Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 10: Dưới Bóng Cuồng Phong

Chương 12: Đòn Nghiệm Thu Đợt Một

Đăng: 08/10/2026 09:57 3,126 từ 30 lượt đọc

Tám giờ sáng thứ Hai.

Trời oi bức, không khí đầu tuần ở văn phòng Kiến Công nặng nề như trước một cơn dông.

Trên bàn làm việc của Vương Khôi, Trưởng phòng Tài chính Lưu Mẫn đặt xuống bản cân đối thu chi mười ngày đầu tiên của dự án Mãng Thôn. Từng con số in bằng mực đen thể hiện rõ áp lực:

"Cao tổng, hạn mức năm triệu tệ giải ngân tuần trước hiện chỉ còn lại một triệu bảy trăm ngàn. Tiền dầu diesel cho sáu máy xúc và đội xe ben san lấp ngốn mất một triệu tư; chi phí nhân công, tiền cọc mốc trắc địa, thuê thiết bị đầm nén và phí kiểm định độc lập của Phân viện Khoa học Giao thông hết một triệu tám."

Lưu Mẫn day nhẹ thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng:

"Đại lý cấp dầu số 3 vừa gọi điện sang lúc bảy giờ rưỡi. Họ bảo nếu trước mười hai giờ trưa nay Kiến Công không thanh toán dứt điểm đợt dầu thứ hai trị giá bốn trăm ngàn tệ, họ sẽ dừng xe bồn chở dầu xuống công trường Mãng Thôn. Nếu trả khoản này, quỹ tiền mặt chỉ còn một triệu ba, không đủ cầm cự quá ba ngày tới."

Vương Khôi ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua cột số dư tài khoản. Hắn không hề tỏ ra nao núng, cất giọng bình thản:

"Hồ sơ đề nghị nghiệm thu giai đoạn một nộp sang Ban Quản lý Dự án từ chiều thứ Sáu thế nào rồi?"

"Họ nhận hồ sơ rồi, nhưng chỉ ký vào sổ tay của nhân viên văn thư, không chịu đóng dấu tiếp nhận chính thức."

Lưu Mẫn sốt ruột:

"Chuyên viên một cửa bảo lãnh đạo Ban đi họp vắng, cần thời gian thẩm tra nội bộ nên chưa thể hẹn ngày trả kết quả. Nếu họ cứ ngâm hồ sơ theo kiểu 'chờ xem xét' này, công trường dưới kia hết dầu sẽ phải dừng máy."

Cửa phòng làm việc khẽ mở.

Luật sư Triệu Văn bước vào, tay cầm chiếc cặp da sờn góc:

"Cao tổng."

Vương Khôi ngước mắt nhìn viên luật sư:

"Triệu Văn, anh mang biên bản kiểm tra hiện trường có chữ ký của Trương Khắc sang Ban Quản lý Dự án ngay bây giờ. Yêu cầu bộ phận một cửa cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có đóng dấu đỏ theo đúng Điều 18 Quy chế quản lý đầu tư xây dựng."

Hắn dừng lại nửa nhịp, giọng nói đanh lại:

"Nói rõ với họ: Khối lượng hoàn thành phân đoạn một trị giá bốn triệu năm trăm ngàn tệ đã được đoàn kiểm tra liên ngành của chính Ban Quản lý ký xác nhận đạt chuẩn tại hiện trường. Nếu bộ phận tiếp nhận từ chối đóng dấu hẹn ngày trả kết quả theo luật định, Kiến Công sẽ gửi văn bản kiến nghị trực tiếp lên Sở Xây dựng và Ban Thanh tra Thành phố về hành vi sách nhiễu thủ tục hành chính."

Luật sư Triệu khẽ gật đầu, chỉnh lại gọng kính:

"Tôi hiểu. Có biên bản hiện trạng của Trương Khắc kẹp cùng, họ không thể viện cớ hồ sơ chưa đủ điều kiện để từ chối vào sổ. Tôi sẽ lấy bằng được con dấu hẹn ngày."

"Đi đi." Vương Khôi dặn ngắn gọn.

Đợi Triệu Văn rời khỏi phòng, Vương Khôi cầm lấy tập hồ sơ nghiệm thu đợt một đặt vào cặp da, đứng dậy:

"Lưu Mẫn, chuẩn bị báo cáo tài chính quý một và hợp đồng thi công gốc của dự án Mãng Thôn. Đi cùng tôi sang Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Thanh Hoa."

Mười giờ sáng.

Phòng làm việc của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Thanh Hoa thoang thoảng mùi trà mạn.

Giám đốc Trịnh — một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tóc hoa râm, đeo kính lão — đang lật từng trang hồ sơ đề nghị cấp tín dụng bổ sung do Kiến Công đệ trình.

Trước mặt ông ta, ngoài hợp đồng thi công dự án hạ tầng Mãng Thôn có chữ ký của lãnh đạo huyện, còn có Bản sao biên bản kiểm tra hiện trường công trình do đoàn kiểm tra thành phố ký xác nhận ngày thứ Năm tuần trước, và Giấy tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu khối lượng đợt một trị giá 4,5 triệu tệ vừa được Ban Quản lý Dự án đóng dấu hẹn trả kết quả vào ngày thứ Năm tới.

"Cao tổng."

Giám đốc Trịnh tháo kính lão đặt lên bàn, khẽ thở dài:

"Tuần trước chi nhánh đã giải ngân năm triệu tệ vốn lưu động cho Kiến Công dựa trên thế chấp ba mặt bằng kho bãi đường Giải Phóng. Định mức tài sản bảo đảm bằng bất động sản của các anh tại ngân hàng chúng tôi coi như đã chạm trần rồi."

"Tôi hiểu nguyên tắc an toàn tín dụng của ngân hàng, Giám đốc Trịnh."

Vương Khôi ngồi đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, phong thái chừng mực:

"Hôm nay Kiến Công không đến để xin tăng hạn mức thế chấp tài sản cố định. Chúng tôi đề nghị một khoản vay ngắn hạn ứng vốn thi công trị giá ba triệu tệ, bảo đảm bằng biện pháp cầm cố quyền đòi nợ phát sinh từ khối lượng công trình đã hoàn thành giai đoạn một."

Hắn đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào con dấu đỏ trên giấy hẹn:

"Khối lượng thi công đợt một trị giá bốn triệu năm trăm ngàn tệ đã hoàn tất san gạt, lu lèn và được đoàn liên ngành nghiệm thu chất lượng tại chỗ. Ban Quản lý Dự án đã vào sổ hẹn ngày trả kết quả thanh toán là thứ Năm tuần này. Khi kho bạc chuyển tiền thanh toán khối lượng đợt một, nguồn tiền sẽ vào thẳng tài khoản chuyên dùng của dự án mở tại chính chi nhánh các anh."

Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Giám đốc Trịnh, thanh âm chậm rãi nhưng rành mạch:

"Kiến Công chấp nhận mức lãi suất vay thương mại ngắn hạn cao hơn thông thường mười lăm phần trăm trong thời gian ba mươi ngày này. Ngân hàng nắm giữ quyền tự động trích nợ ngay khi kho bạc giải ngân tiền thanh toán khối lượng đợt một. Phía ngân hàng kiểm soát được dòng tiền nguồn thu, lại có thêm doanh thu lãi vay an toàn."

Giám đốc Trịnh im lặng suốt gần một phút.

Đầu ngón tay ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Là một người làm ngân hàng lâu năm, ông ta hiểu rõ những rủi ro khi cho các doanh nghiệp xây dựng vay vốn. Nhưng bộ hồ sơ trước mặt ông ta được lập rất chặt chẽ: Khối lượng thực tế có biên bản hiện trường của đoàn kiểm tra thành phố, giấy hẹn trả kết quả có dấu đỏ của Ban Quản lý, và dòng tiền thanh toán được phong tỏa qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Đây là một nghiệp vụ tín dụng cầm cố quyền đòi nợ điển hình, dựa hoàn toàn trên chứng từ kinh tế hợp lệ chứ không dựa vào quan hệ hay sự bảo lãnh miệng.

"Cao tổng."

Giám đốc Trịnh ngẩng đầu lên, nét mặt giãn ra đôi chút:

"Mức ba triệu thì hơi cao so với tỷ lệ chiết khấu hồ sơ đang trong thời gian chờ thẩm tra khối lượng. Chi nhánh chúng tôi có thể duyệt cấp khoản vay ứng vốn ngắn hạn tối đa hai triệu năm trăm ngàn tệ, thời hạn ba mươi ngày, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ đợt một."

Ông ta đẩy tập hồ sơ sang bên cạnh:

"Nhưng có một điều kiện: Toàn bộ hai triệu rưỡi này phải giải ngân có kiểm soát bằng lệnh chuyển khoản thanh toán thẳng cho các đơn vị cung ứng vật tư của dự án theo danh sách hợp đồng đã đăng ký, không rút tiền mặt."

"Hoàn toàn nhất trí."

Vương Khôi đáp dứt khoát không cần suy tính nửa giây:

"Phiếu ủy nhiệm chi thanh toán bốn trăm ngàn tiền dầu cho Đại lý số 3 kế toán của tôi đã lập sẵn. Nhờ Giám đốc Trịnh cho bộ phận tín dụng xử lý chuyển tiền ngay trong buổi sáng."

"Được. Tôi ký phiếu chuyển phòng thẩm định hoàn tất thủ tục ngay bây giờ."

Mười một giờ ba mươi trưa.

Tại khu vực bồn chứa dã chiến của kho trung chuyển số 2.

Bụi đất bốc lên mù mịt dưới cái nắng chang chang. Chiếc xe bồn chở dầu diesel mười khối mang biển số tỉnh ngoài đang từ từ lùi vào vị trí van xả.

Cao Khải Thịnh đứng tựa lưng vào cột thép mái che, trên tay kẹp tập phiếu giao nhận và hóa đơn tài chính. Cổ áo sơ mi của hắn bám một vệt bụi đất, khuôn mặt lầm lì, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bánh xe bồn.

Đứng cạnh hắn là người quản lý đội xe của Đại lý dầu số 3, tay cầm chiếc điện thoại di động vừa cất vào túi:

"Giám đốc Khải Thịnh, kế toán bên tôi vừa báo: Tài khoản ngân hàng đã nhận đủ bốn trăm ngàn tệ Kiến Công chuyển khoản từ Ngân hàng Nông nghiệp rồi. Cho anh em đấu vòi xả dầu nhé?"

"Chờ một lát."

Khải Thịnh không vội gật đầu. Hắn mở kẹp tài liệu, giơ tay đón lấy tờ giấy từ lái xe:

"Đưa phiếu kiểm nghiệm xuất kho của tổng kho xăng dầu và hóa đơn vận chuyển đây."

Hắn lướt mắt kiểm tra kỹ số lô, ngày xuất kho và dấu niêm chì ghi trên phiếu, đối chiếu với biển số xe bồn. Xong xuôi, Khải Thịnh quay sang gọi to về phía gian sửa chữa:

"Lưu Tráng!"

"Có tôi!"

Lưu Tráng mặc bộ quần áo thợ máy bám đầy dầu mỡ chạy vội ra, tay cầm chiếc kìm cắt chì và chai thủy tinh mẫu.

"Ra kiểm tra niêm phong van xả đáy."

Khải Thịnh chỉ tay vào đuôi xe bồn, giọng đều đều nhưng đanh thép:

"Cắt chì niêm phong, rút một chai mẫu tại van đáy để lưu mẫu đối chứng. Nếu phát hiện có nước lắng hoặc lẫn tạp chất thì lập biên bản đình chỉ tiếp nhận ngay tại chỗ."

"Rõ rồi, Giám đốc Khải Thịnh!"

Lưu Tráng lập tức cúi người xuống gầm xe bồn, thoăn thoắt kiểm tra kẹp chì và mở khóa van đáy lấy mẫu nhiên liệu. Dưới sự kiểm soát gắt gao của Khải Thịnh suốt một tuần qua, cánh thợ máy và lái xe công trường không còn dám làm ẩu hay xuê xoa dù chỉ nửa bước.

Lưu Tráng đưa chai dầu mẫu vàng óng lên soi dưới nắng, quay lại gật đầu:

"Dầu trong, không có cặn bẩn, kẹp chì trùng khớp số phiếu xuất kho."

Khải Thịnh lúc này mới rút bút ký một chữ dứt khoát vào phiếu tiếp nhận vật tư:

"Cho đấu vòi bơm vào bồn số hai. Bơm xong bấm đồng hồ đo mức bồn rồi ký chốt số liệu."

Người quản lý đại lý dầu thở phào một cái, vội vàng xua tay cho lái xe nối ống xả.

Khải Thịnh xoay người bước lại lán điều hành, vừa vặn nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen của Vương Khôi từ từ tiến vào cổng kho.

Vương Khôi bước xuống xe, đi lại gần em trai:

"Dầu vào bồn rồi à?"

"Đang bơm vào bồn số hai." Khải Thịnh kẹp lại tập hồ sơ giao nhận: "Bên ngân hàng giải ngân được bao nhiêu?"

"Hai triệu rưỡi. Thanh toán thẳng bốn trăm ngàn tiền dầu cho xe này rồi, số còn lại dùng để thanh toán tiền đá dăm và tạm ứng nhân công tuần tới."

Vương Khôi kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống:

"Ban Quản lý Dự án đã đóng dấu giấy hẹn trả kết quả nghiệm thu đợt một vào thứ Năm. Nhưng đừng chủ quan, từ giờ đến thứ Năm, bọn họ vẫn có thể tìm cách gây khó dễ trong khâu thẩm tra khối lượng trên giấy tờ."

Khải Thịnh siết nhẹ tập tài liệu trong tay, giọng nói lạnh tanh:

"Hiện trường đắp nền từ km0+000 đến km0+800 em cho lập bảng đối chiếu khối lượng từng cọc mốc, kèm theo ảnh chụp hoàn công và phiếu thí nghiệm đầm chặt của Phân viện Giao thông. Bọn họ muốn thẩm tra giấy tờ hay đo đạc thực tế thì hồ sơ đều khớp nhau từng phân."

Vương Khôi nhìn đứa em trai. Trong đôi mắt sau cặp kính cận của Khải Thịnh lúc này không còn sự bốc đồng hay những toan tính viển vông; áp lực của những đồng tiền thật, của từng hóa đơn dầu máy và từng mét khối đất đá đã rèn giũa hắn thành một người kiểm soát chi phí cẩn trọng, biết tự dựng rào chắn bằng chính sự chặt chẽ của hồ sơ.

"Làm tốt lắm."

Vương Khôi đứng dậy:

"Nhưng nhớ kỹ: Hai triệu rưỡi này là tiền vay ngân hàng, mỗi ngày trôi qua đều đang phát sinh lãi suất thương mại. Giữ chặt định mức xe máy, không để lãng phí một đồng nào."

"Em biết rồi." Khải Thịnh đáp ngắn gọn, quay người bước lại phía xe bồn tiếp tục giám sát việc bơm dầu.

Hai giờ chiều.

Trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự quận Thanh Hoa.

Quạt trần quay đều đặn, xua đi sự ngột ngạt của buổi trưa hè.

An Hân vừa từ bên Ủy ban Nhân dân huyện trở về sau cuộc họp phối hợp liên ngành về an ninh trật tự các cụm công nghiệp. Anh đặt chiếc cặp công tác lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, cầm cốc nước mát uống một hơi dài.

Lý Hưởng ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ án trộm cắp, hỏi:

"Họp bên huyện có gì mới không?"

"Không có gì đặc biệt."

An Hân tháo cúc cổ áo sơ mi, thanh âm bình thản:

"Lúc đi qua phòng Tài chính huyện, nghe mấy người bên đó xì xào chuyện dự án đường Mãng Thôn. Ban Quản lý Dự án thành phố đang giữ lại hồ sơ tạm ứng, sáng nay lại bị phía Kiến Công cầm biên bản kiểm tra hiện trạng sang ép phải vào sổ hẹn ngày trả kết quả nghiệm thu đợt một."

Lý Hưởng dừng bút, nhướng mày:

"Bị ép à? Cứ tưởng người của thành phố muốn ngâm là ngâm được chứ."

"Ngâm làm sao được khi chính đoàn kiểm tra của thành phố tuần trước đã xuống tận nơi ký biên bản xác nhận công trình đạt chuẩn."

An Hân tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn ra sân trụ sở:

"Bên kho bạc bảo, Kiến Công vừa bổ sung xác nhận bảo đảm nghĩa vụ thanh toán từ Ngân hàng Nông nghiệp. Họ tự vay vốn ngân hàng để bù vào tiền dầu và tiền thợ, máy móc dưới bãi vẫn nổ máy bình thường."

Lý Hưởng chép miệng:

"Nghĩa là đối tượng không tìm đến tín dụng đen ngoài phố để xoay tiền?"

"Không có."

An Hân lắc đầu:

"Dưới Mãng Thôn không có tranh chấp nợ nần, không có côn đồ đòi nợ thuê, các nhà cung ứng vật tư đều được thanh toán qua ủy nhiệm chi ngân hàng. Bọn họ đang gồng mình giải quyết bằng các công cụ kinh tế hoàn toàn hợp pháp."

Anh với tay lấy tập tài liệu về vụ án phân phối thuốc lắc khu vực quán bar đường ven biển đặt lên bàn:

"Không có dấu hiệu phạm pháp hình sự thì chúng ta không can thiệp. Tập trung xử lý dứt điểm đường dây này trước đã, bên đội ma túy đang giục thông tin phối hợp rồi."

Lý Hưởng gật đầu:

"Được, để tôi rà soát lại danh sách các đối tượng đầu nậu."

Căn phòng làm việc trở lại với nhịp độ thường nhật giữa đống hồ sơ án hình sự. Mãng Thôn và những toan tính trên bàn giấy của các doanh nghiệp xây dựng chỉ là một phần thông tin hành chính lướt qua bàn làm việc của họ.

Bảy giờ ba mươi tối.

Biệt thự khu Bạch Thiên Nga.

Ánh đèn chùm vàng nhạt tỏa xuống bàn ăn ấm cúng. Mùi thơm của cá chép hấp hành gừng hòa cùng mùi canh sườn nấu ngô bay khắp gian phòng.

Vương Khôi ngồi ở đầu bàn, đã thay chiếc áo cộc tay giản dị. Hắn gắp một miếng thịt cá đã lọc sạch xương đặt vào bát của Cao Hiểu Thần:

"Ăn nhiều cá vào, ăn chậm thôi con."

"Con cảm ơn ba!" Hiểu Thần cười tít mắt, cầm thìa xúc cơm ăn ngon lành.

Trần Thư Đình ngồi bên cạnh, bưng bát canh sườn đặt trước mặt chồng. Cô nhìn vệt mệt mỏi nơi khóe mắt hắn, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Công việc dưới công trường mấy hôm nay căng thẳng lắm à anh?"

"Bình thường thôi em."

Vương Khôi đón lấy bát canh, khẽ mỉm cười:

"Giai đoạn đầu bao giờ cũng nhiều thủ tục giấy tờ cần hoàn thiện. Khải Thịnh dưới đó quản lý kỹ thuật và kho bãi rất chắc chắn, mọi việc vẫn đang đi đúng kế hoạch."

Thư Đình nhìn chồng, ánh mắt đượm vẻ yên lòng:

"Thấy chú ấy chịu khó xuống bãi đất, không còn tụ tập đàn đúm như trước nữa, em cũng mừng. Chỉ sợ công việc bụi bặm nặng nhọc quá chú ấy lại nản."

"Nó không nản đâu."

Vương Khôi nhấp một ngụm canh nóng, thanh âm trầm ấm:

"Biết chịu trách nhiệm với thứ mình làm ra thì người ta mới đứng vững được."

Bữa cơm trôi qua trong tiếng trò chuyện râm ran của Thư Đình và tiếng cười giòn tan của đứa trẻ.

Ăn xong, Vương Khôi buông đũa, thong thả uống nốt hớp trà mạn ấm.

Ngoài hiên, gió đêm mùa hè thổi qua rặng cây xào xạc.

Khoản vay hai triệu rưỡi từ ngân hàng chỉ đủ mua thêm mười ngày thời gian cho công trường hoạt động. Thứ Năm tới, bàn thẩm tra hồ sơ tại Ban Quản lý Dự án mới thực sự là nơi cuộc đọ sức trên giấy tờ bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3