Quyển 1: Quyển 1
Chương 206: Cơn Mưa
Lời Nguyền
Mục lục
209 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 209/209 chương
Mày thua rồi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu Doto khi những vòng xích siết chặt lấy cơ thể hắn. Buồn cười ở chỗ, nó không đau đớn, cũng chẳng mang theo chút cay cú nào. Trái lại, cảm giác ấy giống như một sự giải thoát, như sau một ngày dài đến mức người ta chẳng còn nhớ mình đã mệt từ lúc nào, cuối cùng cũng được thả người xuống một bồn nước nóng, nhắm mắt lại và mặc kệ thế giới ngoài kia muốn cháy thì cứ cháy.
Vai hắn hạ xuống ba phân. Doto ghi nhận con số đó rất chuyên nghiệp, rồi mới nhận ra rằng vai mình đã muốn hạ xuống từ rất lâu rồi.
Muốn có người ngăn mình lại.
Nhưng đáng tiếc, con người có thể muốn đầu hàng, còn thứ đã được nhét vào xương thịt hắn từ thuở nhỏ thì không. Bản năng sát thủ lập tức giành lại cơ thể, những sợi ma lực mỏng bật khỏi các đầu ngón tay rồi luồn dọc theo từng mắt xích, quấn lấy khóa, khe nối và những điểm chịu lực nhỏ nhất. Chúng dò từng centimet như những con rắn mù, tìm một nơi có thể tháo, bẻ hoặc ít nhất nới lỏng cái bẫy chết tiệt này. Doto không cần suy nghĩ, hắn đã làm những việc như thế quá nhiều lần, đến mức cơ thể có thể tự tìm đường sống ngay cả khi chính chủ nhân của nó chẳng còn mấy hứng thú sống tiếp.
Tiếng bước chân lẹp nhẹp bùn vang lên ngoài hành lang đổ nát. Bingo xuất hiện ở cửa phòng tắm với bộ dạng chẳng khá hơn một xác chết vừa tự bò khỏi mộ, quần áo dính đầy bùn, máu khô trộn với máu mới, hơi thở nặng nhọc. Alex 01 đứng cạnh chân hắn, chiếc mũ cao bồi vẫn đội ngay ngắn như thể chuyện vừa xảy ra là một chiến thắng hoàn toàn bình thường. Bingo nhìn những sợi ma lực đang lần theo xích, rồi nhìn Doto.
Bingo có thể tưng tửng.
Nhưng hắn không ngu.
Bốp!
Đầu Doto giật sang một bên. Một dòng máu đỏ lập tức chảy khỏi lỗ mũi trái, nhỏ xuống cằm.
Bốp!
Lần này tới bên phải.
Doto chậm rãi quay mắt nhìn vật đang nằm trong tay Bingo. Sau vụ ở Nole, Bingo rõ ràng đã rút ra một bài học vô cùng nghiêm túc từ cuộc đời: nếu cần bắt sống một kẻ nguy hiểm, hãy chuẩn bị một cái búa chuyên dụng để đập hắn bất tỉnh. Không phải súng, không phải bom, cũng chẳng cần triết lý chiến đấu cao siêu gì cả. Một cái búa được bọc lớp vật liệu mềm để giảm lực giết người.
Rất khoa học.
Cũng rất tử tế, nếu ta nhớ rằng ở Memo, cách duy nhất khác để giữ một người ở lại là lấy đi thứ khiến hắn muốn bỏ đi.
Bingo gọi nó là Em Bé. Trong cả cái túi ma thuật của hắn, đó là món duy nhất được làm ra để không giết ai. Hắn đặt tên cho món đó. Những món còn lại thì không.
Vấn đề duy nhất là bản năng sinh tồn được rèn đến mức bệnh hoạn của Doto lúc này lại quay sang chơi chính hắn. Cơ thể hắn liên tục siết cơ, chỉnh cổ, nghiêng đầu theo phản xạ đúng nhịp búa chạm xuống, vô thức giảm phần chấn động đủ để giữ ý thức. Một người bình thường có lẽ đã bất tỉnh từ cú thứ năm. Doto vẫn còn mở mắt ở cú thứ mười, rồi cú thứ mười lăm, rồi cú thứ hai mươi.
Cú thứ hai mươi mốt.
Cơ cổ hắn lại tự nghiêng đi đúng ba phân.
Doto ghét cái cơ cổ đó.
Bốp!
“Con mẹ mày… thằng ngu…”
Bốp!
Doto lại nuốt nửa câu còn lại xuống cổ.
Chuyện đó đã xảy ra hơn mười lần. Mỗi lần hắn vừa gom đủ hơi để chửi, Bingo lại rất có trách nhiệm giúp hắn quên mất mình định nói gì bằng một cú búa khác. Máu mũi đã chảy xuống môi, đầu ong ong, tầm nhìn bắt đầu nhòe thành hai rồi ba cái mặt Bingo. Những sợi ma lực đang lần theo mắt xích cũng run lên, mất nhịp từng chút một.
Doto nhẩm rất nhanh. Chấn động lặp, khoảng nghỉ ngắn, thị lực đã bắt đầu tách đôi. Rồi hắn tự chẩn đoán bằng đúng cái giọng hắn vẫn dùng trong phòng khám.
Tiên lượng xấu.
Bệnh nhân không hợp tác.
Hắn không rõ mình vừa nói về ai.
Doto nghiến răng.
“Trong túi…”
Bốp!
“Thằng ngu.”
Mãi đến cú nện thứ ba mươi, một vật nhỏ màu trắng mới bật khỏi miệng Doto, xoay hai vòng trên không rồi rơi xuống nền gạch cùng một tiếng lách cách rất nhẹ.
Một cái răng.
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao Doto vẫn chưa chết, thì bạn vừa đặt đúng câu hỏi mà chính hắn cũng đang tự hỏi. Cái búa Bingo chuẩn bị thực ra hấp thụ phần lớn lực đủ để giết người, nhưng lại giữ nguyên một đặc tính vô cùng cần thiết: đau. Đau tới mức người bị đập bắt đầu ước gì nó đừng có lớp mềm đó nữa.
“Giết tao luôn đi!”
Bốp!
“Con mẹ…”
Bốp!
“Thằng điên kia!”
Bốp!
Chiếc răng thứ ba rơi xuống ngay trước mũi giày Bingo.
Đến đây, Alex 01 cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Nó bật khỏi sàn, nhảy thẳng lên mặt Doto rồi dang cả hai tay ra chắn trước đầu hắn. Bingo giơ búa lên, nhưng ngay khi nó chuẩn bị hạ xuống, thân hình nhỏ xíu kia đã ép sát hơn.
Bingo khựng lại.
Alex sẽ không làm vậy.
Alex sẽ ngồi xuống, đếm lại tiền công, rồi bảo hắn đập nhanh lên cho xong việc.
Căn phòng im phăng phắc.
Cuối cùng.
Cuối cùng Doto cũng được phép hoàn thành một câu. Hắn thở dốc, máu từ mũi và khóe miệng chảy xuống cằm, vài chiếc răng đã bỏ chủ nằm rải rác dưới sàn. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Bingo như thể đang cố dùng ánh mắt để giết người thay cho đôi tay đang bị trói.
“Con… mẹ mày…”
Doto hít vào một hơi run rẩy.
“Trong túi tao có thuốc mê.”
Bingo đứng im.
Doto nghiến phần răng còn lại.
“Có cả thuốc đông cứng.”
Bingo chớp mắt. Hắn nhìn cái búa trong tay, rồi nhìn ba chiếc răng dưới đất.
Ba cái.
Hắn nhẩm nhanh xem răng người lớn có bao nhiêu cái, không nhớ ra, và quyết định rằng ba thì vẫn còn xa mức đáng lo.
Rồi hắn nhìn khuôn mặt Doto lúc này đã sưng đến mức gần như không còn giống khuôn mặt ban đầu nữa. Sau vài nhịp cân nhắc rất nghiêm túc, hắn ho khẽ rồi cúi xuống lục túi Doto.
“Sao anh không nói sớm?”
Không gian chết lặng.
Chỉ một câu thôi.
Một câu rất bình thường.
Không cần thuốc mê.
Không cần thuốc đông cứng.
Không cần búa.
Da mặt Doto bắt đầu đỏ lên. Ban đầu chỉ là hai bên má, sau đó lan tới tai, trán, rồi gần như toàn bộ khuôn mặt, đỏ đến mức khó phân biệt đâu là tức giận và đâu là máu. Miệng hắn hé ra, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những câu chửi độc địa nhất, bẩn thỉu nhất, điên rồ nhất mà một con người có thể học được trong cả cuộc đời cuối cùng cũng tìm thấy lý do tồn tại.
Chúng tìm thấy Bingo.
Bingo mò trong túi áo Doto, tìm được mấy ống thuốc đông cứng. Hắn cầm một ống lên soi, nghiêng qua nghiêng lại như đang kiểm tra một món đồ vừa mua ngoài chợ.
Phía dưới, buổi biểu diễn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tổ tiên Bingo được hỏi thăm. Rồi tổ tiên của tổ tiên. Rồi vài thứ mà Bingo khá chắc là chưa từng được sinh ra.
Bingo kiên nhẫn nghe thêm một lúc rồi gõ cán búa lên đầu hắn.
Cốc.
“Ngừng hát chút coi.”
Doto im bặt. Không phải vì hắn ngoan, mà vì hắn đang cố quyết định xem nếu thoát được khỏi đống xích này, nên giết Bingo trước hay đập nát cái búa trước.
“Máu mũi anh chảy nhiều quá.”
Doto không trả lời.
“Em phải làm gì? Ngửa đầu ra sau hả?”
“…Cúi về trước.”
“Chắc không?”
“Ngửa ra sau thì mày nuốt máu, thằng ngu.”
Bingo gật gù, rồi rất chu đáo lấy tay đẩy đầu Doto cúi về phía trước. Doto nằm im, mặt hướng xuống nền gạch đầy răng của chính mình, và tự hỏi trong đời mình đã làm gì để phải tư vấn y khoa miễn phí cho kẻ vừa đập gãy răng mình.
Bingo giơ ống thuốc lên trước mặt hắn, hoàn toàn không quan tâm tới sát ý đang bốc lên rõ ràng kia.
“Anh chịu được mấy mũi?”
Doto thở hắt ra, giọng khàn đặc sau một hồi nguyền rủa gần như hết vốn từ của nhân loại.
“Mày chích hai mũi là tao nằm tới chiều.”
Hắn liếc Bingo.
“Ba mũi thì có khi tới tối.”
“Bốn mũi?”
“Bốn mũi thì mày khỏi cần hỏi nữa.”
“Nghe cũng tiện.”
“Thằng chó.”
Bingo gật đầu rất nghiêm túc.
“Hiểu rồi.”
Doto vừa có một cảm giác cực kỳ không lành.
Phập.
Mũi thứ nhất.
Phập.
Mũi thứ hai.
Doto mở to mắt.
“Khoan.”
Phập.
Mũi thứ ba.
Cơ mặt hắn giật lên.
Ba mũi. Hắn đã khai hai.
Hắn khai hai vì hai là liều đúng, và hắn khai liều đúng vì đó là thói quen hai mươi năm, thói quen của một người mà nghề nghiệp không cho phép nói sai liều kể cả với kẻ đang định hại mình.
Vài phút trước, ngoài kia, hắn cũng đã ném cho thằng nhóc một mũi. Thằng nhóc cắm nó vào bụng mình mà không hỏi thêm câu nào.
Em tin anh.
Doto nằm im, đếm tốc độ thuốc ngấm bằng đúng cái đầu từng dùng để cứu người, và nghĩ rằng lẽ ra hắn nên khai ba.
Bingo rút kim ra, nhìn thành quả của mình rồi gật gù hài lòng, ba mũi, đúng theo hướng dẫn của bác sĩ tương lai. Sau đó hắn lại cầm thêm một ống nữa.
Doto nhìn thấy.
Alex 01 cũng nhìn thấy.
Bingo búng nhẹ vào thân ống thuốc.
“Tiêm thêm một mũi cho chắc cú.”
“CON MẸ MÀY!”
Tiếng hát đầy nội lực của Doto lập tức vang lên lần nữa.
Alex 01 lao tới, ôm chặt lấy cổ tay Bingo bằng cả người. Hai chân bé xíu đạp loạn trong không khí, cố kéo cây kim ra xa như đang ngăn một tên sát nhân chuẩn bị hoàn thành công việc. Bingo nhìn nó, rồi nhìn ống thuốc, rồi nhìn Doto. Cuối cùng hắn tiếc nuối cất nó xuống.
“Thôi vậy.”
Alex 01 buông cổ tay hắn ra, tụt xuống sàn, rồi đứng chống nạnh nhìn Bingo.
“Gì?”
Con chuột không nói gì. Nó không biết nói.
“Tao cất rồi mà.”
Alex 01 vẫn đứng chống nạnh.
“Ba mũi là do ổng nói.”
Bingo chỉ vào Doto.
“Ừ thì hai mũi. Nhưng em làm tròn lên.”
Dưới sàn, Doto bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng rằng thứ sẽ giết mình cuối cùng không phải thuốc, mà là việc phải nghe cuộc cãi vã này đến hết.
Bingo nhặt mấy ống còn lại, nhét ngược về túi áo Doto, tiện tay vỗ vỗ hai cái như thể vừa trả đồ cho một người bạn hiền lành.
Doto đếm.
Hắn luôn đếm. Hai mươi năm nay hắn chưa từng bước ra khỏi cửa mà không biết chính xác trong túi mình có bao nhiêu liều, loại nào bao nhiêu ống, ống nào nằm ngăn nào.
Số mũi đông cứng thì thiếu một.
Số mũi tan chảy thì lại dư ra.
Doto nhíu mày. Hắn đi ngược lại cả ngày hôm nay, từng vết thương, từng lần rút ống ra khỏi túi. Không có chỗ nào thiếu.
Vậy thì nó rơi ở đâu đó xa hơn hôm nay.
Hắn không dùng nhầm bao giờ.
Doto cho qua. Trong một ngày hắn mất ba cái răng, một trận đấu và gần hết lượng máu, một liều thuốc không đáng để đi tìm.
Hắn quay mắt sang cái thân hình bé xíu đang đứng chống nạnh giữa phòng.
Lần thứ nhất, nó là con mắt khiến hắn thua trận.
Lần thứ hai, nó ôm lấy chân hắn và ném hắn vào chính căn phòng này.
Lần thứ ba, nó vừa cứu mạng hắn.
Cùng một con chuột.
Doto nằm im một lúc. Rồi hắn lên tiếng, không rõ vì thuốc nói thật, hay vì một kẻ đếm cả đời thì không chịu nổi một con số không giải thích được.
“Sao lại 01?”
“Hả?”
“Con chuột. Sao lại 01?”
Bingo cất cái búa vào túi, rất tự nhiên.
“Vì sau này còn 02.”
“…”
“Rồi 03.”
Doto quay mắt nhìn con chuột. Nó vẫn đang chống nạnh.
“Mày tính cho nó học cái trò mất dạy nào nữa?”
Bingo suy nghĩ rất nghiêm túc, đúng kiểu một người đang tính toán ngân sách.
“Tới khi nào nó giỏi hơn thằng to xác kia.”
Doto không hiểu câu đó. Nhưng Alex sẽ hiểu.
Doto nằm dưới sàn, mặt đỏ bừng, ba cái răng mất tích, mũi vẫn chảy máu và cả cơ thể đang bắt đầu cứng lại từng chút một. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ hắn đã hiểu thêm một điều rất quan trọng về cuộc đời. Đôi khi thứ cứu mạng một người không phải kỹ năng sát thủ, không phải ma lực, cũng chẳng phải bản năng sinh tồn được rèn qua hàng chục năm.
Mà là một con Alex 01 đủ tỉnh táo để ngăn Bingo tiêm mũi thứ tư.
Thuốc đông cứng bắt đầu phát tác nhanh hơn. Từ chỗ kim đâm, cảm giác lạnh cứng lan dọc theo cơ bắp Doto, khóa từng phần cơ thể lại như một lớp băng vô hình đang âm thầm bò dưới da. Những sợi ma lực cuối cùng trên đầu ngón tay hắn co giật rồi tan đi, không còn đủ nhịp để lần theo mắt xích nữa. Bingo kiểm tra hắn thêm một lần, sau đó đưa hai ngón tay lên miệng huýt sáo.
Alex 01 lập tức chạy tới.
Bingo quay lưng cất bước.
“Sao mày không giết tao luôn đi?”
Bingo khựng lại.
Hắn đứng yên một lúc lâu, lưng vẫn quay về phía Doto. Không còn tiếng búa, không còn chửi rủa. Trong căn phòng chỉ còn hơi thở nặng nề của hai kẻ gần như đã đánh nhau đến chết.
Doto nhìn cái lưng ấy và nhận ra một chuyện. Suốt mười lăm phút vừa rồi, thằng nhóc nói không ngừng miệng.
Bây giờ nó không nói gì cả.
“Có lẽ em muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi hôm trước.”
Hắn không nhắc gì tới ván cược. Không nhắc tới bài học, cũng không nhắc tới thứ anh nợ em.
Chỉ một câu trả lời.
Doto sững người.
Câu hỏi hôm trước?
Hắn cố lục lại trí nhớ. Lúc tập kịch cho thằng nhóc sao? Nó đã hỏi gì nhỉ, một câu ngu ngốc nào đó về diễn xuất, về bác sĩ, hay về cái vở kịch chết tiệt ấy?
“Không phải câu đó.”
Giọng Bingo vang lên rất khẽ.
Rồi một âm thanh khác bất ngờ xuất hiện trong đầu Doto.
Không phải giọng nói của hiện tại.
Tại sao anh muốn làm bác sĩ vậy, anh Doto?
Doto im bặt.
Hắn biết mình không nhớ. Hắn đã biết chuyện đó từ lúc ngồi dưới gốc cây me, và hắn đã cho qua, y như cách hắn vừa cho qua một liều thuốc thiếu trong túi áo.
Nhưng lúc này, nằm dưới sàn với ba cái răng nằm cách đó một mét, hắn mới nghe ra thứ mình vẫn tránh.
Hắn không nhớ.
Và hắn chưa từng thử nhớ.
Bingo lại bước đi.
Tiếng chân hắn xa dần. Doto vẫn nằm đó, cơ thể từng chút một bị thuốc khóa cứng, nhưng thứ thật sự khiến hắn không thể cử động lúc này lại nằm ở một nơi khác.
Doto thử.
Hôm đó có mùi thuốc sát trùng, có tiếng ai đó rên rỉ ở phòng bên, có một bàn tay đầy máu, có…
Hết.
Hắn thử lại. Hôm đó có khói thuốc, có một cánh cửa, có ai đó gọi tên hắn từ hành lang, có…
Hết.
Lần này không có cái búa nào cả.
Nhưng câu nào cũng bị chặn ở đúng chỗ đó.
Tại sao mày muốn làm bác sĩ?
Tại sao mày chưa từng thử nhớ?
Doto…
Hắn gọi tên mình bằng đúng cái giọng hắn vẫn dùng để gọi một bệnh nhân sắp mê.
Không có ai trả lời.
Hắn biết ba cái răng vừa rơi là răng nào. Biết ổ răng sẽ chảy máu thêm bao lâu. Biết nên nằm nghiêng bên nào để khỏi sặc. Biết chính xác bao nhiêu phút nữa thì thuốc chạm tới cơ hoành.
Hai mươi năm thù hận không lấy đi của hắn thứ gì trong số đó.
Nó chỉ lấy đúng một thứ.
Lý do hắn đi học chúng.
Memo dường như cũng im lặng cùng hắn.
Không có tiếng móng tay cào xuống mặt đường.
Không có tiếng chân kéo lê trong bóng tối.
Không có những giọng nói méo mó gào lên đòi thứ đã bị lấy mất.
“Trả lại cho tao.”
Không có gì cả.
Rồi giọng Bingo lại vọng tới từ ngoài căn phòng.
“Tụi em sẽ đập nát cái lời nguyền này.”
Tụi em.
Bước chân vẫn tiếp tục xa dần.
“Lúc đó anh sẽ không còn thứ gì để trả thù nữa.”
Rồi bước chân dừng lại. Ở đâu đó ngoài hành lang, khá xa, đủ xa để Doto không nhìn thấy.
Chúng dừng lại lâu hơn mức một người dừng để thở.
Rồi đi tiếp.
Doto khẽ mở mắt. Thuốc đông cứng đã bò lên gần hết cổ, quai hàm hắn bắt đầu nặng trĩu, môi cứng lại, ngay cả việc phát ra một âm thanh cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn cố nhếch khóe miệng. Có lẽ là do thuốc nói thật vẫn còn tác dụng.
Có lẽ không.
“Lại một ước mơ ngu ngốc của mày sao…”
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.
Doto nằm im, đợi. Suốt cả ngày hôm nay, mỗi câu hắn nói ra đều có một thứ đẩy từ phía sau.
Câu vừa rồi không có gì đẩy cả.
Ngoài hành lang, tiếng chân Bingo không chậm lại.
Nên sẽ không bao giờ có ai xác nhận được câu đó đã rời khỏi cổ họng hắn hay chưa.
Doto nhắm mắt lại. Ngoài kia, tiếng chân Bingo và Alex 01 dần biến mất giữa những con phố im lặng của Memo.
Trong phòng, ba cái răng vẫn nằm nguyên chỗ chúng rơi. Không ai nhặt. Không ai nghĩ tới chuyện nhặt.
Doto nằm cách chúng khoảng một mét, và không thể quay đầu để nhìn.
Còn bên trong lồng ngực, một kẻ đã sống quá lâu bằng thù hận lần đầu tiên phải đối diện với một khả năng đáng sợ hơn cả thất bại.
Rằng nếu lời nguyền thật sự biến mất…
Có lẽ hắn sẽ phải nhớ lại mình từng là ai.
Và rồi, ngay khi mí mắt Doto sắp bị lớp đông cứng khóa lại hoàn toàn, Memo rung chuyển.
Không phải một cú chấn động ngắn.
Cả thị trấn run lên.
Mạnh hơn bất cứ lần nào Doto từng chứng kiến kể từ ngày hắn đặt chân tới nơi này. Những mảnh gạch vụn trên sàn khẽ nảy lên, nước còn đọng trong góc phòng tắm gợn thành những vòng tròn nhỏ, những mắt xích quanh người hắn rung lên khe khẽ. Doto chờ một tiếng thét, chờ tiếng móng vuốt cào nát mặt đường, chờ một mệnh lệnh quen thuộc nào đó vang lên từ nơi sâu nhất của lời nguyền.
Nhưng không có gì cả.
Không tiếng thét.
Không mệnh lệnh.
Không một tiếng “trả lại cho tao”.
Doto không biết cái gì vừa xảy ra ngoài kia.
Nhưng hắn đã sống ở Memo đủ lâu để biết một chuyện: lời nguyền chưa bao giờ im lặng.
Chỉ có ánh sáng.
Qua khung cửa sổ vỡ của phòng tắm, Doto nhìn thấy bầu trời Memo đang dần sáng lên bởi hàng ngàn, rồi hàng vạn chấm sáng nhỏ bé. Chúng bay lên từ những mái nhà, những con phố, những khe tường, từ cả những nơi bóng tối đã bám chặt suốt bao năm. Mỗi đốm sáng chao nghiêng trong không trung như đang tìm đường, rồi hòa vào những đốm khác, phủ kín cả thị trấn bằng một dòng sáng mềm mại. Chúng rơi, bay, cuộn qua nhau như những vì sao bị ai đó kéo xuống khỏi bầu trời.
Một cơn mưa đom đóm.
Không.
Một cơn mưa ký ức.
Doto nằm bất động giữa căn phòng đầy máu, răng gãy và những vòng xích lạnh ngắt, nhưng đôi mắt hắn lại mở lớn hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời đầy xác chết, bệnh viện, thuốc sát trùng, thù hận và những thứ hắn từng cố biến thành công cụ, hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp đến vậy. Không cần ai giải thích, không cần một vị thần nào lên tiếng, hắn chỉ nhìn những đom đóm bay qua bầu trời Memo.
Hắn chỉ nhìn.
Tay hắn không nhúc nhích được. Cả đời hắn, mỗi lần nhìn thấy một thứ gì đó, những ngón tay đều đã bắt đầu tính xem phải cầm nó thế nào.
Lần đầu tiên, hắn không thấy phiền vì chuyện đó.
Đẹp quá.
Cảm ơn Memo.
Cuối cùng cũng chữa được một người.
Thuốc bò lên tới mí mắt hắn.
Thuốc của hắn. Từ túi hắn. Vì hắn chỉ chỗ.
Doto cố giữ mắt mở thêm một nhịp.
Hắn không giữ được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.