát các bờ lũy đất đá. Khi lớp vỏ gỗ quẹt qua các nhẫn giả đang đứng gần, chakra trên cơ thể họ lập tức bị hút cạn, khiến những người lính ngã rệu rã xuống đất chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi.

Tiếng la hét vang lên hỗn loạn.

"Tất cả tản ra!"

Tiếng quát của Tobirama vang vọng qua làn bão cát, cố gắng dịch chuyển các nhóm nhẫn giả lùi về phía sau để tránh vùng rễ càn quét.

Ở cửa hẻm đá, Hashirama lập tức quay người lại.

Chứng kiến cảnh tượng bên ngoài, ông không còn đứng lại chất vấn.

UỲNH!

Hashirama chắp hai bàn tay lại trước ngực. Hàng chục thân gỗ Tiên thuật lập tức đâm chồi từ vách đá hai bên, vươn dài ra ngoài thung lũng để cuốn lấy những nhẫn giả đang ngã gục, kéo họ ra khỏi tầm với của các rễ cây đen.

Thân hình của vị Đệ Nhất Hokage phóng vút ra ngoài bãi chiến trường, lao thẳng về phía trung tâm mà không nhìn lại khe nứt.

Cửa hẻm đá trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu.

Gió cát rít qua các kẽ đá, mang theo mùi bụi tro và không khí nén nghẹt từ những đợt hút chakra bên ngoài.

Vương Khôi vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ.

Hắn nhìn ra ngoài bãi đá, rồi hạ mắt nhìn xuống nền đá vôi dưới chân mình.

Mặt đá nứt ra một đường mảnh. Một nhánh rễ cây đen nhánh của Thần Thụ đâm toạc lớp sỏi, nhô lên cách mũi giày của hắn chưa đầy ba tấc. Nó ngọ nguậy trong không khí, phát ra một lực hút chakra âm ỉ.

Vương Khôi lùi lại nửa bước, né tránh đường vươn của nhánh rễ.

Hắn quan sát chuyển động của lớp vỏ cây đen.

Nó đang hút cạn chakra của những sinh vật sống bên ngoài.

Nhưng cơ thể Uế Thổ Chuyển Sinh không vận hành như một cơ thể sinh học bình thường; nguồn chakra này được duy trì bằng tro bụi và một bản hợp đồng nối với cõi chết. Liệu thứ rễ cây này có hút được dòng chakra Uế Thổ hay không? Và nếu nó hút, nó sẽ chỉ làm rã lớp vỏ tro bụi bên ngoài, hay sẽ can thiệp vào chính bản hợp đồng đang neo giữ linh hồn hắn?

Hắn chưa có câu trả lời.

Vương Khôi thu ánh mắt lại, đứng nép sâu hơn vào bóng râm của vách đá, tiếp tục quan sát biến số mới đang lan rộng khắp chiến trường.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3