Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 10: Đại Hội Vạn Đạo

Chương 28: Người Được Giao Quyền

Đăng: 14/10/2026 23:32 3,917 từ 4 lượt đọc

Buổi sáng, tiếng chuông khai đài vang lên từ quảng trường trung tâm Vạn Đạo Cung.

Tiếng chuông đầu tiên trầm và dài, lướt qua mái điện, dội xuống những bậc đá quanh núi. Đến tiếng thứ hai, cờ hiệu các tông môn đã lần lượt được dựng lên. Những dải lụa ghi tên các thế lực lớn lay động trong gió, sắc đỏ, lam, vàng đan nhau dưới nền trời còn vương mây thấp. Từ xa nhìn lại, cả quảng trường giống như một dòng sông đang chảy ngược lên núi, người người chen vai, tiếng chuyện trò hòa cùng tiếng binh khí thử sức.

Đại hội vẫn diễn ra như thể những chuyện cũ chưa từng tồn tại.

Nhưng dưới mái hiên phía tây, một cuộc tranh chấp đã khiến mấy vị trưởng lão không thể tiếp tục ngồi yên.

Một hòm văn thư bị đặt giữa nghị đường. Nắp hòm mở rộng, bên trong là những cuộn lụa và thẻ gỗ đã được chia thành ba phần. Một phần mang dấu của Đạo Luật Ty, một phần có dấu tiếp nhận của Giám Sát Ty, phần còn lại không có dấu của bất kỳ nơi nào.

Người đứng trước hòm là một chấp sự trung niên của Vạn Đạo Cung. Áo bào màu tro, cổ tay đeo một vòng ngọc đen. Ông ta không cao giọng, nhưng từng lời đều được tính toán để không ai có thể dễ dàng bắt bẻ.

"Những văn thư này được tìm thấy trong kho cũ. Chúng ta chưa xác định được chúng thuộc về vụ bàn giao nào. Trước khi có kết luận, không ai được tự ý mang đi."

Một trưởng lão của Lam Vân Tông cười nhạt.

"Vạn Đạo Cung giữ chúng nhiều năm, nay mới nói không biết thuộc về vụ nào?"

"Kho cũ đã nhiều lần đổi người trông giữ."

"Đổi người trông giữ, không đổi được dấu niêm phong. Trên thẻ này có dấu của Giám Sát Ty. Nếu các ngươi không biết nó từ đâu đến, vậy ai đã cho phép nó nằm trong kho?"

Chấp sự áo tro không đáp ngay. Ông ta đưa mắt nhìn người ngồi ở đầu bàn, như chờ một lời phân xử.

Người ấy không lên tiếng.

Đó là một lão giả mặc áo xanh sẫm, mái tóc bạc được buộc gọn sau đầu. Ông ta không đeo ngọc bội của trưởng lão, cũng không mang kiếm. Trước mặt chỉ có một chén trà và một tấm thẻ gỗ dài bằng hai ngón tay. Từ đầu buổi, ông ta chưa từng nhìn vào hòm văn thư quá một lần.

Tạ Vô Nhai đứng ở ngoài cửa, quan sát cảnh ấy một lúc rồi mới bước vào.

Vân Nhược đi bên cạnh hắn. Nàng nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt của những người đang ngồi quanh bàn. Có người nhìn Tạ như nhìn một kẻ không nên xuất hiện ở đây; có người lập tức quay sang người bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Chỉ lão giả áo xanh vẫn bình thản, như thể sự xuất hiện của Tạ không nằm ngoài dự liệu.

"Ngươi đến đúng lúc." Trình Dư đứng dậy từ cuối bàn. "Chúng ta vừa tìm được người có thể giải thích danh sách cũ."

Tạ nhìn lão giả.

"Ông là ai?"

Lão giả đặt chén trà xuống.

"Ta họ Tề. Từng coi việc tiếp nhận văn thư cũ ở Vạn Đạo Cung."

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Tạ không hỏi ngay về bản lệnh. Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh Trình Dư, ngồi xuống, để ánh mắt lướt qua những người có mặt. Đại diện Lam Vân Tông, hai chấp sự của Vạn Đạo Cung, một người của Đạo Luật Ty và một giám sát sứ đang giữ chức ở Giám Sát Ty. Không ai có vẻ muốn để Tề lão tự mình nói hết câu chuyện.

Điều đó đã đủ để Tạ hiểu: người này không chỉ biết một chức vị cũ. Ông ta còn là người mà những thế lực hiện tại đều có lý do để giữ lại, hoặc ngăn không cho nói.

"Tề lão." Tạ lên tiếng. "Ông từng nhận một bản sao của lệnh điều chuyển, trong đó bỏ trống nơi bàn giao tiếp theo?"

Tề lão nhìn hắn.

"Ta đã nhận nhiều văn thư như vậy."

"Văn thư ấy có câu: nếu không thể bàn giao tại nơi đã định, nơi cất giữ tiếp theo do người được giao quyền định đoạt bàn giao quyết định."

Lần này, ánh mắt Tề lão khẽ thay đổi.

Chỉ trong một thoáng, nhưng Tạ đã thấy.

"Đó là một câu chữ rất cũ." Tề lão nói. "Nhiều lệnh điều chuyển thời ấy đều có cách viết gần giống nhau."

"Vậy ông có nhớ bản lệnh này không?"

"Không thể nhớ chỉ bằng một câu."

Tạ gật đầu, không ép thêm. Hắn lấy bản sao do Lam Xương Uyên giữ ra, đặt lên bàn, nhưng không đẩy về phía Tề lão.

"Vậy xin ông nhìn dấu đóng."

Tề lão không chạm vào tờ giấy. Ông ta chỉ nhìn từ xa, ánh mắt dừng lại ở góc dưới.

Một chấp sự Vạn Đạo Cung lập tức lên tiếng:

"Bản sao chưa rõ nguồn gốc, không nên dùng làm căn cứ tại nghị đường."

"Ta chưa dùng nó làm căn cứ." Tạ đáp. "Ta chỉ hỏi một người từng coi việc tiếp nhận văn thư xem ông ấy có nhận ra dấu đóng hay không."

"Ông ấy đã nói nhiều văn thư có dấu tương tự."

"Vậy để ông ấy trả lời."

Chấp sự nọ mím môi, nhưng không nói tiếp.

Tề lão nhìn Tạ thêm một lúc rồi mới mở lời:

"Dấu này từng được dùng khi văn thư không thể đưa vào kho thường. Người giữ dấu có quyền tiếp nhận những thứ chưa được xác định nơi lưu giữ cuối cùng."

"Quyền ấy thuộc về ông?"

"Trong một thời gian."

"Ai giao cho ông?"

Tề lão không trả lời ngay.

Ngoài nghị đường, tiếng chuông khai đài thứ ba vừa dứt. Tiếng người reo hò từ quảng trường tràn qua cửa sổ, khiến căn phòng càng có vẻ tách biệt. Một người hầu mang trà mới đến, nhưng không ai đưa tay nhận.

Cuối cùng, Tề lão nói:

"Quyền ấy được giao bằng một lệnh riêng. Ta chỉ làm theo lệnh."

"Ai ký?"

"Ta không nhớ."

Tạ nhìn ông ta. Câu trả lời quá nhanh, nhưng vẻ mặt Tề lão không có sự lúng túng của người vừa bị hỏi bất ngờ. Ông ta đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, hoặc đã tự hỏi mình về nó nhiều lần đến mức câu trả lời trở thành phản xạ.

"Ông không nhớ người giao quyền, nhưng nhớ rằng quyền ấy được giao bằng lệnh riêng?"

"Đúng."

"Ông có nhớ mình đã giao lại quyền ấy cho ai không?"

Tề lão khẽ siết ngón tay quanh chén trà.

"Quyền ấy không được truyền cho một người duy nhất. Sau khi chức vị thu nhận văn thư bị bỏ, công việc được chia ra. Người nhận văn thư không còn quyền quyết định nơi cất giữ. Người giữ kho chỉ có quyền lưu giữ. Người đối chiếu không được phép sửa nơi bàn giao."

"Như vậy, không ai trong số họ có đủ quyền để hoàn tất một lần bàn giao như trước."

"Đó là cách sắp xếp mới."

"Ai quyết định cách sắp xếp ấy?"

Tề lão im lặng.

Một trưởng lão Lam Vân Tông gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

"Tề lão, nếu ông biết thì nên nói. Chuyện này đã liên quan đến người của nhiều tông môn. Không thể cứ lấy câu 'làm theo lệnh' để chặn mọi câu hỏi."

Tề lão quay sang ông ta.

"Ngươi muốn ta nói một cái tên mà chính ta không thể xác nhận?"

"Vậy ít nhất hãy nói nơi lưu lệnh."

"Không còn ở chỗ ta."

"Đã giao cho ai?"

"Ta không nhớ."

Lần này, sự bực bội hiện rõ trên mặt vị trưởng lão.

Tạ không để cuộc tranh cãi kéo dài.

"Tề lão, ta không hỏi ông ai đứng sau tất cả. Ta chỉ hỏi về một việc cụ thể. Có một lệnh điều chuyển chưa hoàn tất. Bản ghi nơi bàn giao tiếp theo không còn. Ông từng có quyền tiếp nhận loại văn thư ấy. Ta muốn biết bản lệnh đã đến tay ông hay chưa."

Tề lão nhìn hắn thật lâu.

"Không."

Câu trả lời khiến vài người quanh bàn ngẩng lên.

Tạ không đổi sắc mặt.

"Ông chắc chứ?"

"Ta chưa từng nhận bản lệnh ấy."

"Vậy ai nhận?"

"Ta không biết."

Tạ gật đầu, như thể đã chấp nhận câu trả lời. Nhưng hắn chưa cất bản sao đi.

"Ông có nhận một văn thư cùng số hiệu, nhưng bị đánh dấu là bản dùng để đối chiếu, không được lưu chung với bản chính?"

Tề lão khựng lại.

Lần này, ông ta không trả lời ngay.

Một chấp sự Vạn Đạo Cung đứng lên.

"Đủ rồi. Những chuyện cũ không thể cứ đem ra hỏi đi hỏi lại. Nếu không có bản chính, mọi lời nói đều chỉ là suy đoán."

"Ta đồng ý." Tạ nói.

Hắn đứng dậy, cầm bản sao lên.

"Vì thế ta không kết luận Tề lão đã nhận bản lệnh. Ta chỉ muốn biết vì sao ông ấy vừa nghe đến câu chữ ấy đã nhận ra quyền hạn được ghi trong đó."

Chấp sự nọ tái mặt.

"Ngươi đang cố ép lời khai—"

"Không." Tạ ngắt lời, giọng vẫn bình tĩnh. "Ta đang để mọi người nghe rõ điều gì đã được xác nhận, điều gì chưa. Tề lão chưa xác nhận nhận bản lệnh. Ông ấy cũng chưa xác nhận ai đã giao quyền. Những chuyện ấy vẫn chưa rõ."

Hắn quay sang Tề lão.

"Nhưng ông vừa nhận ra câu chữ và dấu đóng. Nếu không nhớ người nhận, xin ông nói một việc khác: khi chức vị thu nhận văn thư bị bỏ, những lệnh đang nằm trong tay người giữ chức ấy được xử lý thế nào?"

Tề lão cúi mắt nhìn chén trà.

"Được bàn giao."

"Cho ai?"

"Cho những người được chỉ định."

"Chỉ định bằng cách nào?"

"Một danh sách mới."

Tạ đặt bản sao xuống lần nữa.

"Và ai giữ danh sách mới?"

Tề lão không đáp.

Lần này, không ai lên tiếng thay ông ta.

Buổi nghị sự tạm dừng khi tiếng chuông từ quảng trường báo hiệu trận tranh đoạt đầu tiên bắt đầu.

Những người có mặt lần lượt rời khỏi bàn, nhưng không ai thực sự rời khỏi chuyện vừa xảy ra. Đại diện Lam Vân Tông đi trước, sắc mặt nặng nề. Người của Giám Sát Ty ở lại trao đổi nhỏ với chấp sự Vạn Đạo Cung. Trình Dư đứng cạnh cửa, nhìn Tề lão được một đệ tử đưa sang gian bên.

Tạ không ngăn họ.

Vân Nhược chờ đến khi người cuối cùng bước ra mới hỏi:

"Ngươi nghĩ ông ấy đang che giấu điều gì?"

"Ta không biết."

"Nhưng ông ấy đã nhận ra dấu đóng."

"Ông ấy nhận ra loại dấu, không phải bản lệnh."

Vân Nhược nhìn hắn, không tỏ vẻ hài lòng hay thất vọng.

"Ngươi đang cố giữ cho mọi khả năng còn mở."

"Ta không muốn một người chưa được chứng minh có tội trở thành đáp án chỉ vì ông ta là người duy nhất chịu nói."

Nàng khẽ gật đầu.

Bên ngoài, tiếng hò reo dâng lên rồi lắng xuống. Một luồng khí mạnh quét qua quảng trường, làm những lá cờ trên mái điện đồng loạt tung lên. Có lẽ trận đấu đã phân thắng bại. Một cái tên sẽ được ghi thêm lên Thiên Bảng, một tông môn sẽ mất đi phần lợi thế, và hàng nghìn người sẽ bàn luận về kết quả ấy trong suốt buổi chiều.

Tạ nhìn về phía quảng trường.

"Chúng ta không thể để chuyện này chỉ còn là cuộc tranh luận giữa các viện đường."

"Vì sao?"

"Vì người giữ quyền cũ có thể đã làm theo lệnh. Người giao lệnh có thể đã làm theo một lệnh khác. Nếu cứ hỏi từng người, họ sẽ chỉ đẩy trách nhiệm về phía trước."

"Vậy phải làm gì?"

"Buộc người có quyền hiện tại nói rõ họ đang giữ thứ gì."

Vân Nhược nhìn hắn.

"Ngươi muốn hỏi thẳng Vạn Đạo Cung?"

"Không chỉ hỏi."

Tạ quay người, đi về phía cửa lớn của nghị đường.

"Chúng ta sẽ yêu cầu họ mở danh sách mới trước mặt các tông môn. Nếu danh sách ấy có người nhận phần việc cũ, người đó phải đứng ra. Nếu không có, Vạn Đạo Cung phải nói rõ ai đã cho phép một chức vị bị xóa mà không để lại người chịu trách nhiệm."

"Và nếu họ từ chối?"

Tạ dừng lại.

"Thì sự từ chối ấy sẽ trở thành câu trả lời công khai đầu tiên của họ."

Họ không phải đợi lâu.

Khi Tạ và Vân Nhược trở lại hành lang phía tây, một đệ tử Vạn Đạo Cung đã đứng chờ ở đó. Người này cúi đầu, đưa ra một tấm thiếp mời màu trắng.

"Chưởng sự mời Tạ công tử đến điện phụ. Chỉ một mình công tử."

Tạ không nhận ngay.

"Ai là chưởng sự?"

"Chưởng sự coi việc lưu giữ văn thư cũ."

"Ta vừa gặp Tề lão."

"Người mời không phải Tề lão."

Vân Nhược đứng bên cạnh, ánh mắt hơi lạnh.

"Vì sao không mời cả ta?"

Đệ tử kia cúi đầu thấp hơn.

"Đệ tử chỉ nhận lệnh truyền lời."

Tạ nhìn tấm thiếp, rồi nhận lấy.

"Ta sẽ đến. Nhưng nàng đi cùng ta."

"Chưởng sự chỉ mời một người."

"Vậy ngươi trở về nói với ông ta rằng ta không đến một mình."

Đệ tử kia do dự. Hắn nhìn Tạ, rồi nhìn Vân Nhược, dường như muốn tìm một lý do để từ chối. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu, quay đi.

Vân Nhược nhìn theo bóng lưng ấy.

"Người này không biết người mời thực sự muốn gặp ngươi vì chuyện gì."

"Hoặc biết, nhưng không được phép nói."

Tạ mở tấm thiếp. Trên giấy không có tên người gửi, chỉ ghi địa điểm và giờ gặp. Dấu đóng ở góc dưới là một đường tròn bị chia làm hai bởi nét đao.

Hắn nhìn dấu ấy thêm một lúc, rồi gấp tấm thiếp lại.

Không phải dấu ba nét ngang bị một nét dọc cắt qua.

Một dấu khác.

Vân Nhược cũng đã nhận ra.

"Vạn Đạo Cung có nhiều người giữ dấu."

"Ừ."

"Và người mời ngươi không muốn dùng dấu của chức vị thu nhận văn thư."

Tạ cất tấm thiếp vào tay áo.

"Vậy chúng ta càng nên đi xem ông ta muốn nói gì."

Điện phụ nằm phía sau một dãy hành lang thấp, khuất khỏi quảng trường. Nơi ấy không có cờ hiệu hay người hầu đứng chờ. Hai cánh cửa gỗ đã sẫm màu vì năm tháng, bên cạnh đặt một chậu tùng nhỏ. Đất trong chậu khô, mặt đất nứt thành những đường mảnh.

Người đón họ là một lão giả mặc áo xanh sẫm.

Cũng mái tóc bạc ấy. Cũng dáng người không cao, không mang kiếm.

Nhưng khi nhìn thấy ông ta, Tạ nhận ra đây không phải Tề lão.

Lão giả khép cửa, tự giới thiệu:

"Ta họ Tống, coi việc giữ những văn thư không thuộc về các viện đường hiện nay."

Tạ không ngồi.

"Ông là người đã gửi thiếp?"

"Phải."

"Ông muốn hỏi ta điều gì?"

Tống lão nhìn sang Vân Nhược.

"Ta tưởng ngươi sẽ đến một mình."

"Tôi không có thói quen để người khác chọn ai được đứng bên cạnh mình."

Tống lão nhìn nàng một thoáng, rồi không nhắc lại chuyện ấy. Ông ta đi đến bàn, lấy ra một tấm thẻ gỗ đen. Trên thẻ khắc ba nét ngang, bị một nét dọc cắt qua.

Dấu hiệu giống hệt hình trên mảnh thẻ cháy sém của Lam Xương Uyên.

"Ngươi đang tìm người từng nhận một bản lệnh điều chuyển cũ." Tống lão nói. "Ta có thể cho ngươi biết người ấy là ai."

Tạ không bước đến gần.

"Vì sao ông muốn nói?"

"Vì nếu ngươi tiếp tục hỏi ở nghị đường, người ấy sẽ bị đưa ra trước các tông môn. Khi đó, những gì đã xảy ra năm xưa sẽ không còn có thể thu lại."

"Ông muốn giữ kín tên người ấy?"

"Ta muốn giữ kín những gì không nên bị lôi ra ánh sáng."

Tạ nhìn tấm thẻ gỗ.

"Đó là điều ông muốn. Chưa chắc là điều người ấy muốn."

Tống lão không trả lời.

Tạ tiến thêm một bước, nhưng vẫn không chạm vào thẻ.

"Ta sẽ không hứa giữ kín tên người ấy trước khi biết chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng sẽ không giao ông bất kỳ bản lệnh nào. Nếu ông muốn ta nghe, hãy nói điều ông biết."

Tống lão nhìn hắn thật lâu. Trong đôi mắt già nua ấy không có vẻ giận dữ, chỉ có một thứ mệt mỏi đã lắng quá sâu, như người từng phải đưa ra cùng một lựa chọn nhiều lần mà lần nào cũng biết sẽ có người chịu tổn thất.

Cuối cùng, ông ta thu tấm thẻ lại.

"Người nhận văn thư không phải người quyết định nơi bàn giao cuối cùng."

"Ta biết."

"Nhưng người ấy biết bản lệnh đã đi đâu."

"Ông biết nơi ấy?"

"Ta biết ai đã đưa bản lệnh đến tay người ấy."

Tạ nhìn thẳng vào ông ta.

"Ai?"

Tống lão không đáp ngay. Ngoài điện, tiếng chuông từ quảng trường lại vang lên. Lần này là tiếng chuông báo đổi lượt, âm thanh xa xôi xuyên qua những lớp mái ngói.

Tống lão cúi đầu, nói chậm rãi:

"Người đưa bản lệnh không thuộc Đạo Luật Ty, cũng không thuộc Giám Sát Ty. Hắn mang lệnh của một người có quyền yêu cầu cả hai nơi ấy ngừng tiếp nhận văn thư liên quan đến vụ bàn giao."

Vân Nhược khẽ nhíu mày.

"Người ấy có quyền cao hơn cả hai ty?"

"Không phải quyền cao hơn." Tống lão đáp. "Là quyền khiến lệnh của họ không còn được lưu lại."

Trong gian điện nhỏ, không ai nói gì.

Tạ đã tìm suốt nhiều ngày để biết ai sửa lệnh, ai nhận lệnh, ai xóa tên khỏi danh sách. Nhưng câu trả lời trước mặt hắn không dẫn đến một người chỉ có quyền thay đổi nội dung.

Nó dẫn đến kẻ có thể quyết định một mệnh lệnh có được giữ lại trong đời hay không.

"Ông biết tên người đó?" Tạ hỏi.

Tống lão nhìn hắn.

"Ta biết."

"Vậy hãy nói."

"Không phải ở đây."

Tạ không lùi bước.

"Ông đã gọi ta đến."

"Vì ta muốn ngươi hiểu rằng nếu tên ấy được nói ra, Vạn Đạo Cung sẽ không còn xem chuyện này là một sai sót trong việc bàn giao. Họ sẽ coi đó là một cuộc tranh quyền."

Tạ nhìn ông ta, giọng trầm xuống.

"Chuyện này vốn đã là tranh quyền từ khi có người quyết định rằng một bản lệnh được phép biến mất."

Tống lão im lặng.

Tạ không ép ông ta phải nói ngay. Hắn biết có những lời không thể lấy bằng cách đứng trong một căn phòng kín và hỏi thêm lần nữa. Người trước mặt đang cân nhắc không phải liệu có nên giúp hắn, mà là liệu cái giá của việc nói ra có lớn hơn cái giá của việc tiếp tục im lặng hay không.

Cuối cùng, Tống lão đẩy tấm thẻ gỗ về phía Tạ.

"Ngày mai, trước khi đại hội mở lại, hãy đến cổng phía bắc. Nếu ngươi vẫn muốn biết tên người ấy, ta sẽ đưa ngươi đến gặp người đã trực tiếp nhận bản lệnh."

Tạ không cầm tấm thẻ.

"Vì sao không phải hôm nay?"

"Bởi vì người ấy đang ở trong tay Vạn Đạo Cung. Ta cần một đêm để bảo đảm rằng sáng mai, khi ngươi đến, người ấy vẫn còn có thể tự mình trả lời."

Vân Nhược nhìn Tống lão.

"Ông đang nói rằng có người muốn ngăn chúng tôi gặp người ấy?"

Tống lão không phủ nhận.

"Ta đang nói rằng từ giờ đến sáng mai, sẽ có người phải quyết định xem một nhân chứng còn cần thiết hay không."

Tạ nhìn tấm thẻ gỗ nằm trên bàn. Dấu khắc đen sẫm, những đường nét không đều nhau, một góc đã bị mẻ. Không có linh lực, không có trận pháp, cũng chẳng có gì đặc biệt khiến nó trở thành vật chứng quan trọng. Nhưng suốt nhiều năm, một dấu hiệu như thế đã đủ để những văn thư rời khỏi nơi lẽ ra chúng phải được lưu giữ.

Hắn cuối cùng cũng cầm tấm thẻ lên.

"Ta sẽ đến cổng phía bắc."

Tống lão thở ra rất khẽ.

"Vậy đừng đến muộn."

Tạ quay người rời điện. Vân Nhược theo sau, không hỏi thêm cho đến khi cả hai đã đi qua dãy hành lang thấp.

Khi ánh sáng quảng trường hiện ra trước mắt, nàng mới lên tiếng:

"Ngươi tin ông ta?"

"Không."

"Nhưng ngươi vẫn đi."

"Vì ông ta không yêu cầu ta giao thứ gì, cũng không đòi ta hứa giữ kín một cái tên. Ông ta chỉ đưa ra một cuộc gặp. Ta có thể tự quyết định có nên bước vào hay không."

Vân Nhược nhìn tấm thẻ trong tay hắn.

"Còn nếu đó là bẫy?"

"Thì người đặt bẫy sẽ phải trả giá nếu muốn giữ ta lại."

Nàng không cười. Nhưng ánh mắt nàng dịu đi đôi chút.

Phía trước, trên quảng trường, tên người thắng trận đầu tiên vừa được ghi lên Thiên Bảng. Tiếng reo hò nổi lên như sóng. Các trưởng lão bắt đầu rời chỗ ngồi, người của những tông môn lớn tụ lại bàn về thứ hạng mới, còn các đệ tử trẻ tranh nhau nhìn lên bảng đá.

Không ai trong số họ biết rằng ở một điện phụ khuất nẻo, một cái tên vừa được hứa sẽ đưa ra ánh sáng.

Tạ nhìn về phía bắc.

Ngày mai, hắn sẽ gặp người từng nhận bản lệnh. Nhưng lần này, hắn sẽ không chỉ hỏi bản lệnh đã đi đâu.

Hắn sẽ hỏi người ấy đã được giao quyền gì, đã nhìn thấy điều gì, và vì sao sau khi cầm nó trong tay, người ấy vẫn để một người khác biến mất khỏi mọi văn thư.

Nếu câu trả lời là vì sợ hãi, hắn sẽ hỏi ai đã khiến người ấy sợ.

Nếu câu trả lời là vì mệnh lệnh, hắn sẽ hỏi ai có quyền ra mệnh lệnh ấy.

Còn nếu người ấy thực sự tin rằng việc bàn giao phải được hoàn tất bằng mọi giá, Tạ sẽ buộc hắn nói rõ cái giá đó là gì.

Bởi lần này, hắn không định để bất kỳ ai dùng hai chữ đúng lệnh để kết thúc câu chuyện thay cho người đã phải trả giá.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3