Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 10: Đại Hội Vạn Đạo

Chương 10: Kẻ Muốn Chôn Sống Bí Mật

Đăng: 14/10/2026 15:37 3,769 từ 8 lượt đọc

Tiếng nổ thứ hai chưa dứt, trần đá đã sụp xuống.

Tạ Vô Nhai không quay đầu bỏ chạy ngay. Hắn chộp lấy cổ tay áo của kẻ mặc áo xám, kéo mạnh sang bên. Một mảnh đá đen rơi xuống đúng chỗ người kia vừa đứng, đập vỡ nền đá thành một cái hố sâu gần nửa thước.

Kẻ áo xám phản ứng cực nhanh. Tay trái hắn lật lên, một luồng kình lực đánh thẳng vào ngực Tạ.

Tạ nghiêng người tránh, nhưng cánh tay trái vẫn chậm hơn dự tính. Mảnh tay khoáng hóa va vào vách đá, phát ra tiếng kim loại khô khốc. Cơn đau xuyên qua vai khiến hắn khựng lại nửa nhịp.

Nửa nhịp ấy đủ để kẻ áo xám lùi ra khỏi tầm tay.

"Ngươi kéo ta làm gì?" Gã lạnh giọng. "Muốn chết cùng ta sao?"

"Ta còn chưa biết ngươi đứng về phía nào." Tạ Vô Nhai nhìn hắn. "Chết bây giờ thì phí."

Kẻ áo xám bật cười, nhưng tiếng cười lập tức bị một tiếng rạn dài nuốt mất. Cột đá giữa gian Tàng Hồn nghiêng đi. Sáu hốc rỗng trên thân cột rung lên, bụi trắng trong hốc cuối cùng bị chấn động thổi bay. Dưới lớp bụi, một vệt khắc mờ dần hiện ra.

Tạ chỉ kịp nhìn thấy một nửa phù hiệu: ba đường ngang bị một nét dọc xuyên qua, bên dưới là dấu đóng đã mòn gần hết.

Hắn từng thấy kiểu dấu này trên những tấm thẻ điều vận cũ của Vạn Đạo Cung.

Không phải chứng cứ về nơi cất giữ tàn hồn. Nhưng ít nhất, nơi này từng nhận lệnh từ Vạn Đạo Cung.

Kẻ áo xám cũng nhìn thấy. Sắc mặt gã lập tức thay đổi.

"Đừng chạm vào cột!"

Lần này, Tạ không nghe lời.

Hắn dùng tay phải chống lên mép cột, cúi xuống nhìn phần chân bị vùi trong đá vụn. Không có trận đồ phức tạp nào hiện ra, chỉ có một thanh đồng dẹt cắm ngang vào khe đá. Trên mặt thanh đồng còn sót lại hai chữ nhỏ, nét cuối bị ăn mòn.

Vạn Đạo.

Kẻ áo xám lập tức lao tới.

Tạ xoay người, đạp mạnh vào chân cột. Cột đá vốn đã nghiêng lập tức đổ sang bên, ép kẻ kia phải đổi hướng. Gã lách qua được, nhưng bàn tay vẫn chậm mất một khoảnh khắc. Tạ giật thanh đồng khỏi khe đá, nhét vào ngực áo.

"Ngươi vừa tự chôn đường lui của mình đấy!" kẻ áo xám gầm lên.

"Ngươi nổ tung nơi này trước mặt ta, rồi bảo ta đừng lấy thứ còn sót lại." Tạ nhìn gã. "Ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin rằng mình đang giúp ta sao?"

Kẻ áo xám không trả lời. Gã vung tay, ba lá phù màu tro bay khỏi ống tay áo, dán lên ba vị trí khác nhau quanh gian phòng.

Ánh sáng vừa tắt bỗng lóe lên.

Vân Nhược xuất hiện ở cửa phía đông, tay trái cầm con dao sắt đen. Cổ tay phải của nàng vẫn được nẹp cố định, không thể dùng sức mạnh, nhưng ánh mắt đã khóa chặt ba lá phù.

"Đừng để chúng đồng thời cháy!" nàng nói. "Nếu cả ba cùng kích hoạt, trần đá sẽ đổ xuống trước khi chúng ta tới cửa."

Tạ không hỏi vì sao nàng biết. Hắn lập tức đá một mảnh đá vụn về phía lá phù gần nhất.

Kẻ áo xám phất tay, mảnh đá bị đánh văng.

Nhưng Tạ chưa từng nhắm vào lá phù.

Mảnh đá đập trúng thanh đồng nhỏ lộ ra bên dưới chân lá phù, khiến nó lệch khỏi khe nứt. Ánh sáng trên lá phù chập chờn rồi tắt phụt.

Kẻ áo xám nhìn hắn, vẻ mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thực sự.

Tạ không cho gã cơ hội lấy lại thế chủ động. Hắn lao tới, tay phải đánh thẳng vào cổ họng đối phương. Kẻ áo xám nghiêng đầu tránh, chụp lấy cổ tay hắn, nhưng vừa chạm vào đã nhận ra sức mạnh của Tạ không nằm ở cú đánh ấy.

Tạ giật mạnh người về phía trước, dùng chính lực kéo của đối phương để áp sát. Đầu gối hắn thúc vào bụng gã.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Kẻ áo xám lùi ba bước, khóe miệng rỉ máu. Tạ cũng bị phản chấn làm vai trái đau nhói, bàn tay khoáng hóa co giật không theo ý muốn. Hắn không thể đánh tiếp bằng tay trái, càng không thể kéo dài cuộc đấu với một tu sĩ mạnh hơn mình.

Vân Nhược đã tới sát bên. Nàng không đâm vào ngực đối phương, mà dùng sống dao gõ mạnh vào cổ tay đang kết ấn của gã.

Ấn quyết đứt đoạn.

Tạ chộp lấy vạt áo, đẩy gã đập vào vách.

"Giờ thì nói. Ai sai ngươi tới đây?"

Kẻ áo xám ho khan, ánh mắt lướt qua thanh đồng trong ngực Tạ rồi dừng ở Vân Nhược.

"Ngươi tưởng lấy được một mảnh lệnh bài là tìm được nơi cất giữ tàn hồn?" Gã nhổ máu xuống đất. "Các ngươi đã tới muộn. Nếu thứ kia thực sự còn ở Vạn Đạo Cung, người đầu tiên muốn hủy nó cũng không phải ta."

"Vậy ngươi đang hủy thứ gì?"

"Đường vận chuyển."

Gã vừa nói xong, một tiếng nổ thứ ba vang lên từ phía hành lang.

Lần này, không chỉ trần đá rung chuyển. Cả gian Tàng Hồn nghiêng hẳn về một bên, sáu hốc rỗng đồng loạt nứt ra. Từ sâu trong lòng đất vọng lên tiếng kim loại va chạm, tiếp đó là một âm thanh kéo lê dài đến rợn người.

Trình Dư đã chạy tới cửa sau. Gương mặt lão trắng bệch, chiếc cổ vừa thoát khỏi vòng sắt vẫn còn hằn vết tím.

"Không phải đường này sắp sập." Lão nhìn nền đá, giọng khàn đặc. "Có người đang phá điểm nối bên ngoài. Nếu điểm nối bị cắt khi lối chuyển vận còn mở, cả đoạn hành lang sẽ bị ép ngược."

"Ép ngược thì sao?" Vân Nhược hỏi.

"Những thứ nằm trên đường đi sẽ bị nghiền nát."

Lão không nói thêm. Cũng không cần thiết.

Tạ buông kẻ áo xám ra, giật thanh đồng khỏi ngực áo, giơ trước mặt gã.

"Ngươi muốn hủy đường vận chuyển, hay muốn hủy tất cả những gì có thể chứng minh Vạn Đạo Cung từng sử dụng nó?"

Kẻ áo xám nhìn thanh đồng một lúc lâu, rồi cười khan.

"Khác nhau sao?"

Câu hỏi ấy khiến Tạ hiểu rằng không thể giữ gã lại để hỏi tiếp. Kẻ này không nhất thiết biết nơi cuối cùng cất giữ tàn hồn, nhưng hắn biết tuyến đường đã từng dẫn về đâu. Và có người sẵn sàng phá hủy cả một di tích chỉ để không cho bất cứ ai kiểm chứng điều đó.

Tạ quay sang Trình Dư. "Còn đường ra?"

"Cửa phía đông dẫn tới hành lang cũ. Đi hết hành lang sẽ gặp đường vận chuyển chính. Nhưng nếu nơi đó đã bị phá, chúng ta chỉ còn cách vòng qua cửa phía bắc."

"Đi cửa phía bắc."

"Ở đó có người canh."

"Vậy thì đánh qua."

Tạ nói xong, nhặt lấy thanh đồng, ra hiệu cho Vân Nhược dìu Trình Dư. Hắn không định cứu kẻ áo xám, nhưng cũng không định để gã chết cùng căn phòng. Nếu người này thực sự biết những gì mình nói, hắn còn có thể dùng gã để đổi lấy câu trả lời. Còn nếu gã chỉ là một quân cờ, giữ lại cũng chẳng có ích gì.

Kẻ áo xám bất ngờ cười lớn sau lưng họ.

"Các ngươi đi đi! Ra ngoài rồi sẽ hiểu. Kẻ muốn các ngươi sống sót chưa chắc muốn các ngươi thắng."

Tạ không quay đầu.

"Ta biết."

Hắn bước qua đống đá vỡ, nhưng câu nói ấy vẫn bám theo sau lưng như một cái gai.

Bên ngoài lối vào cổ, Bùi Khuyết đang đứng giữa một trận chiến.

Không ai biết cuộc giao thủ bắt đầu từ lúc nào. Khi Tần trưởng lão của Đạo Luật Ty quay lại, nửa sân đá đã bị cày nát, ba cột trấn lối gãy đổ, còn đội tu sĩ Giám Sát Ty vốn đóng ở cửa tây đã bị ép lùi tới tận chân dốc.

Giữa đống đổ nát, Bùi Khuyết vẫn giữ nguyên trường bào. Định Mệnh Bút nằm giữa hai ngón tay hắn, đầu bút không dính bụi.

Đối diện hắn là một lão giả mặc áo tím sẫm, khí tức đã chạm tới Hợp Đạo đỉnh phong. Lão không thuộc nhóm người canh giữ di tích. Trên ngực lão là huy hiệu của một nhánh thế lực từng nhiều lần tranh quyền điều động với Đạo Luật Ty.

Lão nhìn ba cột đá gãy, giọng trầm xuống. "Bùi Khuyết, ngươi dùng một nét bút ép lùi ba đội người, lại khóa cả cửa vào. Ngươi thật sự cho rằng nơi này là đất riêng của mình?"

"Không." Bùi Khuyết nhìn lão. "Ta chỉ cho rằng người biết nơi này không nên chết ở đây."

"Vậy giao Tạ Vô Nhai ra."

"Không được."

"Ngươi thậm chí chưa hỏi hắn đã làm gì bên trong."

"Ta không cần hỏi."

Câu trả lời quá bình thản, khiến mấy người đứng gần đó đều biến sắc.

Tần trưởng lão bước lên một bước. "Đốc Kiểm Sứ, lệnh điều động lực lượng phía đông mang ấn của ngài. Ba canh giờ trước khi Tạ Vô Nhai tới, đội chặn đường đã bị rút đi. Bây giờ di tích xảy ra biến động, ngài lại tự mình phong tỏa lối vào. Ngài có thể giải thích chuyện này trước mặt các bên không?"

Bùi Khuyết liếc ông ta.

"Ta có thể."

Tần trưởng lão chờ đợi.

"Nhưng không phải lúc này."

Lão giả áo tím bật cười giận dữ. "Ngươi xem tất cả chúng ta là thứ gì? Những quân cờ để ngươi muốn dời đi đâu thì dời?"

Định Mệnh Bút khẽ xoay giữa ngón tay Bùi Khuyết.

"Ngươi muốn biết mình là thứ gì?" hắn hỏi. "Thử bước qua đây."

Lão giả áo tím lập tức xuất thủ.

Không có tiếng hét, cũng không có lời báo chiêu. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, ép thẳng xuống sân đá. Linh lực của Hợp Đạo đỉnh phong trút xuống như núi đổ, khiến những tu sĩ gần đó phải lùi lại. Mặt đất lõm xuống, bụi đá cuộn thành vòng sóng.

Bùi Khuyết chỉ viết một nét.

Nét bút mảnh như sợi tóc, lặng lẽ nằm ngang giữa không trung.

Bàn tay khổng lồ dừng lại.

Không bị đánh tan. Không bị đẩy ngược. Nó chỉ dừng đúng ở đó, như thể trên đời vốn không tồn tại lý do nào cho phép nó tiến thêm.

Sắc mặt lão giả áo tím biến đổi. Lão lập tức dồn thêm linh lực, những đường gân trên cánh tay nổi lên, khí tức cuồn cuộn tràn ra. Bàn tay khổng lồ rung chuyển dữ dội, ép nét bút mảnh đến mức gần như trong suốt.

Bùi Khuyết vẫn không động đậy.

Hắn hạ cổ tay xuống.

Bàn tay khổng lồ lập tức rơi ngược về phía chủ nhân.

Lão giả áo tím vội thu lực, nhưng đã muộn. Một luồng phản chấn đập vào ngực lão, hất lão trượt dài hơn mười trượng. Lão chống một tay xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Toàn trường im bặt.

Không ai cho rằng lão giả áo tím yếu. Lão là người đủ tư cách đứng ở đỉnh cao của một nhánh thế lực, chỉ cách Bán Tiên một bước xa. Thế nhưng trước mặt Bùi Khuyết, đòn đánh đủ sức san phẳng một đoạn sườn núi lại bị chặn đứng chỉ bằng một nét bút.

Bùi Khuyết nhìn lão, giọng không đổi. "Lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn cơ hội thu lực."

Lão giả áo tím nghiến răng, nhưng không dám tiến lên.

Chỉ có Tần trưởng lão nhận ra điều bất thường. Khi Bùi Khuyết hạ tay, ngón út của hắn hơi co lại. Một giọt máu đỏ sẫm trượt từ cổ tay xuống mép tay áo, nhanh đến mức gần như không ai nhìn thấy.

Tần trưởng lão nhìn giọt máu ấy, ánh mắt chợt lạnh.

Bùi Khuyết không phải không trả giá.

Hắn chỉ trả giá mà không để người khác biết mình đã trả bao nhiêu.

"Đốc Kiểm Sứ." Tần trưởng lão chậm rãi nói. "Ngài đang dùng sức mạnh của mình để bảo vệ một kẻ bị truy nã, hay đang bảo vệ thứ nằm dưới lòng đất?"

Bùi Khuyết không trả lời.

Từ lối vào phía bắc, một tiếng va chạm lớn bất ngờ vang lên. Mặt đất dưới chân mọi người chấn động, kéo theo tiếng rạn nứt lan dọc sườn dốc. Một tu sĩ Giám Sát Ty quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Đường phía bắc đang sụp!"

Bùi Khuyết ngẩng mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, khí tức quanh hắn thay đổi.

Không phải bùng nổ. Cũng không phải tăng lên vô hạn. Chỉ là tất cả những người đứng trong sân đá đột nhiên cảm thấy mình đang đứng trước một vực sâu không nhìn thấy đáy. Linh lực trong cơ thể họ vẫn còn đó, tu vi vẫn còn đó, nhưng mỗi người đều có cảm giác nếu tự tiện động đậy, chính hành động của mình sẽ trở thành nguyên nhân khiến bản thân chết tại chỗ.

Bùi Khuyết viết thêm một nét.

Đất đá đang sụp đổ bỗng khựng lại giữa tiếng gầm dữ dội. Những phiến đá lớn treo lơ lửng trên khoảng không, cách mặt đất chỉ vài thước. Một lối đi vừa đủ cho ba người men theo vách đá được giữ lại giữa dòng sụp đổ.

Cùng lúc ấy, Bùi Khuyết khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cửa bắc.

Hắn đã cảm nhận được ba luồng khí tức đang di chuyển trong đường hầm. Một luồng yếu và hỗn loạn, một luồng đã bị thương, còn luồng cuối cùng không có linh lực đáng kể nhưng lại mang theo thứ gì đó khiến tuyến vận chuyển dưới lòng đất dao động.

Tạ Vô Nhai đã ra khỏi Tàng Hồn.

Bùi Khuyết thu bút.

Ngay khi nét bút tan đi, đầu gối hắn hơi chùng xuống. Hắn chống đầu bút lên mặt đá, giữ cơ thể đứng thẳng. Một vệt máu mới thấm qua tay áo, lần này không thể giấu hết.

Lão giả áo tím nhìn thấy, lập tức hiểu rằng thời cơ đã tới. Lão nghiến răng đứng dậy, khí tức lại dâng lên.

"Ngươi không thể giữ nơi này mãi mãi!"

"Ta không cần giữ mãi mãi."

Bùi Khuyết nhìn lão, ánh mắt lạnh đến mức khiến tiếng gầm của đất đá dường như cũng nhỏ đi.

"Ta chỉ cần giữ đủ lâu."

Tạ Vô Nhai, Vân Nhược và Trình Dư vừa ra khỏi hành lang phía bắc thì mặt đất sau lưng nổ tung.

Một luồng khí ép quét qua lối đi, hất cả ba người về phía trước. Tạ xoay người chắn trước Vân Nhược, dùng vai phải đỡ cú va đập. Cánh tay trái bị kéo căng, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm trong thoáng chốc.

Vân Nhược không để hắn ngã. Nàng dùng tay trái kéo vạt áo hắn, giữ hắn đứng lại, sau đó nhìn qua khe đá đang sụp.

Bên kia sân, Bùi Khuyết đứng giữa những phiến đá lơ lửng. Hắn nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng bởi cảnh tượng ấy, nhưng mọi người xung quanh đều bị ép đứng ngoài phạm vi hắn đã vạch ra.

Vân Nhược im lặng một lúc.

"Người đó đang dùng sức mạnh của mình để giữ cả đoạn đường."

"Ừ."

"Và hắn đang bị thương."

Tạ nhìn bàn tay đang run nhẹ của mình. "Người mạnh đến mức ấy cũng không thể làm mọi thứ mà không trả giá."

Hắn không biết Bùi Khuyết đã phải trả bao nhiêu. Nhưng lần này, hắn tận mắt thấy một người gần như đứng ở đỉnh cao vẫn phải dùng máu của mình để đổi lấy vài hơi thở cho người khác.

Đó không phải lòng tốt đơn giản. Bùi Khuyết không cứu họ vì thương hại, cũng không thể bị xem là đồng minh chỉ vì đã mở một lối đi.

Hắn muốn Tạ sống.

Nhưng muốn hắn sống đến đâu, vì mục đích gì, và sau đó sẽ đòi lấy thứ gì, tất cả vẫn còn bỏ ngỏ.

"Đi thôi." Tạ nói.

Trình Dư chỉ về phía dốc đá. "Qua khỏi chỗ này là đường dẫn lên sườn đông. Nếu còn muốn tới Vạn Đạo Cung, chúng ta phải đi trước khi các thế lực phong kín lối ra."

"Không lên thẳng Vạn Đạo Cung." Tạ lấy thanh đồng ra, nhìn dấu ấn đã mòn. "Trước tiên phải biết vì sao nơi này bị phá."

"Ngươi định quay lại?"

"Không." Tạ cất thanh đồng. "Ta định để kẻ phá nó tự tìm tới."

Vân Nhược nhìn hắn, hiểu ra ý định.

Thanh đồng không đủ để chứng minh nơi cất giữ tàn hồn, nhưng nó đủ để khiến những kẻ muốn xóa dấu vết lo sợ. Nếu Tạ mang nó xuất hiện giữa Đại Hội Vạn Đạo, những người có liên quan sẽ phải lựa chọn: để hắn công khai thứ mình tìm được, hoặc ra tay trước mặt tất cả các thế lực.

Mà Đại Hội chính là nơi không ai có thể tùy tiện giết người mà không phải trả giá.

"Ngươi đang biến mình thành mồi nhử." Vân Nhược nói.

"Không." Tạ nhìn về phía ánh sáng rực lên sau màn mưa. "Ta đang buộc chúng phải tranh nhau trước mặt thiên hạ. Nếu chúng thật sự muốn giết ta, chúng sẽ đến. Nếu chúng muốn thứ trong tay ta, chúng cũng sẽ đến. Dù là bên nào, ít nhất chúng không thể tiếp tục núp dưới lòng đất."

Vân Nhược không phản đối. Nàng chỉ nhìn cánh tay trái của hắn, nơi lớp khoáng hóa đã lan lên gần khuỷu tay. "Nếu lại có một kẻ như lão giả áo tím, ngươi định làm gì?"

"Chạy."

Nàng hơi sững lại.

Tạ nhìn nàng. "Nếu không chạy được thì tìm cách khiến hắn phải chọn giữa bắt ta và mất thứ hắn muốn giữ. Ta không đánh nổi Hợp Đạo đỉnh phong. Không cần giả vờ như mình làm được."

Trình Dư bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi lập tức ho sặc sụa. "Ít nhất ngươi còn hiểu điều đó."

Ba người tiếp tục đi lên dốc.

Phía sau, tiếng giao chiến lại vang lên. Một luồng sáng tím xé toạc màn mưa, nhưng chưa kịp lan rộng đã bị một nét bút vô hình chặn ngang. Từ xa, Tạ không nhìn rõ Bùi Khuyết đã làm gì. Hắn chỉ thấy những người đang định lao về phía cửa bắc đồng loạt dừng bước, như thể trước mặt họ vừa xuất hiện một bức tường không thể vượt qua.

Một người gần như đã đứng ở đỉnh cao, vẫn bị trói buộc bởi thứ vô hình mà chính hắn chưa thể phá bỏ.

Tạ cúi nhìn thanh đồng trong tay.

Nếu Bùi Khuyết nói thật, nếu những xiềng xích ấy thực sự tồn tại, vậy thì những kẻ đang tranh đoạt Thiên Bảng không đơn giản là chưa đủ mạnh. Có lẽ họ đã chạm tới một giới hạn mà bản thân không hề biết. Có lẽ kẻ đứng trên đỉnh cao cũng chỉ được phép bước tới một khoảng nhất định, còn phần đường còn lại đã bị một bàn tay vô hình khóa chặt.

Nhưng đó mới chỉ là lời giải thích của Bùi Khuyết.

Tạ không định lấy lời của bất kỳ ai làm chân tướng cuối cùng.

Hắn sẽ tự tìm bằng chứng.

Trên đỉnh dốc, tiếng chuông của Đại Hội Vạn Đạo vang lên lần thứ tư. Khác với ba tiếng trước, lần này chuông không ngân trọn vẹn. Âm cuối bị cắt ngang bởi một tiếng nứt lớn vọng từ phía Thiên Bảng.

Tạ dừng chân.

Ở nơi xa, giữa những tầng mây đen, một vệt sáng đỏ xuất hiện trên bảng đá khổng lồ. Nó không giống tên người vừa bị xóa, cũng không giống thứ hạng vừa thay đổi. Vệt sáng bò dọc mặt bảng, rẽ thành một đường dài rồi dừng lại ở vị trí vốn không có chữ.

Một số tu sĩ trên quảng trường đồng loạt ngẩng đầu. Những người đang tranh đoạt vị trí lập tức ngừng tay. Ngay cả các trưởng lão vừa rời khỏi trận chiến dưới lòng đất cũng quay nhìn về phía đó.

Trình Dư nhìn thấy vệt đỏ, sắc mặt biến đổi.

"Không thể nào..."

Tạ quay sang. "Ngươi biết nó?"

Lão không trả lời ngay. Mắt lão dán chặt vào Thiên Bảng, đôi môi run lên như vừa nhìn thấy một người chết bước ra khỏi quan tài.

"Đó không phải thứ hạng." Cuối cùng lão nói. "Đó là dấu hiệu của một lần điều chuyển bị hủy."

"Điều chuyển cái gì?"

Trình Dư nhìn Tạ, lần đầu tiên trong ánh mắt già nua ấy xuất hiện nỗi sợ không thể che giấu.

"Một thứ đã được đưa đi khỏi nơi này từ rất lâu. Nếu dấu hiệu ấy xuất hiện trên Thiên Bảng, nghĩa là có người vừa chạm vào điểm cuối của tuyến vận chuyển."

Tạ siết chặt thanh đồng.

Vạn Đạo Cung không còn chỉ là nơi hắn nghi ngờ có thể cất giữ tàn hồn. Nơi đó vừa phản ứng với thứ đang xảy ra dưới lòng đất, và có người đã cố hủy đường vận chuyển trước khi phản ứng ấy xuất hiện.

Hắn nhìn về phía quảng trường, nơi hàng nghìn tu sĩ đang đổ dồn về Thiên Bảng. Phía sau họ là những tông môn tranh quyền, những người muốn bắt hắn, những người muốn lợi dụng hắn, và những kẻ sẵn sàng giết bất cứ ai để bảo vệ bí mật của mình.

Tạ Vô Nhai cất thanh đồng vào ngực áo, bước tiếp.

"Đến Đại Hội."

Lần này, không ai ngăn hắn nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3